Chia sẻ

Tre Làng

Phóng viên cưỡng đoạt tài sản: Vết nhơ cần xóa bỏ

Lâm Trực@

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2024 - Vụ việc hai phóng viên tạp chí ở Hà Tĩnh bị bắt quả tang khi cưỡng đoạt gần 100 triệu đồng từ nhiều doanh nghiệp đã gây chấn động dư luận. Hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng này không chỉ bôi nhọ danh tiếng của ngành báo chí mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội.



Hành vi vi phạm pháp luật và hậu quả nghiêm trọng

Phạm Gia Thành và Đặng Hải Nam, hai phóng viên của hai tạp chí (ảnh trên), đã lợi dụng danh nghĩa báo chí để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Họ tìm hiểu những sai phạm của các doanh nghiệp, sau đó đe dọa sẽ viết bài hoặc phản ánh lên cơ quan chức năng nếu không được "hoa hồng".

Do lo sợ ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã buộc phải "bồi dưỡng" cho hai phóng viên này. Theo kết quả điều tra, từ tháng 12-2023 đến tháng 3-2024, Thành và Nam đã chiếm đoạt gần 100 triệu đồng từ 6 doanh nghiệp.

Hành vi của Thành và Nam vi phạm nghiêm trọng luật pháp, cụ thể là Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Hành vi này không chỉ gây tổn hại về kinh tế cho các doanh nghiệp mà còn làm giảm uy tín của ngành báo chí, gieo rắc nghi ngờ trong xã hội.

Cần hành động mạnh mẽ để ngăn chặn

Vụ việc này là lời cảnh tỉnh cho các cơ quan báo chí về việc tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ phóng viên. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần điều tra, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm, tạo niềm tin cho xã hội.

Để ngăn chặn tình trạng này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng và doanh nghiệp. Theo đó:

- Các cơ quan báo chí cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của phóng viên, đồng thời có quy trình xử lý nghiêm minh đối với những vi phạm.

- Các cơ quan chức năng cần tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

- Các doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, không tiếp tay cho hành vi sai trái của các phóng viên.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của báo chí chân chính, đồng thời lên án những hành vi lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi.

Vụ việc hai phóng viên cưỡng đoạt tài sản là một bài học đắt giá cho ngành báo chí. Cần có sự chung tay của các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng và doanh nghiệp để loại bỏ những "con sâu" trong ngành, giữ gìn uy tín của báo chí và niềm tin của xã hội.

P/s: Bài viết này được thực hiện dựa trên thông tin từ các nguồn chính thống:



7 nhận xét:

  1. không phải tự nhiên các doanh nghiệp nói riêng hay đa số cơ quan tổ chức nói chung lại ghét nhà báo, phóng viên. Một bộ phận không nhỏ các thành phần phóng viên, nhà báo chỉ chăm chăm tìm cách mày mò, bắt lỗi, sử dụng mọi thủ đoạn đê hèn, quay lén, ghi âm, gài các cơ quan, doanh nghiệp dính vào sai phạm rồi đe dọa, tống tiền, cưỡng đoạt tài sản. Đạo đức và nhân cách bọn này chắc bị chó tha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì rạng bạn nhỉ. Đạo đức con người sẽ rất dễ dàng bị tha hóa khi tiếp xúc gần với cái xấu, nhưng theo tôi thấy xấu hay tốt là ở lựa chọn của mỗi người. Ví dụ như hai tay nhà báo này - bán đứng lương tâm của mình chỉ vì sức mạnh của đồng tiền

      Xóa
  2. Đúng là vết nhơ thật. Người làm báo phải có đạo đức làm báo, không thì dễ sa đà vào tội lỗi như hai ông này lắm. Đáng lẽ ra báo chí phải đi song hành với pháp luật, lên tiếng bảo vệ cái tốt và phê phán cái xấu, đây lại chính bản thân bôi tro trát trấu lên chính danh dự của mình. Quá xấu mặt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xã hội bây giờ rất nhiều cám dỗ, rình rập bất cứ lúc nào, vì vậy chỉ cần một chốc không kiểm soát được bản thân là rất dễ đánh mất mình, không những thế còn mất cả tương lai, sự nghiệp, nghề báo là một nghề cao quý, vậy mà vẫn còn tồn tại những con người sống tráo trở như này đây

      Xóa
    2. hành động mãnh mẽ để ngăn chặn cũng chỉ là một phần của biện pháp này, còn giữ vai trò chính vẫn là dựa vào nhân cách của người hành nghề, là một người đã có những tư tưởng đó ở trong đầu, trước sau gì thì hắn vẫn sẽ lộ ra bản chất thật của con người mình, khó có thể thay đổi

      Xóa
  3. Hành vi của hai tên phóng viên này thực sự là không xứng đáng với danh dự của nghề làm báo, ảnh hưởng đến uy tín của người trong ngành. Đây thực sự là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang có âm mưu, nhen nhói hành vi như trên, đây là 1 hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm nghiêm trọng về đạo đức nghề nghiệp

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là có phóng viên this phóng viên that mà, có phóng viên rất chuyên tâm, viết lên những mẩu tin phản ánh đúng hiện thực xã hội, góp phần thay đổi nhận thức của người dân, còn loại phóng viên mõm, hám lợi như bọn này thì đúng là nỗi ô nhục của ngành báo mà, phải nhanh chóng xử lí hết những trường hợp này. Kẻo con sâu nó làm rầu nồi canh ấy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog