Chia sẻ

Tre Làng

Sư rởm nhận tội

Ong Bắp Cày

Sau 2 ngày bị bắt, sư rởm Thích Tâm Phúc (tên thật là Nguyễn Minh Phúc) đã phải cúi đầu nhận tội.


Hôm 7/12/2023, Nguyễn Minh Phúc, tự xưng là Thích Tâm Phúc bị Công an huyện Củ Chi tạm giữ để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Sau khi bị bắt, sư rởm Thích Tâm Phúc khai với cơ quan điều tra rằng, vào tháng 10/2022 có quen một người tên LVV ở huyện Củ Chi). Bà V biết Nguyễn Minh Phúc, thường gọi là Hòa thượng Thích Tâm Phúc có khả năng làm nhiều giấy tờ liên quan đến bằng cấp thông qua dịch vụ trên mạng xã hội. Tuy nhiên bà LVV không biết những giấy tờ trên là giả, nên nhờ Thích Tâm Phúc làm giấy tách thửa mảnh đất cho một người khác. 

Sau khi nhận được Giấy tờ do sư rởm Thích Tâm Phúc cung cấp, bà LVV phát hiện đó là Giấy tờ giả nên báo công an.

Tại cơ quan công an, sư rởm Thích Tâm Phúc khai: "Tôi thấy hành vi của mình đã vi phạm pháp luật, tôi mong Nhà nước khoan hồng cho tôi".

Mời độc giả xem video:



Video: Sư rởm Thích Tâm Phúc cúi đầu nhận tội.

8 nhận xét:

  1. đã sai thì phải chịu hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu sau khi vi phạm mà ai cũng xin lỗi là được tha thứ thì cần gì pháp luật nữa. Mà bà nạn nhân cũng lạ thật, chẳng hiểu sao có thể đi tin được thông tin trên mạng, mà lại còn đi nhờ cậy sư cọ mà lại không phải người nhà nước, rất đau đầu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xin lỗi thì cũng chỉ là hình thức sám hối thôi, còn trách nhiệm trước pháp luật thì vẫn phải thực hiện đầy đủ, không chỉ ảnh hưởng đến dư luận và các nạn nhân, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của Phật giáo, tôn giáo của Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới, phải xử nghiêm

      Xóa
  2. Sư gì mà ăn thịt chó còn cho lên cả Youtube quay phim, đưa lên Yt và Tiktok. Tu như vậy là thấy bất bình thường rồi. Quá là xấu hổ, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tín đồ phật giáo, cần trừng trị thẳng tay, xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. giả danh ai chứ lại đi giả danh sư thầy để tu tâm tích đức một cách giả tạo, đi lừa người dân thế này thì có khi gặp quả báo to đấy, chuyện tâm linh không đùa được đâu, đó là còn chưa nói về những chế tài xử lí về mặt pháp luật, sẽ bị trừng trị đích đáng

      Xóa
    2. Luật nhân quả thôi, làm việc xấu ắt phải trả giá. Giả tạo, lợi dụng sự cả tin của mọi người để giả danh sư thầy thì đúng là quá lắm rồi, mang tiếng đến cả lĩnh vực phật giáo ra. Giờ này lừa đảo nhiều lắm, hình thức lại còn lắm nữa chứ, không chỉ là nhà sư thôi đâu mà còn giả làm công an, cán bộ, học sinh các thứ nữa.

      Xóa
  3. Lúc làm việc trái đạo đức pháp luật thì chẳng thấy ăn năn mà lúc bị tóm xong lại sợ vội ấy nhỉ =))))) Riêng mình thấy lừa đảo bằng tâm linh như thế này rất nguy hiểm này, vì bọn lừa đảo lợi dụng được cái điểm yếu của rất nhiều người là niềm tin vào Phật giáo, hoặc những đạo khác. Phải hết sức cẩn trọng

    Trả lờiXóa
  4. Quan Nguyen23:24 9/12/23

    Giờ như kiểu thành form ấy, muốn lừa đảo là phải khoác cho mình một cái danh để lấy lòng tin, như kiểu giả danh công an, nhà báo, nhà sư không thì cũng phải tỏ ra hiểu biết trên mạng xã hội như cụ thọ, bà gì bổ cau rồi sau đó sẽ tiến hành làm thịt các con gà bay đến, đơn giản như vậy mà lừa được số tiền lớn từ rất nhiều người

    Trả lờiXóa
  5. Chỉ hơn người thường cái đầu trọc với in thêm vài cái giấy khen giả mà lừa được bao nhiêu người nộp tiền vào đó để cho lão tiêu xài, đúng là nhiều người ngoài kia vẫn còn thiếu cảnh giác và hiểu biết thật.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog