Chia sẻ

Tre Làng

CẦN LÀM RÕ 5 NỘI DUNG VỀ ỨNG VIÊN ĐBQH NGUYỄN CẢNH BÌNH

LâmTrực@

Đề nghị các thành viên Hội đồng bầu cử nghiên cứu, xem xét và cân nhắc kỹ trường hợp ứng cử viên Nguyễn Cảnh Bình.

Trong danh sách, ông Nguyễn Cảnh Bình đứng thứ 4, với thông tin như sau: Nguyễn Cảnh Bình, nhà nghiên cứu, doanh nhân, Giám đốc Trung tâm Hợp tác trí tuệ Việt Nam. 

Đề nghị làm rõ một số vấn đề sau đây:

1. Có hay không việc ông Bình thường xuyên có những hành vi đánh đập phụ nữ. Một trong số những nạn nhân của ông chính là bà vợ "nâng khăn sửa túi" của ông, khiến chị này phải liên tục đâm đơn ra tòa và cũng vì việc này khiến ông Bình bị loại khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13.

Cử tri yêu cầu làm rõ vì trên các trang mạng và trên báo, có nhiều bài phản ánh việc ông Bình liên tục đánh vợ. Đề nghị làm rõ theo link sau dẫn tới trang Web Trẻ thơ:


2. Có hay không việc ông Nguyễn Cảnh Bình có quan hệ mật thiết với các tổ chức chống phá nhà nước.

Có nhiều thông tin nói rằng, ông Bình có quan hệ chặt chẽ với giới “bất đồng chính kiến” từ khi ông còn đang làm việc ở Nhà xuất bản Tri thức do ông Chu Hảo làm Giám đốc, mà ông Chu Hảo lại là khuôn mặt luôn xuất hiện cùng đám lưu manh chính trị tổ chức các cuộc hội thảo xuyên tạc lịch sử dân tộc, vu cáo đảng và nhà nước. Ông này (Chu Hảo) cũng thường cùng đám lưu manh đường phố có những hoạt động gây rối trật tự công cộng. Đáng nói, ông Chu Hảo cũng là người đã ký tên đòi lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Ông Nguyễn Cảnh Bình có quan hệ như thế nào với "Học viện công dân" - Một tổ chức phản động của Đoàn Viết Hoạt mà Đoàn Viết hoạt là đối tượng cầm đầu nhiều tổ chức phản động chống Việt Nam ở nước ngoài. 

Học viện công dân là một tổ chức tuyên truyền về dân chủ và xã hội dân sự bao gồm các cây viết đại diện cho giới chính trị Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại như Nguyễn Gia Kiểng, Đoàn Viết Hoạt... Vừa rồi, ông Bình xuất bản cuốn sách "Khế ước xã hội" có nguồn gốc từ tổ chức phản động này mà không mất phí bản quyền, không mất tiền dịch mà thậm chí nhận được những nguồn tài chính hỗ trợ cho việc phát hành. Xem link:


4. Ông Nguyễn Cảnh Bình có xứng đáng là đại biểu Quốc hội không khi có những hành vi chửi bới, thóa mạ giới doanh nhân và tri thức Việt Nam? 

Để xác minh điều này, xin mời vào trang facebook của ông Nguyễn Cảnh Bình. Trên trang của mình, nhiều bài viết của dùng những từ ngữ không thể chấp nhận để chửi bới giới trí thức và giới doanh nhân Việt Nam. Những ngôn từ như "bọn trí thức", "đám doanh nhân"...xuất hiện dày đặc trong các bài viết của ông. 

Đọc các bài viết của ông, người ta thấy nó giống với những bài viết của những kẻ chống cộng ở ngoại, hằn học thù ghét trí thức Việt Nam.

Với cách nhìn về trí thức và doanh nhân như vậy, liệu ông có thể làm đại biểu Quốc hội?

Xem link 

Hoặc

5. Làm rõ thêm mối liên hệ giữa ông Nguyễn Cảnh Bình với ông Nguyễn Quang A và cô Trang Nhung là những người cũng "tự ứng cử" đợt này.

Người dân cần làm rõ vì những người nêu tên ở trên vì họ có quan hệ chặt chẽ với tổ chức khủng bố Việt Tân hoặc các tổ chức ngoại vi của Việt Tân như VOICE - Tổ chức phản động do Trịnh Hội cầm đầu với các thành viên tích cực như cô Phạm Đoan Trang, Nguyễn Quang A, Nguyễn Anh Tuấn...chuyên đào tạo các khóa huấn luyện làm cách mạng mềm nhằm lật đổ thể chế chính trị Việt Nam.

Đề nghị Hội đồng bầu cử Quốc hội làm rõ và trả lời trước cử tri.

21 nhận xét:

  1. Một con người với nhiều những điểm đen trong nhân thân, nhân cách như vậy thì làm sao có thể đại diện cho nhân dân tham gia ứng cử đại biểu quốc hội khóa 14 được chứ? Thoáng đọc những thông tin về Nguyễn Cảnh Bình cũng có thể thấy đây là một con người có dã tâm lớn, cùng một ruột với bọn Nguyễn Quang A, Nguyễn Công Vượng... những kẻ đội lốt dân chủ để thực hiện những âm mưu phá hoại.

    Trả lờiXóa
  2. Lúc đầu tôi cứ tưởng ông này là một tri thức tham gia tự ứng cử vào Quốc hội để phục vụ cho nhân dân. Nay qua bài viết này mới biết được mối quan hệ phức tạp của ông ta với nhiều tổ chức phản động chống phá nhà nước và nhân cách có vấn đề. Các cơ quan chức năng nên xem xét loại ông ta ra

    Trả lờiXóa
  3. có quá nhiều vết đen cần phải làm rõ đối với trường hợp này, nếu không để chúng đi vào quốc hội thì sẽ là thảm họa đối với việt nam. cái thứ trông thì tri thức những bụng dạ thì nham hiểm, bán linh hồn cho quỷ dũ thì không nên cho vào một cơ quan nhà nước nào hết, dù giỏi thế nào đi nữa. hóng tin

    Trả lờiXóa
  4. Có hay không việc ông Bình thường xuyên có những hành vi đánh đập phụ nữ. Có hay không việc ông Nguyễn Cảnh Bình có quan hệ mật thiết với các tổ chức chống phá nhà nước. Ông Nguyễn Cảnh Bình có quan hệ như thế nào với "Học viện công dân"? Ông Nguyễn Cảnh Bình có xứng đáng là đại biểu Quốc hội không khi có những hành vi chửi bới, thóa mạ giới doanh nhân và tri thức Việt Nam? Làm rõ thêm mối liên hệ giữa ông Nguyễn Cảnh Bình với ông Nguyễn Quang A và cô Trang Nhung là những người cũng "tự ứng cử" đợt này. cần phải xem xét

    Trả lờiXóa
  5. Hungyen363623:29 22/3/16

    Một kẻ tư cách đạo đức như vậy mà cũng tham gia ứng cử đợt này chắc rằng có động cơ không trong sáng rồi. Chỉ riêng việc anh này có quan hệ với các đối tượng phản động cũng như nhận tiền của tổ chức phản động để xuất bản cuốn sách có nội dung vi phạm là có thể thấy được anh ta không xứng đáng để trở thành đại biểu quốc hội được

    Trả lờiXóa
  6. Hoabinh03020023:32 22/3/16

    Lại thêm một con rận nữa tham gia tự ứng cử đợt này sao. Chắc hẳn Nguyễn Cảnh Bình nhận được sự chỉ đạo của lũ ngoại quốc nên đã làm hồ sơ ứng cử nhằm mục đích gây rối, âm mưu phá hoại kỳ bầu cử lần này của đất nước ta, những kẻ như Nguyễn Cảnh Bình và đồng bọn của Bình không đủ tư cách để tham gia ứng cử

    Trả lờiXóa
  7. Hoabinh023423:35 22/3/16

    Chỉ riêng việc Nguyễn Cảnh Bình có mối quan hệ mật thiết với các đối tượng phản động và tổ chức phản động thì chúng ta có thể thấy được nhiều điểm đáng ngờ về tư cách, phẩm chất chính trị của Bình. Cần xem xét lại trường hợp này một cách kỹ lưỡng, tránh để những kẻ phản động lọt vào danh sách bầu cử đợt này

    Trả lờiXóa
  8. Thaibinh02340023:38 22/3/16

    Một kẻ thường xuyên có những phát ngôn kỳ thị giới trí thức và doanh nhân Việt Nam, có quan hệ mật thiết với đám phản động và các tổ chức phản động, qua đó chúng ta cũng có thể đánh giá được về tư cách đạo đức của anh ta. Một người như vậy chắc chắn không xứng đáng để ứng cử đại biểu quốc hội bởi anh ta không đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định

    Trả lờiXóa
  9. Thaibinhquetoi23423:41 22/3/16

    Nguyễn Cảnh Bình đã cho xuất bản cuốn sách "Khế ước xã hội" có nguồn gốc từ tổ chức phản động núp bóng dưới tên gọi Học viện công dân, như vậy đã cho thấy Bình có mối quan hệ mật thiết với các tổ chức phản động, một kẻ như vậy không xứng đáng để ứng cử đại biểu quốc hội

    Trả lờiXóa
  10. Hagiang83623:44 22/3/16

    Một người mà lý lịch còn nhiều điểm bất minh, không trong sáng, chỉ riêng việc anh Bình có quan hệ thân thiết với các đối tượng phản động, cho xuất bản cuốn sách mà nguồn gốc của nó là từ tổ chức phản động thì cũng có thể phản ảnh được anh ta là người như thế nào, tư cách ra sao, người như vậy không đủ tư cách để ứng cử đại biểu quốc hội

    Trả lờiXóa
  11. Ông Nguyễn Cảnh Bình đã từng một lần bị loại khỏi danh sách tự ứng cử ở kì bầu cử quốc hội lần thứ 13 do vấn đề liên quan đến đến đạo đức. Không ngờ ông ta vẫn còn mặt dày đăng kí tự ứng cử vào quốc hội lần này nữa

    Trả lờiXóa
  12. Bacgiang19023:47 22/3/16

    Chỉ riêng việc Nguyễn Cảnh Bình cho xuất bản cuốn sách "Khế ước xã hội" có nguồn gốc từ tổ chức phản động với tên gọi Học viện công dân mà không mất phí thậm chí còn nhận được tiền tài trợ, như vậy cho thấy nhiều điểm bất minh về con người anh ta, bởi một người tư cách đạo đức tốt sẽ không bao giờ giao du, kết bạn với lũ phản động, phản bội Tổ quốc

    Trả lờiXóa
  13. Một kẻ có lý lịch không trong sạch, từng có liên hệ với các tổ chức chính trị phản động, rồi lại còn cho xuất bản cuốn "Khế ước xã hội" được lũ rận chủ nướ ngoài hậu thuẫn tài trợ. Tất cả những điều đó cũng đủ cho thấy hắn chẳng có tư cách gì mà tham gia ứng cử cả. Hành động tự ứng cử suy cho cùng chỉ có mục đích chống phá Đảng và Nhà nước mà thôi

    Trả lờiXóa
  14. Nguyễn Cảnh Bình từng bị loại ra khỏi danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 13 do có liên quan tới một số vấn đề thuốc phạm trù đạo đức. Ấy thế mà giờ hắn lại tiếp tục ra ứng cử. Rõ ràng không phải là không biết được khả năng bản thân mà đây la hành động cố ý phá hoại sự thành công của Đại hội Đảng sắp tới.

    Trả lờiXóa
  15. Bangtuyet nhietdoi00:07 23/3/16

    Chỉ riêng việc Nguyễn cảnh Bình đã từng có mối quan hệ mật thiết với các tổ chức phản động nước ngoài, bên cạnh đó lại có những phát ngôn kỳ thị giới trí thức Việt Nam cũng đủ thấy hắn ta không có đủ tư cách để tham gia tự ưng cử vào ghế Đại biểu quốc hội rồi. Nhìn những việc làm và phát ngôn của hắn, có thể thấy được đây là một con người có tài nhưng lại thiếu đức, là một kẻ có dã tâm lớn. Chúng ta cân loại bỏ thành phần này ra khỏi kỳ bầu cử ngay lập tức

    Trả lờiXóa
  16. Nếu xác minh những thông tin này là chính xác thì anh này đúng là loại "lưu manh giả danh trí thức". Tôi không quan tâm ông có tài năng hay không, quan hệ xã hội của ông thế nào, nhưng chỉ riêng vấn đề đạo nhân cách của ông, không thể không đặt một dấu hỏi lớn. Tề gia rồi mới đến trị quốc, anh sẽ trị quốc kiểu gì nếu ở nhà anh đánh đập, bạo hành vợ con? Suy rộng ra anh có thể đại diện cho tiếng nói của phái nữ được không? Anh lại lăng mạ, thiếu sự tôn trọng giới doanh nhân và trí thức, vậy anh có thể nào đại diện cho họ?

    Trả lờiXóa
  17. Với một người làm chính trị trước hết phải tu thân, sau đó tề gia rồi mới tính đến trị quốc. Nguyễn Cảnh Bình này phẩm chất còn chưa tốt (hay chửi bới lung tung), quan hệ vợ chồng còn khiến người vợ đi kiện chính chồng mình thì cũng đủ biết thế nào rồi. Còn chưa tính đến quan hệ của Nguyễn Cảnh Bình với tên rận chủ Nguyễn Quang A kia nữa. Tất cả những thông tin đó chứng tỏ một điều rằng tên Bình này đâu xứng để được vào ĐBQH

    Trả lờiXóa
  18. Cần phải làm rõ mọi mối liên quan giữa các ứng viên, xét trên mọi khía cạnh, không thể để bầu cử quốc hội thành chỗ cho đám rân chủ giả cầy về tụ họp chống phá, quấy rối được

    Trả lờiXóa
  19. có lẽ ngoài việc điều tra về chiêu trò phát hành sách, đề nghị các thành viên Hội đồng bầu cử cần xem xét nguồn gốc các cuốn sách kinh điển do Học viên công dân cung cấp và Alphabook phát hành cũng như những phát ngôn “phi chính trị”, phỉ báng giới trí thức, doanh nhân trước khi cân nhắc có đưa hay không đưa ông Nguyễn Cảnh Bình vào danh sách bầu cử Đại biểu Quốc hội.

    Trả lờiXóa
  20. có lẽ ngoài việc điều tra về chiêu trò phát hành sách, đề nghị các thành viên Hội đồng bầu cử cần xem xét nguồn gốc các cuốn sách kinh điển do Học viên công dân cung cấp và Alphabook phát hành cũng như những phát ngôn “phi chính trị”, phỉ báng giới trí thức, doanh nhân trước khi cân nhắc có đưa hay không đưa ông Nguyễn Cảnh Bình vào danh sách bầu cử Đại biểu Quốc hội.

    Trả lờiXóa
  21. Năm lý do trên đã vạch trần bộ mặt thật và bản chất của Nguyễn Cảnh Bình, khi nhân dân biết được những thông tin này của Nguyễn Cảnh Bình thì hắn ta sẽ không bao giờ được nhân dân ủng hộ và hắn ta sẽ không xứng đáng làm một ĐBQH.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog