Chia sẻ

Tre Làng

CHUYỆN ÔNG TÂY DỌN RÁC

Cuteo@

Các bạn nên hoan hỉ vì có anh tây lông James Joseph Kendall cùng nhóm Keep Hanoi Clean dọn rác, móc cống. Người Hà Nội mà làm được thế tôi khen, mà anh là người Tây tôi càng khen.

Trả lời như anh chủ tịch phường rất không nên, cho dù thực tế phường đã dọn rất nhiều rác. Trả lời ngô nghê như vậy tôi chê lắm.

Anh Chung chủ tịch đã làm điều mà lẽ ra bất kì người Hà Nội nào cũng nên làm. Đừng lẻo mép ngồi đó mà be be lên rằng, tôi xấu hổ lắm. Mấy anh chị báo chí cũng không nên xúi bẩy làm nảy sinh mâu thuẫn giữa anh Tây và chính quyền, cũng không nên bẻ cong lời nói của anh vì tôi biết anh thực tâm.

Là người tử tế, hãy ủng hộ anh Tây.

Thiết thực nhất là, chính các bạn hãy đừng xả rác ra đường, đừng đổ rác ra cống, đừng khạc nhổ, hỉ mũi nơi công cộng, đừng dắt chó ra đường ỉa vào mỗi sáng, và hãy nhặt rác nếu thấy.

Hãy ủng hộ anh James Joseph Kendall cùng nhóm Keep Hanoi Clean.




29 nhận xét:

  1. Thật tuyệt vời! Đất nước ta sẽ ngày càng văn minh phát triển mạnh mẽ về văn hóa hơn khi có những lãnh đạo là người quan tâm đến những hành động nhân văn như thế này.Yêu nước,yêu tổ quốc thể hiện qua hành động thực tế chứ không nói xuông. Hoan hô Chủ tịch thành phố Hà Nội

    Trả lờiXóa
  2. Làm lãnh đạo đâu có cần đao to búa lớn làm gì, chỉ đơn giản là lời nói đi đôi với việc làm. Với những lãnh đạo của Đà Nẵng đã từ lâu lời nói và việc làm luôn đồng hành, người dân chỉ cần có vậy. Điều này hứa hẹn những bước pháp triển trong thời gian tới của Thủ đô. Lãnh đạo là phải dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

    Trả lờiXóa
  3. Mong sao có nhiều lãnh đạo các cấp ghi nhận những nỗ lục của mọi tầng lớp nhân dân trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường ! Trân trọng cám ơn các bạn người nước ngoài đã góp phần làm cho Hà nội xanh , sạch , đẹp hơn ,,cám ơn bác Chung đã biểu dương và ghi nhận kịp thời đóng góp của các anh chị trong nhóm

    Trả lờiXóa
  4. Hoan nghênh Chủ tich Nguyễn Đức Chung đã thể hiện sự cảm ơn một cách rất văn hóa, rất Hà Nội đối với việc tình nguyện dọn rác của của 4 thanh niên nước ngoài . Qua sự việc này, ông Chủ tịch phường Yên Hòa cũng phải học được một bài học sâu sắc về cách ứng xử đối với những hành động đẹp, những tấm lòng tốt của người ngoài đối với Hà Nộ

    Trả lờiXóa
  5. Chúng ta là người dân Việt Nam khi thấy người nước ngoài dọn rác như vậy liệu chúng ta có suy nghĩ gì không? Muốn có một môi trường trong sạch thì trước tiên phải mọi người phải có ý thức không được xả rác bừa bãi, sống sao cho có ý thức với môi trường, có thế thấy rằng ở đất nước chúng ta mọi người chưa có ý thức tự giác cao, vẫn còn làm một cách tùy tiện, không nghĩ tới cộng đồng, chúng ta chỉ biết sạch nhà mình mà không biết giữ gìn môi trường chung. Hình ảnh ông Tây cùng nhóm keep Hà Nội clean nhặt rác giữ Hà Nội trong sạch thật đáng để chúng ta học hỏi.

    Trả lờiXóa
  6. Người nước ngoài rất có ý thực với môi trường nên chuyện họ có những hành động làm sạch môi trường là điều không thực sự quá gây ngạc nhiên. Tuy nhiên hành động lội xuống mương nước để dọn rác bị ùn ứ thì không phải điều ai cũng có thể tình nguyện làm. Vậy nên hành động của anh Tây này và các bạn anh thực sự là một hành động đẹp, đáng nể phục và đáng để học hỏi. Chúng ta không nên vì cái tôi cá nhân, cái sỹ diện cá nhân mà phủ nhận hết công sức và thành quả của người khác. phải biết nghiêm túc nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình để rút kinh nghiệm và học hỏi điều hay

    Trả lờiXóa
  7. Cách trả lời của vị chủ tịch phường thật đáng trách. Có thể phường cũng tham gia trong chiến dịch dọn sạch rác ở kênh mương nhưng không vì thế mà lãnh đạo của phường lại phủ nhận hoàn toàn công sức của anh Tây và các bạn. Đó là một sai lầm. Đáng lẽ chúng ta phải biết tuyên dương, khích lệ những hành động đẹp như vậy và tuyên truyền cho người dân cùng thực hiện theo mới phải. Vì một Thủ đô văn minh, xanh, sạch, đẹp

    Trả lờiXóa
  8. Bangtuyetnhietdoi09:14 19/5/16

    Là một người Việt Nam, khi thấy người nước ngoài lội xuống mương rác để dọn vệ sinh, liệu chúng ta có suy nghĩ gì? Bản thân tôi thì thấy thật xấu hổ. Xấu hổ cho bản thân và cho hình ảnh đất nước trong con mắt bạn bè quốc tế. Sự việc lần này, bên cạnh việc khen ngợi hành động của anh Tây, tôi nghĩ đã tới lúc chúng ta nhìn nhận lại thái độ của mình với môi trường sống và cần có những hành động cụ thể hơn, thiết thực hơn để cải thiên môi trường

    Trả lờiXóa
  9. Hungyen363609:26 19/5/16

    Hành động của anh Tây thật đáng ghi nhận và tuyê dương. Tôi nghĩ chúng ta cần học hỏi nhiều hơn nữa từ những hành động cụ thể thế này để cải thiện môi trường sống của mình. Đừng để bọn lều báo có cơ hội xúi bẩy, công kích, bẻ cong sự thật tốt đẹp này, đẩy mối quan hệ giữa anh Tây và chính quyền đi theo một hướng khác

    Trả lờiXóa
  10. Hoabinh023409:31 19/5/16

    Việc làm của anh Tây là một việc làm thực tâm và tốt đẹp mà sao lũ lều báo cứ thích bẻ cong lời anh nói rồi lại xuyên tạc cả phát biểu của chính quyền địa phương, đẩy mối quan hệ giữa chính quyền và cá nhân anh Tây trở nên căng thẳng vậy? Các anh không có việc gì làm thì ít ra hãy im miệng lại chứ đừng làm mọi việc trở nên rối hơn và đi ngược lại bản chất vốn có ban đầu. Đừng để hình ảnh Việt Nam xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế

    Trả lờiXóa
  11. Chúng ta thấy cách ứng xử thiếu văn hóa tối thiểu của ông chủ tịch phường Yên hòa Cầu giấy thì hổ thẹn vô cùng làm tổn thương danh dự người Việt chúng ta phải không các bạn? Chuyện lạ đời xả rác thì mặc kệ, còn làm sạch vệ sinh thì phải xin phép. Thật là bậy bạ hết chỗ nói. Lại còn thiếu cả một lời cảm ơn, thật là tồi tệ. Hà nội ngàn năm văn hiến là mẫu mực về văn hóa sao lại có thể để một người thiếu văn hóa ứng xử như vậy? Tôi thấy mình buồn và bị tổn thương. Xin các bạn nước ngoài hiểu cho ông ta là người không đại diện cho chúng tôi và nhân dân chúng tôi. Xin lỗi các bạn và từ đấy lòng mình chúng tôi gửi lời cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi bài học giữ sạch đẹp môi trường

    Trả lờiXóa
  12. Bản thân mình là người Việt nhìn thấy người ta như vậy phải biết nhục chứ .thấy hành động của người Tây như vậy thấy có văn minh không.Tôi mà là người dân ở đó tôi cũng sẽ ra nhặt rác cùng với họ và khuyến khích mọi người hãy cùng giữ cho môi trường sạch đep. Vậy mà ông chủ tịch UBND phường Yên Hòa này lại nói như vậy. Cũng may Chủ tịch Hà nội ông Nguyễn Đức Chungđã thể hiện văn hóa của người Hà nội đã xoa dịu nỗi bức xúc vì phát ngôn vô trách nhiệm của ông chủ tịch phường kia nếu không thì không biết chúng ta còn xấu hổ với họ thế nào.

    Trả lờiXóa
  13. Hoabinh03020012:39 19/5/16

    Cách trả lời của ông chủ tịch phường là thiếu khéo léo, cho dù phường có dọn rác thật đi chăng nữa thì những hành động của mấy anh Tây kia đều là hành động tốt và đáng biểu dương, thay vì nhận công về mình thì chủ tịch phường nên khen ngợi mấy anh Tây và kêu gọi mọi người học tập về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chứ

    Trả lờiXóa
  14. Thaibinh02340012:43 19/5/16

    Hoan nghênh hành động của chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung, hành động của mấy anh tây là hành động đẹp và đáng được biểu dương, nhân rộng ra trong cộng đồng, chứ kiểu phát biểu của anh chủ tịch phường Yên Hòa nghe ngô nghê và thiếu chuyên nghiệp quá

    Trả lờiXóa
  15. Là người dân Việt nam tôi cảm thấy quá xấu hổ. Thứ nhất dân chưa có ý thức. Thứ hai lãnh đạo quá thờ ơ đến môi trường sống bên cạnh kém về quản lý... Ngay cả ở thủ đô - bộ mặt của đất nước mà vẫn còn rất nhiều các bãi rác tự phát, dòng kênh mương thì lúc nào cũng đặc ngầu đầy mùi hôi thối ô nhiễm. Các lãnh đạo phường, quận và thành phố hãy hành động vì môi trường sống sạch. Đừng có cái kiểu phát ngôn vô trách nhiệm như thế. Giờ cả thành phố đi đâu cũng thấy lấn chiếm vỉa hè, xả rác, tiêu tiểu bừa bãi, ăn uống mất vệ sinh...thì lấy đâu ra cái gọi là văn minh?

    Trả lờiXóa
  16. Thaibinhquetoi23412:46 19/5/16

    Nhìn cách hành xử của mấy anh Tây mà mỗi người chúng ta cảm thấy hổ thẹn, đây là những hành động đẹp và thiết thực, việc chủ tịch Nguyễn Đức Chung động viên, biểu dương kịp thời là vô cùng cần thiết, mong rằng mỗi người hãy nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống từ những hành động nhỏ nhất, có thế thì môi trường mới trong sạch được

    Trả lờiXóa
  17. Điều thứ nhất: Rất là ủng hộ anh vì tấm lòng yêu quý bảo vệ thiên nhiên và môi trường với tấm lòng bao la không phân biệt đất nước nào, vùng miền nào chỉ cần thấy rác thải là anh sẵn sàng dọn dẹp để đem lại sự trong lành và giúp nâng cao ý thức con người. Thứ 2 là thấy hổ thẹn quá, vì sống tại đất nước của mình mà mình lại chưa làm được điều giống anh, hy vọng với những gì anh đã làm, mọi người dân việt nam có thể noi gương theo để cũng bảo vệ môi trường được tốt hơn. Cảm ơn anh rất nhiều

    Trả lờiXóa
  18. Hagiang83612:50 19/5/16

    Là người đứng đầu, phát ngôn đại diện cho một cơ quan mà ông chủ tịch phường phát biểu nghe chán quá, cho dù phường có dọn rất nhiều rác đi chăng nữa thì những hành động của mấy anh tây đều là đáng khen ngợi biểu dương, sao lại đi nhận công về mình mà phủ nhận việc làm của người khác

    Trả lờiXóa
  19. Bacgiang19012:52 19/5/16

    Môi trường sống của chính chúng ta chỉ thực sự trong lành nếu mỗi người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, mỗi cá nhân bằng những hành động nhỏ sẽ làm cho môi trường trong sạch hơn, hãy học tập việc làm thiết thực và ý nghĩa của mấy anh Tây ở phường Yên Hòa

    Trả lờiXóa
  20. Đây là vấn đề giáo dục truyền thống rồi, chúng ta ngay từ nhỏ đã không được giáo dục đàng hoàng về vệ sinh môi trường, đời trước đã không dạy bảo được còn làm gương xấu cho đời sau, rồi cứ đời này sang đời khác, nó thành bản tính. Xong lại còn có câu ăn bẩn sống lâu nữa mới kinh. Cả một khu phố, cái hố rác cái mương rác hôi thối như thế mà không báo lên chính quyền rồi o ép chính quyền can thiệp, cứ coi như cha chung không ai khóc, đi qua thì bịt mũi, miễn nhà mình sạch là được thì bao giờ mới có cái gọi là văn minh đô thị, lại còn cả ông chủ tịch phường, tại sao lại có thể có phát ngôn thiếu suy nghĩ như vậy, họ có làm màu không, họ dọn rác có khua chiêng gõ mõ không?họ làm vì mong muốn bảo vệ môi trường, để mọi người cùng nhau có ý thức giữ gìn môi trường trong sạch hơn thế mà lại nói là họ có ý đồ xấu?

    Trả lờiXóa
  21. Mương bẩn là do người dân xung quanh không có ý thức bảo vệ. Cái cống này khoảng 2 tuần trước còn kinh khủng hơn nhiều. Mỗi lần có việc phải đi qua đây là phải nín thở. Đúng là người nước ngoài, họ vẫn ý thức văn minh, suy nghĩ cũng khác! Việc nhỏ, ý thức lớn! Mong mỗi người dân nâng cao ý thức đừng vứt xả rác bừa bãi nữa.

    Trả lờiXóa
  22. Ai đã đi Paris thấy nước sông Xen cũng đen nhưng chả có rác và có mùi gì cả. Hãy học tập họ giữ gìn cho thủ đô thật sự xanh ,sạch đẹp từ những việc nhỏ như thế này. Chẳng cần đao to búa lớn,dần dà Hà Nội yêu quý của chúng ta sẽ thật sự thanh lịch về mọi mặt

    Trả lờiXóa
  23. Để thành phố thêm sạch thì quan trọng tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, hoặc phạt khi phát hiện xả rác nơi công cộng, tôi đi đường thấy mọi người ăn uống xong giục ngay xuống đất như là chuyện bình thường, không biết ngại, không biết bao nhiêu người công nhân quét rác phải cực khổ đi dọn. Từng khu phố, từng phường xã quản lý tuyên truyền nâng cao ý thức người dân

    Trả lờiXóa
  24. Tôi thật sự ức chế kinh khủng khi ra đường nhìn mouj người vứt rác ra đường một cách vô tội vạ. Ngay từ còn nhỏ gia đình và người lớn phải làm gương và dạy con trẻ việc cho rác vào thùng và không xả rác. Cần phải ban hành những quy định cấm xả rác ngay và luôn

    Trả lờiXóa
  25. Việc làm của ông Tây là rất đáng ngưỡng mộ ,và Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng đã hành xử một cách rất hợp lý.Chúng ta muốn sống trong một môi trường tốt đẹp thì hãy chung tay làm những việc thiết thực chứ không nên chỉ nói mà không làm!

    Trả lờiXóa
  26. Người Việt Nam hay người Tây nào đó mà có các hành động góp phần bảo vệ môi trường thì đều đáng khen. Nhưng đừng vì thói tự ti dân tộc mà khen lấy khen nể ông Tây mà coi nhẹ những nỗ lực bảo vệ môi trường của chính quyền và dân Việt nam

    Trả lờiXóa
  27. Khách quan mà nói, việc bảo vệ môi trường của chúng ta vẫn chưa tốt, nếu không muốn nói là tệ, do cả ý thức từng người dân cho đến cung cách quản lý của cơ quan công quyền. Không ít con mương nước đen hôi thối vẫn tồn tại, nằm chờ giải pháp gần như duy nhất là có dự án cải tạo “từ trên rót xuống,” còn nếu không người dân vẫn chung sống và hồn nhiên xả rác xuống đó.

    Trả lờiXóa
  28. người dân nước ta vẫn vì cái tính vị kỉ cá nhân mà luôn ghen tức với sự tự giác của người khác,chả nhẽ thanh niên, con người nước ta bây giờ không còn được chăm chỉ, tự giác như ngày xưa nữa. nếu nước ta có những nhóm dám làm như những vị khách Tây kia thì có lẽ môi trường chúng đang sống không xuống cấp nhanh như thế này. vì thế mà chúng ta hãy tự xem lại chính mình, hãy tự tay bảo vệ môi trường của chính mình, đừng nghĩ rằng mình đang sống là sống nhờ

    Trả lờiXóa
  29. hỡi các nhà râm chủ luôn muốn xuống đường vì môi trường, nếu các bạn muốn bảo vệ môi trường hãy làm những hành động có nghĩa hơn đi,như ông tây này đấy, đùng có luôn mồm nói muốn bảo vệ môi trường, mà tay thì cứ vứt rác xuống đường như vậy nữa

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog