Chia sẻ

Tre Làng

BIỂU TÌNH VÌ MÔI TRƯỜNG, SAO LẠI KÍCH ĐỘNG VÀ VU CÁO?

LâmTrực@

Ngay sau phán quyết của Tòa án Trọng Tài quốc tế về vụ kiện Philippine với Trung Quốc liên quan đến tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông hôm 13/7/2016, đã có rất nhiều nhóm chống phá chính quyền bộc lộ thái độ cơ hội, mượn gió bẻ măng, kêu gọi biểu tình ở khắp nơi vào ngày chủ nhật 17/7/2016 với chủ đề bảo vệ môi trường. Nhưng thực chất là biểu tình chống chính quyền, chống đảng, nhà nước, kích động bạo loạn, gây mất ổn định chính trị tại Việt Nam, đặc biệt là tại các tỉnh miền Trung, Hà Nội và TP.HCM.

Tại Hà Nội, nhóm Non-U liên kết chặt chẽ với đám nhân sĩ trí thức giẻ rách đang quyết tâm tạo một cuộc biểu tình lớn với danh nghĩa “Ủng hộ phán quyết Toà quốc tế bác bỏ yêu sách về đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông và phản đối nhà nước bá quyền Trung Cộng”. Nhưng trên thực tế nội dung và mục đích của cuộc biểu tình không chỉ là để “ăn mừng” với “thắng lợi” của nhân dân Philippine một cách “ôn hòa” mà lại chứa đựng đầy ngôn từ và mục đích chống lại Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cùng cách thức biểu hiện thái độ cực đoan, quá khích.

Tại Giáo xứ Phúc Yên, Giáo phận Vinh, sáng nay các linh mục cùng các phần tử cực đoan đã tập hợp giáo dân, tạo thành một cuộc biểu tình với cờ chúa và băng rôn, khẩu hiệu để "bảo vệ môi trương". Tuy nhiên, trên thực tế, nội dung những bang rôn, khẩu hiệu đó không chỉ mang tính chất ôn hòa, mà lại là những nội dung vu cáo đảng và nhà nước, cùng các cơ quan pháp luật, và ẩn chứa trong đó hàm ý kích động giáo dân bạo loạn.

Sang nay, trên trang FB Ant Son Chu Manh đã viết stt: Nghệ An đã phất cờ, những nơi khác thì sao?

Status trên, rõ ràng thể hiện sự móc nối liên hệ với các nhóm chống đối khác, và kích động các nhóm khác cùng biểu tình chống chính quyền.

Hãy xem những hình ảnh sau để thế, nhà Chúa đã "ôn hòa" như thế nào:













Bạn đọc có thể thấy những khẩu hiệu như: "Ai đã ưu đãi cho Formosa trái pháp luật?", "Đừng bán danh dự tổ tiên vì Formosa", "Đảng khoan hồng vì Formosa biết chạy", hoặc mất dạy, sặc mùi vu cáo, kích động như "Formosa nhân lỗi, đảng nhận tiền, nhân dân nhận thảm họa"....được giáo dân hùng hổ kéo đi. Những hình ảnh này cũng ngay lập tức được Chu Mạnh Sơn loan tải trên mạng Facebook.

Theo dõi trên mạng, được biết Chu Mạnh Sơn là kẻ chịu trách nhiệm liên lạc từng phút với TS Nguyễn Xuân Diện tại Hà Nội. Hiện tại Nguyễn Xuân Diện là kẻ đứng sau, giật dây và truyền thông cho nhóm Non-U biểu tình tại bờ hồ.

Đã đến lúc chính quyền cần mạnh tay với tất cả những kẻ chuyên rình rập các cơ hội để chống phá đất nước, bao gồm cả những kẻ đứng sau giật dây như Nguyễn Xuân diện.


28 nhận xét:

  1. Nhà thờ mà kiểu này thì phản động rồi. Đề nghị Ban Tôn giáo CP phải làm việc, tỏ rõ thái độ với GHCG Việt Nam. Sao để tình hình lộn xộn, vô chính phủ như thế này được. Tu hành mà không lo tu hành, làm việc thiện mà chuyên gây rối, kích động, xuyên tạc. Thử hỏi trên trái đất này ở đâu có kiểu “Tự do” như thế này không?.

    Trả lờiXóa
  2. Ban Tôn giáo Chính phủ bao che cho những việc như thế này của đám chiên hay sao mà khg lên tiêng ?

    Trả lờiXóa
  3. Em đừng nghe kẻ nấu thịt nồi da,
    Kích động chiến tranh, biểu tình, bạo loạn.
    Gia đình mình, đôi khi còn khó quản,
    Huống chi ta còn hàng xóm, láng giềng.

    Trả lờiXóa
  4. chúng ta, những người dân phải hết sức cảnh giác trước luận điệu sai trái của những bọn xấu lợi dụng chuyện này để kích động chúng ta biểu tình gây rối.Họ chẳng có lòng thương xót gì đến những người dân miền trung đâu họ chỉ toan tính những âm mưu bẩn thỉu của họ mà thôi.Chỉ thương những người dân miền trung lại phải chịu nỗi đau này.

    Trả lờiXóa
  5. Có lẽ câu chuyện biểu tình, bạo loạn năm 2014 chống Trung Quốc về vấn đề Biển Đông các bạn còn nhớ rõ. Hậu quả tại vụ việc bạo loạn xảy ra ở Bình Dương, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác trên đất nước đã phải trả giá quá đắt mà đứng sau xúi giục chính là những kẻ tự xưng là “nhà chính trị”, “nhà báo lương tâm”, “nhà dân chủ”, “người bảo vệ môi trường”… Vì vậy, các bạn hãy cực kì cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn mưu mô của các thế lực thù địch. Hãy giữ lập trường thật vững vàng và là một bạn đọc thông thái trước những luồng ý kiến tiêu cực từ vụ việc trên.

    Trả lờiXóa
  6. Bacgiang19023:12 17/7/16

    Ngay sau khi Tòa án Trọng Tài quốc tế ra phán quyết về vụ kiện Philippine với Trung Quốc thì các phần tử phản động trong nước đã lợi dụng cơ hội này để kêu gọi, kích động biểu tình nhằm mục đích chống phá chính quyền. Chúng mượn cớ bảo vệ môi trường nhưng nhìn những khẩu hiệu của chúng thì đang kiếm cớ mượn gió bẻ măng, vu cáo nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, mong rằng các cấp chính quyền có biện pháp quyết liệt hơn nữa để xử lý nhóm đối tượng này, không để chúng tiếp diễn những hành vi coi thường pháp luật

    Trả lờiXóa
  7. Hagiang83623:19 17/7/16

    Bà con giáo dân có lòng tin sâu sắc vào Chúa, do đó đã bị một số tên linh mục tha hóa, biến chất lợi dụng để phục vụ cho ý đồ xấu xa của chúng. Chúng lợi dụng vụ việc Formosa để xuyên tạc, bịa đặt thông tin, kích động bà con xuống đường biểu tình với hàng loạt khẩu hiệu mang nội dung vu khống, nói xấu Đảng, nhà nước. Đúng là lũ vô đạo đức, những tên linh mục biến chất đúng là lũ sâu mọt, cơ hội và thủ đoạn

    Trả lờiXóa
  8. Thaibinhquetoi23423:26 17/7/16

    Việc bà con giáo dân tại Giáo xứ Phúc Yên, Giáo phận Vinh, dưới sự chỉ đạo, kêu gọi của linh mục đã tạo thành một cuộc biểu tình với cờ chúa và băng rôn, khẩu hiệu dưới danh nghĩa là bảo vệ môi trường nhưng thực chất là vu khống chính quyền, hàm ý nội dung chống phá đất nước. Mong rằng các cấp chính quyền cần có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa, không để những phần tử cực đoan này lợi dụng tình hình để kích động, gây rối nhằm mục đích chống phá chế độ

    Trả lờiXóa
  9. Thaibinh02340023:32 17/7/16

    Trong vụ việc biểu tình dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường ở giáo phận Vinh đã có bàn tay của một số linh mục biến chất đứng ra sắp xếp, dàn dựng. Chúng lợi dụng vụ việc Formosa để xuyên tạc tình hình, kích động bà con giáo dân phản đối, biểu tình chống chính quyền với các băng rôn, khẩu hiệu mang nội dung kích động, vu cáo. Bà con giáo dân thì quá cả tin nên đã bị chúng lợi dụng để phục vụ cho âm mưu, ý đồ đen tối của chúng

    Trả lờiXóa
  10. Hoabinh03020023:43 17/7/16

    Sau phán quyết của Tòa án quốc tế về việc tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippin, lũ rận chủ đã tranh thủ cơ hội để kích động nhân dân cùng với một số phần tử cực đoan tham gia biểu tình dưới danh nghĩa là ủng hộ phán quyết, nhưng thực chất chúng đang mượn cớ để thực hiện các hành vi kích động, vu khống Đảng, nhà nước. Nội dung các băng rôn, khẩu hiệu của chúng chứa đựng đầy ngôn từ bịa đặt, xuyên tạc cùng cách thức biểu hiện thái độ cực đoan, quá khích. Mong rằng các cấp chính quyền cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa, không để những phần tử phản động này tiếp diễn những hành vi kích động nhân dân, chống phá chính quyền, gây rối trật tự công cộng nữa

    Trả lờiXóa
  11. Đúng là bọn khốn nạn! Tôi không nói những người không hiểu biết bị những kẻ khác giật dây mà tôi chỉ nói đám đứng đằng sau kích động biểu tình, những tên hiểu biết nhưng có hành động chống phá quyết liệt. Đối với những tên này thì mục đích chính của chúng luôn là chống Đảng, chống Nhà nước chứ chúng không hề một tí vì nhân dân nào cả, chúng hoạt động vì nhận sự chỉ đạo của bên ngoài và nhận tiền tài trợ của những bọn phản động rồi đi lừa bịp dân chúng vì mục đich chính trị bẩn thỉu của chúng mà thôi. Bản chất của đám người đó là thế. Phải xử lý thật nghiêm, thật mạnh tay với lũ này mới được

    Trả lờiXóa
  12. đằng sau các cuộc biểu tình của nhân dân là sự giật dây, lôi kéo, kích động của các tổ chức và cá nhân phản động. Chúng đã lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để thực hiện mưu đồ chính trị đen tối của mình là nói xấu các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, vu khống chúng ta vi phạm nhân quyền nhằm mục đích rất rõ ràng là tiến hành bạo loạn chính trị lật đổ Đảng.

    Trả lờiXóa
  13. Thật là nguy hiểm, bọn chúng là một phường lưu manh, dân chủ giả hiệu, đã không biết đau xót cho tình cảnh của nhân dân miền Trung lại còn vịn cớ để kích động, chống đối. Thế nhưng, không phải nhân dân sẽ dễ dàng tin theo chúng mà chỉ có một bộ phận nhỏ đã bị chúng lợi dụng. Nhân dân hãy tiếp tục đề cao cảnh giác trước những hành động tương tự.

    Trả lờiXóa
  14. Cái này mà gọi là ngày chúa "ôn hòa" ư? Thật vô lí. KHông hiểu sao linh mục ở giáo phận Vinh không lo tu hành, không lo giữ phẩm hạnh, làm việc thiện làm điều tốt cho mọi người, dạy giáo dân hướng thiện có thiên lương trong sáng. Đằng này lại kích động giáo dân làm điều bậy bạ, gây rối loạn mất trật tự. THiết nghĩ đã đến lúc các cơ quan, các chính quyền nhà nước phải có những biện pháp thật mạnh tay xử lí những vụ như thế này để làm gương. Không thể để tình trạng tồi tệ này cứ diễn ra như thế được, không để những tên kền kền, bọn rận chủ lợi dụng tự do tín ngưỡng để làm càn

    Trả lờiXóa
  15. Đằng sau những cuộc biểu tình của người dân là sự kích động, giật dây của những thành phần và tổ chức phản động. Bọn chúng rất biết cách lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin của người dân, đánh vào tâm lý của người dân để xúi giục họ bào động, khiến người dân đánh mất niềm tin vào chính quyền. Những kẻ như vậy cần bị xử lý thật nghiêm chứ không thể để chúng nhu nhơ được

    Trả lờiXóa
  16. Bọn phản động và bè lũ tay sai rất biết cách lợi dụng tình hình để kích động người dân nổi loạn, biểu tình. Ngay sau khi có phán quyết của tòa trọng tài quốc tế, bọn chúng đã rục rịch móc nối với nhau để tổ chức biểu tình chống phá chính quyền. Núp dưới danh nghĩa biểu tình vì môi trường nhưng chúng lại đưa ra những lời lẽ, những băng rôn khẩu hiệu với nội dung xuyên tạc, nhằm kích động nhân dân. Chúng ta có thể thấy được rõ ràng âm mưu của chúng là muốn người dân mất đi niềm tin vào chính quyền, vào sự lãnh đạo của ĐẢng và Nhà nước để từ đó dọn đường cho hành động làm phản của chúng

    Trả lờiXóa
  17. Bangtuyetnhietdoi14:30 18/7/16

    Đã đến lúc chính quyền và các cơ quan chức năng mạnh tay hơn với những thành phần bạo động này rồi. Không thể để chúgn núp dưới danh nghĩa tôn giáo rồi xúi giục, kích động người dân biểu tình được. Những hành vi như vậy vừa gây mất trật tự xã hội, vừa đánh mất lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Người dân cần tỉnh táo, đề cao cảnh giác trước những lời lẽ xuyên tạc của bọn rận chủ, không để bản thân bị cuốn vào vòng lao lý

    Trả lờiXóa
  18. Hungyen363614:34 18/7/16

    Những kẻ vì lợi ích, vì mấy đồng tiền của lũ phản động lưu vong nước ngoài rót về mà sẵn sàng quay lưng lại với Tổ quốc, với nhân dân thì thực sự đáng bị trừng phạt. Với những kẻ này, không có khái niệm nào gọi là vì nhân dân cả, tất cả chỉ vì mục tiêu, lợi ích cá nhân mà thôi. Bọn này cần bị trừng trị thật nghiêm khắc chứ không để chúng nhởn nhơ goài vòng pháp luật được

    Trả lờiXóa
  19. Hoabinh023414:38 18/7/16

    Phán quyết của tòa trọng tài quốc tế vô tình tạo điều kiện cho lũ rận chủ mượn cớ đi kích động người dân biểu tình. Lợi dụng danh nghĩa ủng hộ phán quyết, chúng âm thầm móc nói với nhau để thực hiện những hành vi sai trái, nhằm trục lợi cá nhân. Nội dung các băng rôn, khẩu hiệu của chúng chứa đựng đầy ngôn từ bịa đặt, xuyên tạc cùng cách thức biểu hiện thái độ cực đoan, quá khích đã cho ta thấy rõ mưu đồ của chúng

    Trả lờiXóa
  20. Bà con giáo dân lại bị các linh mục xúi giục kích động biểu tình ở khắp nơi vào ngày chủ nhật 17/7/2016 với chủ đề bảo vệ môi trường. Nhưng thực chất là biểu tình chống chính quyền, chống đảng, nhà nước, kích động bạo loạn, gây mất ổn định chính trị tại Việt Nam, đặc biệt là tại các tỉnh miền Trung, Hà Nội và TP.HCM. Những linh mục này đã bán linh hồn cho quỷ dữ, đi ngược lại với lời răn của chúa.

    Trả lờiXóa
  21. pháp luật việt nam vẫn còn nhân từ quá để nhiều kẻ lợi dụng, chúng ta cần có một pháp luật mạnh tay hơn với những đối tượng lợi dụng kẻ hở pháp lí để tập trung người biểu tình như vậy, cú có những cái bóng để bọn rận chủ núp vào là chúng không từ một cái bóng nào, không từ một thủ đoạn nào để gây rối . những kẻ rận chủ kiểu này cần phải bị xử lí

    Trả lờiXóa
  22. Tụ tập đông người, biểu tình gây rối an ninh trật tự như món ăn tinh thần của đám dân chủ rởm trong nước. Thời gian gần đây, được sự tài trợ của đám cờ vàng ba sọc, các tổ chức nhân quyền ở nước ngoài, đám dân chủ rởm ở trong nước như hổ mọc thêm cánh, với nguồn tài chính khủng như vậy tha hồ cho chúng mua chuộc, lôi kéo những người dân lao động có nhận thức cả chính trị, pháp luật còn lạc hậu, những người mê muội, cuồng tín trong tôn giáo… Cứ tham gia biểu tình thì các chú rận chủ lại kiếm được kha khá nên tuần nào chúng nó cũng tìm cớ tổ chức diễu hành biểu tình cả.

    Trả lờiXóa
  23. các tổ chúc phản động , với nhiều tai sai và hoạt động hội nhóm trái hình tay sai trong nước liên tiếp kích động , lôi kéo người dân xuống đường biểu tình với các chiêu bài tinh vi , xảo quyệt .. đó chỉ là để kêu gọi trả tự do cho những cá nhân phản bội tổ quốc mà chúng gọi là: từ nhân lương tâm "hay các hoạt động " dân chủ nhân quyền" cũng như gây rối loạn ANTT , làm xấu hình anh Việt Nam qua con mắt du khách tại các địa điểm công cộng này

    Trả lờiXóa
  24. cần có 1 luật về biểu tình.đúng như dự đoán bọn phản động đội lốt biểu tình yêu nước đã trà trộn vào người dân giở những tâm băng rôn chông phá đất nước , vu khống bịa đặt và có cả ảnh .Không biết trong số này có bao nhiều người thực sự vì đất nước ? bao nhiêu người được trả tiền để lê chân đến các con phố gây xáo động đến cuộc sống thường nhật ? bao nhiêu người đang ngồi rung đùi chờ thời cơ để tung tin vịt ? và bao nhiều người sẵn sàng hạ bệ Đảng và nhà nước khi có cơ hội . thật đáng buồn

    Trả lờiXóa
  25. việc Biển Đông liệu chiến tranh có xảy ra không thi các bạn cứ tin vào quân đội và nhà nước Việt Nam . khi nào có lệnh nhập ngũ thì hãy đứng lên chống giặc . học tập vì tương lai . Đảng và nhà nước đang pải chịu sức ép nhiều như vậy , giặc ngoài thì chưa xong , đã phải lo đến bọn phản động này. xã hội Việt Nam không tồn tại những kẻ không yêu nước bán rẻ đất nước

    Trả lờiXóa
  26. bảo vệ môi trường là tốt, nhưng xin hãy bảo vệ môi trường đúng cách chứ cứ biểu tình rầm rộ thế này thì cũng không phải là cách hay, và điều đáng phê phán nhất là biểu tình bảo vệ môi trường nhưng lại xen kẽ và những yếu tố chính trị, dân chủ làm tính chất cuộc biểu tình đã bị biến đổi đi rất nhiều, xin bà con nhân dân hãy tỉnh táo trước những hành động lừa lọc của đám rận chủ khi chúng kích động mọi người biểu tình

    Trả lờiXóa
  27. Lợi dụng kết quả phán quyết của tòa án quốc tế các đối tượng xấu tham gia biểu tình, mục đích của hoạt động biểu tình này là nhằm chống đối gây rối kích động người dân tham gia vào hoạt động biểu tình chống lại chính quyền, người dân cần nhận diện được âm mưu và thủ đoạn xấu của các đối tượng.

    Trả lờiXóa
  28. Biểu tình là quyền cơ bản trong hiến định ,vậy mà cs quá sợ hãi người dân biểu tình ôn hòa ,chúng toàn xuyên tạc và bịa đặt vu khống để lấy cớ cấm cản đàn áp khủng bố người biểu tình ,chúng mày thật quá hèn hỡi những quân bưng bô đổ cứt cho giặc Tàu.Đây là kiểu "Đánh lận con đen"- một thủ pháp mị hoặc của những kẻ hèn kém. Càng ngày càng thấy những việc làm của nhóm người này trở nên quá trớn, ảo vọng.Nó xuất phát từ mong muốn của bọn đó thôi. Chúng muốn có biểu tình, lôi kéo đông người dân vào để làm nước ta loạn lạc, khi đó nó mới được cho tiền và mỹ kim chứ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog