Chia sẻ

Tre Làng

ĐỪNG VỘI TIN VÀO NHỮNG BỨC ẢNH

Đừng vội tin vào những bức ảnh

He he,

Dùng Photoshop hoặc CorellDraw..., trong vòng 2 nốt nhạc, anh Cẩm sẽ có thể chế được một bức ảnh với một caption tùy ý, và có thể nhét chữ tùy ý vào mồm người khác...

Bạn đọc chúng ta, nhất là những bạn đọc trẻ - là những người luôn đủ tỉnh táo và sự thông minh, cùng với khá nhiều kỹ năng cập nhật về CNTT - thừa hiểu những "trò chơi" quá đơn giản nầy!...

Còn về sự giật tít câu vìu của báo, thì xưa giờ, vẫn... hồn nhiên nhắng nhít, anh Cẩm đã hông ít lần vả vào mồm các "nhà" báo dồi - cái nầy, nhẽ nhiều bạn cũng đã thấy!...

Bữa nay, anh Cẩm lại thấy báo giật một cái tít hơi bị "mập mờ", dồi thì lập tức, trên mạng lại se ầm ầm một bức ảnh kèm một caption đúng kiểu "nhét chữ" vào mồm người khác - thật là bậy bạ!...

Anh Cẩm hông biết anh Ánh trong cái hình nầy là ai, và anh Cẩm cũng hông có trách nhiệm phải bảo vệ anh ấy để được một cái gì cả, nhưng anh Cẩm, với tư cách là một bạn đọc báo, buộc phải lên tiếng, để... vả vào mồm vô số kẻ lên mạng chỉ biết đọc lớt phớt và nhìn loáng thoáng một bức ảnh, dồi cũng không cần dùng cái đầu để nghĩ, đã lập tức lớn tiếng chửi rủa người khác một cách dất nhố nhăng!...

Như cái ảnh nầy nầy! - Anh giề Ánh í có nói, có đặt câu hỏi "ngộ nghĩnh" ấy đâu! - Đấy là báo đã suy diễn từ cái giải thích của anh í trong hội nghị, dồi thì giật tít bằng một câu hỏi, cứ như thể là anh í đã nói đấy chứ! - Báo thật là hài hước!...

Câu anh í nói là thế nầy: "Vì không có lĩnh vực đầu tư kinh doanh hiệu quả, rủi ro của môi trường đầu tư kinh doanh quá lớn nên người dân mới phải ôm vàng cất đi thay vì bỏ ra xây dựng..." - có cái giề là... ngớ ngẩn đâu nào!?

Túm lại, các bạn đọc trẻ, đừng vội tin vào những bức hình trên mạng, và hãy đọc báo thận trọng bằng một cái đầu của tuổi trẻ thông minh và ham hiểu biết!

Anh Cẩm chúc các bạn độc giả trẻ một uých-cần thật nhiều điều vui vẻ!

Mấy người đang se ầm ầm cái ảnh nầy, dồi thì lớn tiếng chửi anh giề Ánh í là ngu - hãy khép bớt cái mồm lại! - Chính mấy người mới là... ngu đấy!

Há há há!

---
- Bức ảnh kèm một caption nhét chữ vào mồm người khác đang được se ầm ầm và chửi bới anh giề Ánh inh ỏi trên net: 
- Báo giật tít và lời anh í nói ở đây: http://danviet.vn/…/tai-sao-dan-khong-bo-vang-ra-xay-dung-d…

21 nhận xét:

  1. Trò nhét chữ vào mồm người khác, photoshop, giả mạo ảnh vốn là trò quen tay của đám zân chủ rỏm cùng đám lều báo rồi. Chính vì người dân lâu nay không tin vào đám này thế nên chúng phải nghĩ ra đủ chiêu trò để lừa gạt mọi người, chỉ tiếc là vẫn có một số thành phần không biết gì cũng tin lấy được

    Trả lờiXóa
  2. Hiện nay có rất nhiều phần mềm đồ họa để cho người dùng sử dụng, photoshop được rất nhiều người ưa chuộng. Photoshop có các ưu điểm nổi trội như: nhiều chức năng xử lý đồ họa mạnh mẽ, người dùng có thể tự do xử lý để tạo ra những tác phẩm đồ họa mang tính sáng tạo mà không cần theo một khuôn mẫu có sẵn nào. Công nghệ ngày càng phát triển nhanh như vũ bão, chỉ cần trong tích tắc con người có thể tạo ra những bức ảnh theo ý mình. Đặc biệt trong làng rận chủ, chúng luôn dùng chiêu trò bửn tưởi này để lừa gạt mọi người, mỗi chúng ta cần hết sức cảnh giác vấn đề này, đừng vội tin vào những bức ảnh. Chưa chắc những gì chúng ta nhìn thấy đã hoàn toàn đúng.

    Trả lờiXóa
  3. ngày nay công nghệ rất phát triển và việc chế ảnh là việc rất dễ dàng. ghép ảnh là việc làm chỉ cần trong nháy mắt là xong, vì vậy mà có những thứ ta nhìn sờ sờ trước mắt nhưng nó lại không phải là sự thật, mà đó lại là âm mưu của kẻ phá hoại, kẻ muốn lừa gạt mọi người. hiện nay thì cái trò ghép ảnh đang được bọn rận chủ, bọn phản động sử dụng rộng rãi để đưa ra các lời nói không đúng với bản chất của vấn đề ghép với ảnh của các vị lãnh đạo, việc đó có thể gây hiểm lầm tới nhân dân, vì vậy chúng ta cần tỉnh táo trước các bức ảnh và trước các nguồn thông tin trên báo đài, internet. đôi khi những gì ta nhìn, ta xem lại không phải là sự thật

    Trả lờiXóa
  4. Hungyen363615:09 15/5/16

    Chỉ với một vài thao tác đơn giản sử dụng photoshop hay một phần mềm khác là chúng ta đã có ngay một bức ảnh ghép chữ như vậy. Chúng ta nên cảnh giác trước ý đồ của lũ lều báo của mấy trang báo lá cải, chúng chỉ đang giật tít để câu kéo người đọc mà thôi

    Trả lờiXóa
  5. Hoabinh023415:13 15/5/16

    Từ trước đến nay chuyện giật tít đối với lũ phóng viên báo lá cải là chiêu trò hết sức quen thuộc, rồi thì xuyên tạc, bịa đặt, thậm chí là đổi trắng thay đen, chuyện chúng chế ra bức ảnh này cũng là nhằm giật tít câu like, thu hút người đọc để kiếm lợi nhuận mà thôi

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinh02340015:17 15/5/16

    Lũ lều báo lại giở trò xuyên tạc, bịa đặt rồi. Chúng đâu cần biết anh Ánh là ai, phát biểu của anh thế nào, chúng chỉ cần vài thao tác đơn giản rồi "nhét chữ vào mồm người khác" để phục vụ cho ý đồ giật tít của chúng thôi mà. Mỗi người dùng Internet hãy cẩn trọng truớc khi ấn nút "like" hay "share", đừng tiếp tay cho lũ báo lá cải thực hienẹ ý đồ của chúng

    Trả lờiXóa
  7. Thaibinhquetoi23415:25 15/5/16

    Mỗi người dùng Internet nên thận trọng khi ấn nút chia sẻ, cần xem xét kỹ sự việc chứ đừng tin theo mấy trò xuyên tạc của lũ lếu báo, chúng chỉ vì lợi nhuận mà bất chấp thủ đoạn, kể cả là bịa đặt, xuyên tạc, đổi trắng thay đen để phục vụ cho ý đồ giật tít kiếm lời của chúng mà thôi

    Trả lờiXóa
  8. Hagiang83615:28 15/5/16

    Trò xuyên tạc, bịa đặt cũ rích của lũ lều báo này đã quá quen thuộc rồi, chúng ta không nên nghe theo luận điệu xuyên tạc của bọn chúng. Chỉ cần vài phần mềm chỉnh sửa trên mạng là chúng đã có thể bịa đặt trắng trợn theo kiểu nhét chữ vào mồm người khác rồi, chúng ta nên tỉnh táo để nhận biết đúng sai

    Trả lờiXóa
  9. Bacgiang19015:32 15/5/16

    Đây là chiêu trò quen thuộc của lũ lều báo, chúng đâu cần biết anh Ánh là ai, anh phát biểu thế nào, chỉ cần có cơ hội là chúng xuyên tạc, bịa đặt để giật tít nhằm câu kéo người đọc, chúng ta hãy cảnh giác trước khi chia sẻ những thông tin kiểu này, cần phân biệt đúng sai, phải trái thật kỹ lưỡng

    Trả lờiXóa
  10. Với những anh hùng bàn phím cả ngày ngồi lướt máy tính tìm khuyết điểm của người khác thì cái trò chế ảnh, nhét chữ vào mồm của người khác là việc quá dễ dàng. Nếu như các anh ý ghét ai chỉ cần vài cái "đúp" chuột là có thế dễ dàng bôi xấu, hạ uy tín của người đó một cách đơn giản, không khó khăn gì.Vậy nên, chúng ta phải thật cẩn thân với những hình chế ở trên mạng hiện nay, nó chỉ là một suy nghĩ của cá nhân muốn chơi đểu người khác mà thôi.

    Trả lờiXóa
  11. Riêng cái loại như Ánh không cần bỏ gì, chỉ cần im miệng là đã giúp cho thiên hạ thái bình lắm rồi. Thời giờ là thời bình, là thời mà mọi người làm việc, đóng thuế chính là xây dựng đất nước. Khỏi cần tặng vàng làm gì. Nhưng cần thì vẫn phải nhắc là có nhiều người không hiến vàng, họ hiến tặng đất đai để làm đường, làm nhà văn hóa cho dân cho các cháu nhỏ..đấy còn hơn cả hiến tặng vàng

    Trả lờiXóa
  12. Lũ lều báo ở Việt Nam giờ cứ gọi là đông như dòi.Chúng viết bài mà chẳng cần biết sự thật là gì chỉ quan tâm đến số người đọc bài viết cũng chẳng cần trích dẫn nguồn.Những bức ảnh qua vài thao tác của chúng bỗng nhiên trở thành một đề tài để mọi người bàn tán.Nghề nhà báo giờ đây chẳng còn là cái gì đó để người ta coi trọng!

    Trả lờiXóa
  13. Trò nhét chữ vào mồm người khác không độc ác bằng trò cắt xén, lèo lái lời nói của người khác sang một ý nghĩa khác mới là trò rẻ tiền nhất mà các anh lều báo hay mấy anh zân chủ cuội nghĩ ra. Chúng lợi dụng việc nhiều người có thói quen lười đọc, lười tìm hiểu kĩ càng để bày ra trò này

    Trả lờiXóa
  14. Phải chăng chúng ta đang quá dễ dãi với báo chí, với những thông tin chúng ta đón nhận được. Chính cái sự dễ dãi ấy đang tiếp tay cho việc lũng đoạn của các trang báo, tiếp tay cho các thế lực xấu, phản động tuyên truyền xuyên tạc và lan truyền kích động người dân. Không thể để sự cẩu thả và vô trách nhiệm ấy của chúng ta mang lại những hậu quả xấu cho đất nước được.

    Trả lờiXóa
  15. Hiện nay việc lấy một bức ảnh có sẵn rồi sử dụng photoshop chèn chữ vào không còn là một điều quá khó khăn hay xa lạ với những người sử dụng công nghệ. Với một mục đích tốt đẹp thì không sao nhưng lại có những kẻ lợi dụng cách làm này để áp đặt suy nghĩ cá nhân theo kiểu nhét chữ vào mồm người khác, mặc nhiên biến những quan điểm của bản thân thành quan điểm của người khác rồi đi rêu rao trên mạng. Điều này thật sự vô cùng tai hại

    Trả lờiXóa
  16. Chính sự dễ dãi và thả lỏng của chúng ta với báo chí đã và đang gián tiếp tiếp tay cho những kẻ xấu, những tờ báo lá cải lợi dụng để đăng tin thất thiệt. Đã tới lúc chúng ta siết chặt hơn những quy định về quản lý xuất bản. Gắn trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức với những tin tức hình ảnh họ đưa ra, vì một nền báo chí trong sạch

    Trả lờiXóa
  17. Bangtuyetnhietdoi23:11 15/5/16

    Việc sử dụng photoshop và một só ứng dụng để chèn chữ vào hình ảnh, theo kiểu nhét chữ vào mồm người khác hay kiểu bẻ cong xuyên tạc, cắt xén phát ngôn của người ta để lái theo một hướng khác là những việc làm không thể chấp nhận được mà mấy tờ báo lá cải hiện nay rất tích cực sử dụng. Những việc làm này cần phải bị trừng trị thật nặng mới vì nó gây hậu quả rất nghiểmtọng, ảnh hưởng tới uy tín của cá nhân bị hại, đồng thời gieo những suy nghĩ tiêu cực cho độc giả

    Trả lờiXóa
  18. Nếu chỉ bằng một vài hình ảnh như vậy mà đã có thể bôi xấu về nhân cách một con người hoặc xuyên tạc đi về họ thì cách nghĩ của những lều báo, những nhà rận chủ quá giản đơn rồi. Những cái trò kiểu như vậy giờ đây ai cũng có thể làm được, vậy nên đừng cho rằng chỉ với ba cái hình ảnh kiếm đầy rẫy trên mạng rồi ghép chữ, ghép cảnh vào nói thì người khác sẽ tin nữa.

    Trả lờiXóa
  19. Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín08:14 16/5/16

    Vụ cá chết trong số đám báo phản bội xuyên tạc lịch sử vinh danh quân ngụy lâu nay không thấy chúng có bài gì trấn an dư luận, đưa tin vụ mời các nhà khoa học để làm rõ vấn đề, trái lại nhiều bọn chúng còn hùa vào. Tôi được tin mừng này từ các blog "DLV" chứ không phải từ lều báo.

    Việt Tân và 1 số tổ chức chống phá chuyên nghiệp ở hải ngoại đã và đang thành công trong việc tâng bốc, lôi kéo, mua chuộc, dụ dỗ, "diễn biến hòa bình" rất nhiều trang FB của lều báo trên FaceBook.

    Cộng với việc Đồng Chí X xuống đài làm nhiều tên đàn em bất mãn ra mặt không phục nên chúng công khai trở mặt không còn lập lờ 2 hàng như khi ĐC X còn tại vị.

    Trả lờiXóa
  20. Một bức ảnh thì chưa nói lên được điều gì cả. Vì hiện nay kĩ năng photoshop hay chỉnh ảnh không phải là điều khó khăn gì, đứng trước một bức ảnh bạn chưa nên đánh giá thế này thế kia vì sự thật chưa chắc đã là như vậy.

    Trả lờiXóa
  21. Không thể vì một bức ảnh mà chúng ta có thể đánh giá được sự việc hay vấn đề mà bức ảnh đúng hay sai. Vụ việc các chết ở miền trung cũng vậy, rất nhiều đối tượng xấu đã dùng các phần mềm chỉnh sửa ảnh để đưa ra các bức ảnh không đúng với sự thật, qua đó gây hoang mang cho người dân. VÌ vậy khi xem môt bức ảnh, chúng ta cần phải tỉnh táo trước khi đưa ra những nhận xét hya chia sẻ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog