Chia sẻ

Tre Làng

Thị trường tài chính toàn cầu hỗn loạn và bước đi của Việt Nam

Lâm Trực@

Hà Nội, ngày 7/4/2025 - Thị trường tài chính thế giới đang quay cuồng như mèo dính nước sau khi ông Trump tung ra chính sách thuế quan mới, cứng rắn hơn bao giờ hết. Chứng khoán từ Âu sang Á lao dốc không phanh, khiến cả thế giới toát mồ hôi hột. Việt Nam, trong cơn bão này, cần nhanh chân tìm lối thoát để không bị cuốn vào vòng xoáy kinh tế do Mỹ dẫn dắt.

Thế giới rung chuyển: Chứng khoán rơi tự do

Cả hành tinh như bị Trump đạp một phát vào sàn tài chính. Mở cửa phiên giao dịch, châu Âu thảm bại: Paris tụt hơn 6%, London trượt gần 6%, Frankfurt thì như bị ai đấm thẳng mặt, giảm tới 10%. Bên kia bán cầu, Úc dù chỉ chịu mức thuế 10% từ Trump cũng không thoát nổi cảnh khốn đốn - sàn chứng khoán mất 69 tỷ USD giá trị vốn hóa trong một ngày, chỉ số S&P/ASX 200 lao xuống 7.343,30 điểm, giảm 4,2%, có lúc còn tụt tới 6,5%. Bốn ngân hàng lớn nhất xứ chuột túi - ANZ, Commonwealth Bank, NAB, Westpac - “bốc hơi” hơn 18 tỷ USD, nghe mà xót ruột.

Châu Á còn kinh hoàng hơn. Đài Loan mở cửa chưa ấm chỗ đã giảm gần 10%, phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch để ngăn nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo. TSMC, Foxconn - những ông lớn công nghệ - đồng loạt rớt giá thê thảm, đẩy thị trường vào cơn ác mộng chưa từng thấy trong hơn một năm. Tokyo không khá hơn, chỉ số Nikkei 225 có lúc giảm gần 9%, cũng phải tạm ngừng giao dịch 10 phút để “hạ hỏa”. Nhìn cảnh này, ai mà không rùng mình?

Các ông lớn tài chính như Goldman Sachs thì bi quan, nâng dự báo suy thoái kinh tế Mỹ lên 45%, còn JP Morgan còn “chơi lớn” hơn, đẩy xác suất lên 60% trong 12 tháng tới. Cả thế giới đang nín thở, lo chiến tranh thương mại lan rộng.

Việt Nam: Đừng để Mỹ “dắt mũi”

Trong cơn hỗn loạn toàn cầu, Việt Nam không thể ngồi yên nhìn Mỹ giật dây. Báo cáo từ Công ty chứng khoán KBSV chỉ rõ: mức thuế 46% mà Trump áp lên Việt Nam là cú đấm nặng, cao hơn hẳn so với các đối thủ như Ấn Độ, Indonesia, Philippines hay Malaysia. Điều này khiến Việt Nam mất điểm trong mắt các doanh nghiệp FDI nhắm đến thị trường Mỹ. Doanh nghiệp mới thì chần chừ giải ngân, doanh nghiệp cũ thì cắt giảm công suất, ai mà không lo?

Nhưng đừng vội bi quan. KBSV nhận định, nếu Việt Nam khéo léo tận dụng lợi thế nhân công giá rẻ, vị trí địa lý thuận lợi và chính sách thu hút FDI, dòng vốn từ các doanh nghiệp nhắm đến thị trường ngoài Mỹ - như Samsung, LG, Intel - vẫn có thể bù đắp phần nào. Dù vậy, để thoát cảnh bị Mỹ “bóp cổ” bằng thuế, Việt Nam cần hành động ngay: đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm lệ thuộc vào cái xứ "sấp ngửa thất thường" kia.

Tiến sĩ Võ Đình Trí (Đại học Kinh tế TP.HCM) thì lạc quan hơn. Ông bảo Mỹ vẫn có chút thiện cảm với Việt Nam, nhờ ngoại giao “cây tre” mềm dẻo mà hiệu quả. Nhớ lại thời Trump từng đòi rút Mỹ khỏi CPTPP hay dán nhãn Việt Nam thao túng tiền tệ, nhưng rồi hành động cụ thể lại chẳng bao nhiêu. Đây là cơ hội để Việt Nam “lách luật”, đàm phán khéo léo, không chỉ dựa vào kinh tế mà còn cả chính trị. Mỹ chơi cứng, mình chơi mềm - thế mới là Việt Nam!

Đường dài: Đa dạng hóa là chìa khóa

Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn (Đại học Bristol) thẳng thắn: đáp trả thuế quan của Mỹ lúc này là dại, vì Việt Nam không đủ sức chơi tay đôi với “đại bàng”. Thay vào đó, hãy dồn lực mở rộng thị trường sang Bắc Âu, Anh, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản - những nơi ổn định hơn và đã có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Thuế quan Mỹ có thể là cuộc đua marathon chứ không phải chuyện một sớm một chiều, nên Việt Nam cần chuẩn bị tinh thần cho chặng đường dài.

Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn (Trường Chính sách công và quản lý Fulbright Việt Nam) thì đề xuất cách tiếp cận thực tế: tăng mua hàng từ Mỹ để thể hiện thiện chí, vừa đa dạng hóa sản phẩm trong nước, vừa ghi điểm với Washington. Quan trọng hơn, ông nhấn mạnh cần đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt - Mỹ, dựa trên nền tảng Hiệp định Thương mại song phương (BTA) từ năm 2000. Sau 25 năm, đây là lúc nâng tầm quan hệ, không chỉ mở cửa thương mại mà còn thu hút đầu tư từ Mỹ. Muốn vậy, Việt Nam phải cải cách mạnh mẽ về tài khóa, tiền tệ, tạo môi trường kinh doanh minh bạch để “hấp dẫn” nhà đầu tư Mỹ.

Kết: Đừng để bị “hít khói”

Thị trường tài chính toàn cầu đang rối như canh hẹ vì Trump, nhưng Việt Nam không thể ngồi chờ Mỹ ban phát ân huệ thuế quan. Đa dạng hóa thị trường, chơi mềm với Mỹ, cải cách trong nước - đó là cách để không bị cuốn vào vòng xoáy kinh tế mà cuối cùng phải "hít khói" như mấy nước từng tin Mỹ quá đà. Thời điểm này, khôn ngoan và linh hoạt mới là chìa khóa để Việt Nam đứng vững!

22 nhận xét:

  1. đây cũng là một cơ hội để đất nước ta đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, tránh bị phụ thuộc quá nhiều vào một vài quốc gia để cả nền kinh tế bị lao đao nếu họ thay đổi chính sách kinh tế với đất nước. Đây chính là lúc nghệ thuật ngoại giao của ta phát huy mạnh nhất

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính phủ cần triển khai ngay các gói hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế của Mỹ, bao gồm miễn giảm thuế trong nước, giãn nợ, hỗ trợ tín dụng ưu đãi, giảm chi phí vận tải, logistics, chi phí hành chính, chi phí không chính thức và đào tạo kỹ năng cho người lao động.

      Xóa
  2. thị trường tài chính vốn bị chi phối nhiều bởi cảm xúc. Khi họ lo lắng thì họ đồng loạt bán ra, lúc này mấy cái phân tích kĩ thuật cũng chẳng thế áp dụng được nữa. Đòn áp thuế của Trump đã đánh mạnh vào thị trường tài chính toàn cầu, ai là người được lợi từ việc này thì vẫn chưa rõ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mục tiêu thực sự của chính sách thuế này, đặc biệt dưới thời Tổng thống Trump, dường như là nhằm gây sức ép để thúc đẩy quá trình đàm phán thương mại hơn là thực sự mong muốn kéo dài căng thẳng.

      Xóa
  3. Thế giới mấy ngày qua sũng sờ trước những quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về áp mức thuế quan với các nước, trong đó có Việt Nam chúng ta là quốc gia bị ảnh hưởng lớn nhất, với mức thuế là 46%. Thay vì trách móc, bi quan, chỉ 4 tiếng sau quyết định của Trump, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã họp bàn với các bộ ngành đánh giá những khó khăn và cách thức đàm phán, hạ mức thuế quan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi hàng xuất khẩu từ Việt Nam bị đánh thuế, khiến chi phí xuất khẩu bị đội lên quá cao, các tập đoàn này có thể xem xét chuyển dịch đầu tư sang các quốc gia khác có ưu đãi thương mại tốt hơn. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ rút vốn hoặc ngưng mở rộng đầu tư FDI tại Việt Nam, làm giảm cơ hội việc làm, thu nhập, tiêu dùng và nguồn thu ngân sách

      Xóa
    2. Các doanh nghiệp Việt Nam cần nỗ lực, với sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ, trực tiếp là Bộ Công thương, đẩy nhanh tiến trình đa dạng hóa thị trường để giảm lệ thuộc vào thị trường Mỹ.

      Xóa
  4. Ông bà ta có câu: Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Hy vọng rằng chúng ta sẽ vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức này để đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới. Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tài, đức của các bác lãnh đạo nhà mình, chắc chắn đất nước ta sẽ vươn qua giai đoạn khó khăn này thôi

    Trả lờiXóa
  5. Việc ông Trump áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, Mexico và Canada, đã gây ra lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu. Điều này dẫn đến sự biến động lớn trên thị trường chứng khoán và tiền tệ. Sự không chắc chắn về chính sách thương mại của Mỹ đã làm giảm niềm tin của nhà đầu tư và gây ra tình trạng hỗn loạn trên thị trường tài chính.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan hệ Việt - Mỹ đang trong giai đoạn phát triển tích cực, đặc biệt sau khi nâng cấp lên "Đối tác chiến lược toàn diện" vào năm 2023. Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng mối quan hệ này để vận động, đàm phán nhằm thiết lập các cơ chế linh hoạt, như quota đặc biệt, ưu đãi thuế tạm thời, hay cam kết cải thiện tiêu chuẩn chất lượng và lao động

      Xóa
    2. Với quy mô xuất khẩu chiếm hơn 85% GDP, trong đó xuất khẩu sang Mỹ chiếm gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu, tức tương đương gần 26% GDP nên kinh tế Việt Nam khó tránh khỏi tác động tiêu cực của chính sách áp thuế của Mỹ.

      Xóa
    3. Tổng thống Mỹ càng hành động kiểu bột phát như vậy thì tài chính Mỹ càng đánh mất lòng tin của nhà đầu tư, hay nói cách khác là Mỹ đang tự làm tổn thương chính mình thay vì các quốc gia khác, vì họ có thể liên kết với nhau để dảm bảo chuỗi cung ứng

      Xóa
  6. Trong nỗ lực giải quyết vấn đề thuế quan, Việt Nam đã có nhiều động thái thể hiện thiện chí. Ngày 4-4, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc sau đó được cử sang Mỹ với tư cách đặc phái viên của Tổng Bí thư và đã gặp các quan chức cấp cao về tài chính, thương mại của Mỹ.

    Trả lờiXóa
  7. Không chỉ tác động trực tiếp đến các ngành xuất khẩu chủ lực như dệt may, da giày, điện tử, mà chính sách thuế đối ứng còn kéo theo hàng loạt hệ lụy liên quan đến chuỗi cung ứng, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), thị trường lao động và tăng trưởng GDP.

    Trả lờiXóa
  8. Việc Mỹ áp dụng mức thuế lên tới 46% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam sẽ trực tiếp làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên thị trường Mỹ. Mức thuế cao khiến giá thành hàng hóa tăng lên đáng kể, làm cho hàng Việt trở nên kém hấp dẫn hơn so với các sản phẩm cùng loại đến từ những quốc gia không bị áp thuế nặng hoặc có các hiệp định thương mại ưu đãi hơn.

    Trả lờiXóa
  9. Ngoài ra, niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam có thể bị ảnh hưởng, trong khi áp lực tỷ giá và cán cân thương mại cũng có nguy cơ gia tăng. Những tác động này đòi hỏi Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chính sách và chiến lược ứng phó trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn.

    Trả lờiXóa
  10. Về dài hạn, Việt Nam cần chuyển từ chiến lược xuất khẩu giá rẻ sang mô hình xuất khẩu dựa trên giá trị gia tăng cao. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện thiết kế, phát triển thương hiệu và tích hợp công nghệ sẽ giúp hàng hóa Việt Nam giữ được vị thế dù phải chịu mức thuế cao.

    Trả lờiXóa
  11. Đây là thời điểm Việt Nam cần đầu tư vào phát triển công nghiệp hỗ trợ một cách mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và từng bước làm chủ chuỗi giá trị. Việc chúng ta quá phụ thuộc vào nguyên phụ liệu nhập khẩu vừa làm gia tăng chi phí, vừa khiến doanh nghiệp dễ tổn thương trước biến động bên ngoài.

    Trả lờiXóa
  12. Thị trường tài chính luôn phản ánh nhanh nhạy các vấn đề chính trị kinh tế xã hội, thậm chí phản ánh trước khi có tin, nhưng lại không phải là sự phản ánh lâu dài, nếu ai nhìn vào những phiên đỏ điểm mà không có kinh nghiệm thì rất dễ hốt hoảng, về lâu dài thì mọi chính sách sẽ được cân đối, nhưng điểm số tụt của ngày hôm nay cũng sớm được bù lại

    Trả lờiXóa
  13. Chính sách thuế này không chỉ nhắm đến riêng Việt Nam mà còn áp dụng với nhiều quốc gia khác, bao gồm cả những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Việt Nam trong một số ngành hàng xuất khẩu. Điều này đồng nghĩa với việc môi trường cạnh tranh có thể tái định hình theo hướng toàn diện hơn, chứ không chỉ là bất lợi đơn phương cho Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  14. Càng có những quyết sách như này thì Mỹ càng ép nhiều quốc gia tìm cách thoát khỏi SWIFT, nhiệm kỳ của Trump thì cũng chỉ còn hơn 3 năm nhưng kinh tế Mẽo sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu như ông Trump cứ thích thể hiện cửa trên với phần còn lại của thế giới, đã qua rồi thời kỳ đơn cực, khi bảng vị vàng và Petrodollar quyết định tất cả

    Trả lờiXóa
  15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog