Chia sẻ

Tre Làng

Về phát ngôn của cô Trần Thị Mỹ Hà

Khoai@

Chuyện cô Trần Thị Mỹ Hà, giáo viên trường THPT Trần Nhân Tông đã viết trên trang cá nhân vào ngày 20/6/16: "Giống cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, Ku Tây không thích điều này". Cùng với đó, là hình ảnh và tin "Vợ phi công Trần Quang Khải được đặc cách tuyển dụng vào ngành giáo dục" (ảnh bên) là quan điểm riêng của cô, hãy mặc xác cô, cho dù vì phát ngôn ấy, cô ta tự đưa mình vào thế khó, đối đầu với hàng vạn người khác.

Tôi đéo ủng hộ quan điểm này của cô nhưng cũng chả chê vì cô được phép "mở miệng ra", nhất là ở trên mạng. Công bằng mà nói, cái lý mà cô cãi cũng có phần đúng, nhưng cái tình thì rất dở, nhất là khi gia đình anh phi công và cả xã hội đang tang gia bối rối. 

Hãy nhớ, trong nhiều trường hợp, ý kiến của cả một đám đông chưa chắc đúng và chân lý đôi khi xuất phát từ số ít.

Chuyện Hà Nội có quyết định tuyển dụng đặc cách cho cô được vào làm việc tại sở Giáo dục Hà Nội, hay anh Thản đại gia tặng nhà cho cô là không sai mà trái lại là rất đáng quý, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và thể hiện chính sách nhân văn của Nhà nước đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ, điều này lại càng có ý nghĩa trong điều kiện hiện nay. Các anh chị kền kền không nên bẻ cong ngòi bút và bình luận lắt léo, khiến mục đích cao đẹp bị sai mẹ.

Trở lại chuyện cô Hà, trên mạng cô lãnh đủ gạch xây biệt thự ngang với đại gia Ninh Bình xây biệt phủ và còn dư đủ để xây thêm một khu dành sẵn cho mình khi hậu sự. Như thế là quá đủ, hãy để cô yên và chả nên có kỉ luật đéo gì với cô ở đây sất.

19 nhận xét:

  1. Lâu nay nghành giáo dục đào tạo được nhiều người rất "nhân lạc"nào là cô Lam,với bài thơ vãi ra,cô Biên cương,thày trần văn Hải.v.v.v...Họ thích đi ngược gió.Họ muốn thành chim đại bàng.Cuối cùng họ chỉ còn là con cú con cáo.

    Trả lờiXóa
  2. Cô Hà phát ngôn rất bừa bãi, tự đẩy mình vào thế khó; bản thân cô ta cũng phải tự cảm thấy xấu hổ với học sinh trên cương vị là một giáo viên dạy Văn; cảm nhận của cô đã có phần lệch lạc. Đây là xét về khía cạnh cái tình, về cái lý thì cũng chẳng có gì sai vì cô ta có quyền phát ngôn, và vạ miệng thì phải hứng gạch đã. TRong cuộc sống không phải cứ xử phạt theo quy định là mới xử phạt mà nhiều khi con người đối mặt với sự phán xét của người đời còn thê thảm hơn gấp bội lần

    Trả lờiXóa
  3. Hoabinh03020015:28 24/6/16

    Bản thân cô Hà khi phát ngôn như vậy cũng đã phải chịu bao nhiêu phản đối, gạch đá của dư luận rồi. Trong bối cảnh cả triệu người đang cảm thông và chia sẻ với mất mát của vợ con đại tá Trần Quang Khải thì những phát ngôn đó là không phù hợp, mong rằng cô Hà sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinh02340015:34 24/6/16

    Mỗi phát ngôn của cá nhân trên mạng xã hội đều có hàng trăm người theo dõi, đặc biệt là ở cương vị giáo viên, cô Hà càng cần phải làm gương cho học sinh, cần chú ý và cẩn trọng trong phát ngôn của mình, không thể nghĩ sao nói vậy được

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinhquetoi23415:37 24/6/16

    Đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân cô giáo Hà, không thể kỷ luật cô giáo được vì phát biểu của cô không vi phạm về đạo đức, tuy nhiên cô Hà cũng nên lưu ý bởi cô là giáo viên, cần làm gương cho học sinh về lối sống trong sáng, chuẩn mực, không nên có những phát ngôn không phù hợp, gây bức xúc trong dư luận xã hội

    Trả lờiXóa
  6. Hagiang83615:41 24/6/16

    Trong thời đại mạng Internet phát triển như hiện nay thì mỗi thông tin sẽ có sức lan tỏa nhanh chóng, do đó mỗi cá nhân sử dụng mạng xã hội nên cẩn trọng trong phát ngôn của mình, đặc biệt ở cương vị giáo viên thì cô Hà càng nên cẩn trọng trong phát ngôn, không nên để dư luận bức xúc, phản đối sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của cô

    Trả lờiXóa
  7. Bacgiang19015:45 24/6/16

    Trong hoàn cảnh cả nước đang mong ngóng từng giờ thông tin về các chiến sỹ trong vụ rơi máy bay, chia sẻ với mất mát của gia đình các chiến sỹ thì quyết định đặc cách tuyển dụng vợ phi công Khải là quyết định mang tính nhân văn. Cô giáo Hà đã phát ngôn một cách thiếu cẩn trọng, dẫn đến tạo dư luận xấu trong xã hội, mong rằng đây là bài học để cô Hà rút kinh nghiệm sâu sắc

    Trả lờiXóa
  8. Tự do ngôn luận là khi bạn muốn nói gì cũng được. Và khi người khác có chuiử bạn vì bạn nói ngu thì bạn cũng chả có quyền gì mà phản pháp lại. Đơn giản, vì người ta cũng có quyền tự do ngôn luận mà thôi. Thế nên đừng có bàn đúng sai trong cái việc này nữa, ai đúng ai sai thì đã có xã hội phân định rạch ròi rồi

    Trả lờiXóa
  9. Khoan bàn tới chuyện đúng sai ở cái tus của cô Hà, chúng ta có thể nói luon, trong trường hợp này, cô phản pháo là cô dại dột. Trong khi cả đất nước, cả dư luận đang cùng hướng về nỗi đau của gia đình người chiến sỹ Nguyễn Văn Khải và cố gắng làm mọi cách để chia sẻ mất mát mà cô lại đi công kích vợ con anh như thế thì khác nào mình cô đối đầu lại dư luận. mà cái chuyện đơn phương đối đầu đám đông là chuyện dại dột nhất vì chắc chắn phần thua sẽ thuộc về mình

    Trả lờiXóa
  10. Bangtuyetnhietdoi19:30 24/6/16

    Chuyện vợ anh Khải được đặc cách tuyển vào giảng dạy tại trường Chu Văn An hay chuyện vợ con anh được tặng nhà thì có ảnh hưởng gì tới tiền đi chợ của chị không mà chị cứ phải nhảy cồ cồ lên như vậy hả chị Hà? Chẳng cần biết đúng sai hay phải có quy chế thế nào, nhưng cá nhân tôi thấy đây là một việc làm ý nghĩa mang đậm tình người, và tôi ủng hộ.

    Trả lờiXóa
  11. Hungyen363619:35 24/6/16

    Sự việc có lẽ sẽ không quá nghiêm trọng nếu như cô Hà không nêu quan điểm của mình lên facebook, nơi mà thông tin được chia sẻ và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chỉ là ý kiến và sự bức xúc của một cá nhân thì bản thân tôi nghĩ mọi người cũng không nên trầm trọng hóa vấn đề quá. hãy để thời gian làm cho cô Hà hiểu ra vấn đề chứ đừng làm cô chấp nhận vấn đề bằng cái án kỷ luật

    Trả lờiXóa
  12. Hoabinh023419:40 24/6/16

    Không ai có thể khẳng định những gì đám đông công nhận sẽ luôn luôn là điều đúng đắn nhưng ta cũng cần chấp nhận thực tế rằng trong trường hợp lần này, khi cô Hà một mình đứng ra đối đầu với đám đông thì cô đã hoàn toàn sai lầm. Sai không phải ý kiến của cô sai mà cái sai ở đây là cô tự đẩy mình vào thế khó. Vậy nên mỡi người hãy cẩn trọng vói những lời nói của bản thân mình

    Trả lờiXóa
  13. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã có chỉ đạo không nên xử lý cô giáo Hà vì ý kiến cá nhân đăng trên facbook rồi. Có lẽ cô Hà sẽ không bị làm khó đâu. Mong sao lần sau cô rút kinh nghiệm, không nên động vào tang gia của gia đình người khác

    Trả lờiXóa
  14. Mỉa mai cho việc làm ấy của sở giáo dục Hà Nội, có lẽ chính cô giáo Hà này mới là điều sai lầm nhất của giáo dục của nền giáo dục Việt Nam khi tiếp nhận cô làm giáo viên. Một cô giáo như cô là một khuyết tật của nền giáo dục, là một điều đáng xấu hổ và khinh bỉ nhất của một người làm nghề giáo.

    Trả lờiXóa
  15. Coi việc làm đó là một hành động ấu trĩ để bỏ qua, không xử lý về phương diện nào đó là đúng, bởi hành động này chưa đáng phải đưa ra xử lý hay kiểm điểm gì cả. Nhưng về cái tình, cô giáo Hà đã làm mất đi niềm tin của đồng nghiệp, của phụ huynh, của chính các em học sinh, của cả cộng đồng mạng, của những người dân yêu nước Việt Nam. Việc thể hiện sự khinh thị, vô ơn như vậy không thể có ở một người làm nghề giáo được.

    Trả lờiXóa
  16. Là một cô giáo dạy văn chẳng lẽ cô Hà chưa từng được dạy cũng như lên lớp dạy các em về truyền thống uống nước nhớ nguồn, đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây, thấm nhuần lòng biết ơn đối với những người đã hi sinh vì Tổ quốc? Nếu có, vậy thì giờ đây cô sẽ đối diện, sẽ giảng giải thế nào cho các em học sinh khi chúng biết về những gì cô đã làm, cô đã nói?

    Trả lờiXóa
  17. cái sự ganh tị nhau đang làm xấu đi hình ảnh của giáo dục nước nhà. một cô giáo không biết đến đạo nghĩa ăn quả nhớ kẻ trồng cây, không biết đến tri ân những anh hùng liệt sĩ thì làm sao mà có tư cách đứng lớp nữa cơ chứ, không cần biết là có lỡ lời hay không nhưng mà bút sa thì gà chết, cô giáo dạy văn đã tự chuốc lấy sự coi thường từ những người xung quanh mình. cô quá vô cảm và không đủ cảm xúc để dạy văn cho học sinh

    Trả lờiXóa
  18. Việc quan tâm đúng mức của Đảng, Nhà nước ta trước sự mất mát to lớn của gia đình Đại tá Trần Quang Khải, thể hiện rằng đất nước ta luôn có sự công bằng. Người nào đã và đang làm việc, hi sinh vì đất nước thì luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm đúng mức. Còn nếu những ai chây ỳ, lười biếng, đố kỵ với người khác hoặc suốt ngày “chỉ trực phá hoại” như “đám rận chủ” thì cần phải được xã hội lên án.Qua đây nhận thấy rằng, khi đã là một nhà giáo thì mọi hành động, cử chỉ, nhất là phát ngôn đều phải hết sức chú ý. Bởi những hành động, những phát ngôn chưa chuẩn mực sẽ bị xã hội nói chung và học sinh của mình nói riêng chê cười.

    Trả lờiXóa
  19. là cô giáo dạy văn mà cô giáo Hà lại không biết đến đạo lí uống nước nhớ nguồn hay sao, đã vậy lại có cách ứng xử không đúng mực của 1 vị giáo viên. Cô Trần Thị Mĩ Hà cần gửi lời xn lỗi đến gia đình đại ta Trần Quang Khải khi cô đưa ra những lời nói như vậy, và sở giáo dục thành phố Hà Nội cần xem xét lại tư cách giáo viên của cô Hà để xem cô có đủ trình để đứng lớp hay không

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog