Lâm Trực@
Hà Nội, 4/1/2025 - Cơ quan chức năng Hà Nội vừa phát hiện và thu giữ 14 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc trong một chiến dịch kiểm tra nhằm ngăn chặn hàng hóa nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Qua công tác nắm tình hình tại các cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở gần trường học và chợ dân sinh, Đội 7 thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP. Hà Nội) đã phát hiện một lượng lớn hàng hóa được phân phối từ huyện Đan Phượng đến nhiều khu vực tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Trong đợt kiểm tra này, Đội 7 đã phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 17 thuộc Cục Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại thôn Bãi Thụy (xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng). Kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở này đang lưu trữ 14 tấn hàng hóa, bao gồm xúc xích, thịt bò khô, bánh kẹo và nhiều loại thực phẩm khác. Đáng chú ý, toàn bộ số hàng này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ và tiềm ẩn nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.
Theo lời khai từ các đối tượng liên quan, số thực phẩm này được mua từ các nguồn không chính thống tại Lạng Sơn. Sau khi tập kết, chúng được vận chuyển về Hà Nội và các khu vực lân cận để tiêu thụ tại các cửa hàng nhỏ lẻ, tập trung tại các khu vực đông dân cư và chợ truyền thống. Đặc biệt, nhiều sản phẩm có bao bì in chữ Trung Quốc, làm dấy lên mối lo ngại về chất lượng và tính an toàn của những mặt hàng này.
Trước các sai phạm nghiêm trọng, cơ quan chức năng đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ số thực phẩm để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là một nỗ lực quan trọng trong việc ngăn chặn thực phẩm kém chất lượng tiếp cận người tiêu dùng và cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các hành vi kinh doanh bất chấp sức khỏe cộng đồng. Người dân được khuyến cáo lựa chọn thực phẩm từ các nguồn uy tín để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình, đồng thời cần cảnh giác trước các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất hiện trên thị trường.
Thực phẩm không rõ nguồn gốc thường không đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, có thể chứa chất bảo quản, hóa chất độc hại vượt quá mức cho phép, gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, thậm chí là các bệnh mãn tính nguy hiểm. Việc tiêu thụ những loại thực phẩm này đặc biệt nguy hiểm, nhất là đối với trẻ em, người già và những người có sức đề kháng kém
Trả lờiXóathời điểm cận tết rồi, chắc chắn sẽ có rất nhiều đường dây buôn lậu vận chuyển hàng qua các cửa khẩu, xuyên biên giới, vì vậy phải tăng cường kiểm tra kiểm soát lượng hàng hoá vận chuyển qua các cửa khẩu để kịp thời ngăn chặn và xử lí đối với những lượng hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ như vậy
XóaSự tồn tại của thực phẩm không rõ nguồn gốc làm cạnh tranh không lành mạnh với các sản phẩm thực phẩm chất lượng, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm uy tín. Điều này làm giảm lòng tin của người tiêu dùng vào thị trường thực phẩm, khiến họ khó khăn hơn trong việc lựa chọn những sản phẩm an toàn, chất lượng.
Trả lờiXóatoàn bánh kẹo chắc để tiêu thụ trong thời điểm tết nguyên đán này đây, nếu không rõ nguồn gốc xuất xứ như vậy mà đến tay người sử dụng thì sao, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người tiêu dùng, ai sẽ chịu trách nhiệm cho những hậu quả đó
XóaViệc phát hiện và thu giữ một lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc cho thấy còn nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý thị trường thực phẩm. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
Trả lờiXóaThực phẩm không rõ nguồn gốc thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng. Chúng có thể chứa các chất bảo quản, hóa chất độc hại vượt quá mức cho phép, hoặc thậm chí là các loại vi khuẩn gây bệnh. Việc tiêu thụ những loại thực phẩm này có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa, dị ứng, thậm chí là các bệnh nghiêm trọng hơn.
Trả lờiXóaSự việc này một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp cần có trách nhiệm hơn trong việc lựa chọn nguồn nguyên liệu, kiểm soát chất lượng sản phẩm và tuân thủ các quy định của pháp luật.
Trả lờiXóaĐây là một tín hiệu tích cực cho thấy cơ quan chức năng đang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Người tiêu dùng cần nâng cao ý thức về việc lựa chọn thực phẩm an toàn. Khi mua sắm, nên ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có nhãn mác đầy đủ thông tin, và mua sắm tại các địa điểm uy tín.
Trả lờiXóa