Lâm Trực@
Theo thông tin từ các nguồn tin quốc phòng Mỹ được truyền thông nước này trích dẫn, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Lassen của Hải quân Hoa Kỳ đã hoàn tất một chuyến tuần tra tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý quanh một thực thể do Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông, mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.
Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết với kênh CNN rằng tàu USS Lassen đã tiến vào khu vực 12 hải lý quanh bãi Xu Bi – một thực thể thuộc quần đảo Trường Sa – vào sáng ngày 27/10 (giờ địa phương). Cũng theo nguồn tin này, hoạt động đã kết thúc thành công mà không xảy ra sự cố.
Tờ Washington Post cũng dẫn lời một quan chức ẩn danh khác cho biết, trong quá trình tiếp cận khu vực, tàu USS Lassen được yểm trợ bởi các máy bay trinh sát thuộc lực lượng Mỹ.
Bãi Xu Bi trước đây là bãi cạn, chỉ lộ ra khi thủy triều xuống thấp. Từ năm 2014, Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động cải tạo quy mô lớn để biến nó thành một đảo nhân tạo, phục vụ cho các mục đích chiến lược.
Quan điểm của Washington cho rằng, theo luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), các đảo nhân tạo được xây dựng trên những bãi cạn không có quyền thiết lập vùng lãnh hải 12 hải lý. Do đó, việc tàu thuyền, kể cả tàu quân sự, đi qua khu vực này không vi phạm chủ quyền lãnh hải của bất kỳ quốc gia nào.
Chuyến tuần tra này được xem là động thái quyết đoán nhất từ trước đến nay của Mỹ nhằm phản bác yêu sách lãnh thổ đơn phương mà Trung Quốc đưa ra đối với các đảo nhân tạo tại Biển Đông – những tuyên bố mà Mỹ cho là không có cơ sở pháp lý. Sự kiện diễn ra sau nhiều tháng cân nhắc tại Washington và là tuyên bố rõ ràng của Mỹ về việc bảo vệ quyền tự do hàng hải trong khu vực.
Bắc Kinh chắc chắn sẽ phản ứng mạnh mẽ trước động thái này, khi Trung Quốc vẫn khẳng định chủ quyền gần như toàn bộ khu vực Biển Đông – một yêu sách chồng lấn lên vùng đặc quyền kinh tế của các nước ASEAN như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei.
Hoa Kỳ, trong khi đó, tiếp tục khẳng định lập trường không công nhận các yêu sách chủ quyền đơn phương, và tuyên bố sẽ tiếp tục cho các lực lượng hải quân hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép.
có lẽ đây là lời thách thức mạnh mẽ của Mĩ đối với các hành vi nganh ngược của Trung Quốc trên biển Đông, hành động này cũng cho thấy các hành động của Trung Quốc luôn bị cồng đồng thế giới quan tâm, theo dõi, sẵn sàng ngăn cản nếu nó đi quá giới hạn
Trả lờiXóaRốt cuộc thì Mỹ cũng đã có những hành động chống lại Trung Quốc,
Trả lờiXóađể cho chúng thấy là không phải không có ai dám đứng lên chống lại chúng, chúng đừng ảo tưởng về cái sức mạnh không hề có của mình nữa đi. Chống mắt lên mà xem rồi thế giới sẽ có những phản ứng thế nào đối với những gì mà Trung Quốc đã làm từ trước đến nay, kết cục chắc chẳng có gì tốt đẹp rồi.