Chia sẻ

Tre Làng

Đừng "bẻ lái" nghi thức ngoại giao để gieo rắc ngờ vực

Lâm Trực@

Việc ông Nguyễn Xuân Diện đặt câu hỏi mang tính quy chụp quanh chuyện xe chuyên dụng chở Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ cắm một lá cờ Trung Quốc trong chuyến thăm Việt Nam là biểu hiện rõ của sự thiếu hiểu biết hoặc cố tình xuyên tạc, gây hoang mang dư luận và kích động tâm lý chống Trung Quốc.

Luận điệu của Nguyễn Xuân Diện. Ảnh chụp màn hình Fb

Thực tế, theo nghi thức ngoại giao riêng của Trung Quốc - đã được thể hiện nhất quán trong nhiều chuyến công du của ông Tập Cận Bình trên toàn thế giới - thì xe chuyên dụng của lãnh đạo cấp cao nước này luôn chỉ cắm một lá cờ Trung Quốc duy nhất, bất kể ông đến Mỹ, Nga, Pháp hay bất kỳ quốc gia nào khác. Điều này không phải là sự thiếu tôn trọng nước chủ nhà, mà là một phần trong nghi thức ngoại giao được Vụ Lễ tân các nước cùng nhau thống nhất từ trước chuyến thăm.

Minh chứng rõ ràng:

Trong chuyến thăm Mỹ tháng 10/2023, xe Hồng Kỳ N701 của ông Tập cũng chỉ cắm duy nhất cờ Trung Quốc. Báo chí Nga và quốc tế đều đưa tin, không hề có bất cứ phê phán hay bình luận tiêu cực nào về việc này.

Tháng 3/2023, ông Tập sang thăm Nga - một đối tác chiến lược toàn diện - chiếc xe Hồng Kỳ vẫn chỉ mang cờ Trung Quốc.

Thậm chí, Tổng thống Nga Vladimir Putin khi sang Việt Nam năm 2023 cũng chỉ cắm một lá quốc kỳ Nga trên xe, tương tự nghi thức mà ông áp dụng khi thăm các quốc gia khác.





Việc ông Nguyễn Xuân Diện cố tình trích dẫn một vài hình ảnh chưa kiểm chứng, đưa ra sự so sánh lệch lạc rồi quy kết rằng đây là "lỗi của bên ngoại giao Việt Nam" là hoàn toàn thiếu cơ sở, thiếu hiểu biết về lễ tân ngoại giao, đồng thời mang mục đích kích động dư luận, gieo rắc nghi ngờ không đáng có trong nhân dân.

Cần khẳng định: nghi thức ngoại giao là sản phẩm của sự thỏa thuận giữa hai bên, không phải là "sáng kiến đơn phương" của bất kỳ bên nào. Việc cắm cờ trên xe nguyên thủ cũng nằm trong các quy định quốc tế linh hoạt, tùy theo nghi thức của nước khách hoặc nước chủ nhà. Trong trường hợp này, việc xe của ông Tập chỉ cắm cờ Trung Quốc phù hợp với thông lệ ngoại giao riêng của Bắc Kinh, không phải là điều lạ, càng không phải là hành vi thể hiện thái độ không tôn trọng Việt Nam.

Suy diễn theo hướng tiêu cực, rồi từ đó gán ghép cho Việt Nam “yếu thế”, “mất chủ quyền” là chiêu bài tung hỏa mù quen thuộc của các phần tử cực đoan, phản động - lợi dụng những chi tiết lễ tân nhỏ để thổi phồng mâu thuẫn chính trị, phá hoại quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa hai quốc gia láng giềng. Đây là hành vi đe dọa an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, cần được nhận diện rõ và phản bác kịp thời.

Nhân dân cần tỉnh táo và hiểu rằng: ngoại giao là lĩnh vực có những nguyên tắc đặc thù, không thể áp đặt theo cảm tính hay "phán đoán bừa" từ các bức ảnh trên mạng xã hội. Hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam - Trung Quốc đang được duy trì và phát triển trong khuôn khổ tôn trọng lẫn nhau, không vì những lá cờ nhỏ trên xe mà bị "lung lay" như những lời xuyên tạc kia.

9 nhận xét:

  1. Thằng Diện này nói năng có biết suy nghĩ gì đâu. Người ta bảo không biết thì dựa cột mà nghe, mà Diện hay nói quá. Ngay việc đích thân Chủ tịch nước Lương Cường ra sân bay Nội Bài đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thể hiện tinh thần hiếu khách, quan điểm ngoại giao của Đảng và Nhà nước Việt Nam rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo thông lệ, việc đón tiếp tại sân bay thường được giao cho các lãnh đạo cấp phó như Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Việc Chủ tịch nước Lương Cường trực tiếp có mặt tại sân bay, bắt tay Chủ tịch Tập ngay tại cửa máy bay là hành động mang tính biểu tượng rất lớn. Việc này thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cho thấy Việt Nam và Trung Quốc đang củng cố chiến lược ngoại giao song phương

      Xóa
    2. nói chung là đang bới lông tìm vết, ăn nói không có cơ sở gì cả, mà thật ra chính ông ấy cũng chẳng hiểu biết gì, chẳng nghiên cứu gì những chuyến thăm của Trung Quốc với các nước khác nên chỉ có ăn nói linh tinh vậy thôi

      Xóa
    3. đó là một việc hết sức bình thường, chẳng qua ông già kia cứ thích nói năng linh tinh chẳng có căn cứ gì cả, quay ra còn chỉ trích cả Bộ Ngoại giao vì sơ xuất, mạnh mồm gớm, chỉ có giỏi lên mạng lan truyền thông tin linh tinh cho dân chúng hoang mang

      Xóa
  2. Tuyệt đối tin tưởng vào đường lối đối ngoại mềm dẻo, linh hoạt của Việt Nam. Mỗi người dân đừng để bản thân trở thành công cụ cho những kẻ đột lốt "yêu nước" nhưng âm thầm tiếp tay cho các thế lực phản động, chống phá từ trong tư tưởng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng rồi, có phải cái gì cũng đọc cũng nghe đâu, phải biết chắt lọc thông tin, ngăn chặn ngay đối với những âm mưu, thủ đoạn của nhưng đối tượng như trên đây, nói năng không có cơ sở gì, nhắm vào hết cá nhân này, cơ quan kia, phải có hình thức xử lí

      Xóa
  3. vụ Lễ tân của hai nước trước đó chắc chắn đã có những sự thống nhất để đi đến chuyến thăm này, vì vậy không có lý gì một sự việc quan trọng như vậy lại không được quan tâm, bị coi là sơ xuất của Bộ ngoại giao, tất cả đều nằm trong sự tính toán và chuẩn bị cẩn thận của cả hai nước

    Trả lờiXóa
  4. đó là do sự thống nhất từ trước của Bộ Ngoại giao giữa hai quốc gia, mà có phải riêng chuyến thăm đến Việt Nam của ngài Tập Cận Bình mới có sự việc như thế đâu, đối với những chuyến thăm đến quốc gia khác cũng như vậy, thì chẳng có gì là không bình thường cả

    Trả lờiXóa
  5. việc đón tiếp như vậy cần có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của nhân sự cả hai nước, để xảy ra sai sót sẽ là một trường hợp thật sự hy hữu, huống chi là sự việc dễ nhìn thấy như vậy, không thể nào là sơ suất của Bộ Ngoại giao được

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog