Chia sẻ

Tre Làng

HÃY MẠNH TAY VÀ ĐÚNG LUẬT

Khoai@

"Các anh công anh hiền quá" là câu nói của người dân chứng kiến cảnh một "Chí phèo hiện đại" vi phạm luật giao thông đường bộ, lại còn giật thẻ ngành, dọa đốt xe để uy hiếp CSGT.

Tổ sư bố thằng mất dạy, gặp cảnh sát Thái Lan hay Hoa Kỳ thì thằng này xuống âm ti địa ngục ngay và luôn.

Được biết, khoảng 14 giờ, tổ tuần tra Đội CSGT số 4, Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên đê Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy BKS 29M8 - 4500 không đội mũ bảo hiểm, đội đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Xuống xe, y tự xưng là lái xe cho Văn phòng Quốc hội, không chịu xuất trình giấy tờ, đồng thời lăng mạ cảnh sát. Khi Trung uý Phùng Tuấn Anh thuộc tổ công tác dùng điện thoại cá nhân quay lại hình ảnh chống đối, đối tượng đã hung hãn lao vào giật và đập vỡ điện thoại đồng thời giật thẻ tuần tra.

Không dừng lại ở đó, tên này còn mở cốp xe bật nắp xăng định châm lửa đốt, buộc tổ công tác phải gọi 113 khống chế và bàn giao cho Đội điều tra Công an quận Hai Bà Trưng.

Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng côn đồ này là Vũ Anh Dũng, sinh năm 1982 ở 15 Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Cho dù hắn con cái nhà ai thì cũng nên có biện pháp mạnh tay để đảm bảo tính tôn nghiêm của pháp luật.

Nói với mấy anh CSGT, hiền quá là không đủ tư chất làm CSGT đâu nhé. Hãy mạnh tay và đúng luật mới được.

9 nhận xét:

  1. Dù là ai đi nữa thì đã sinh sống làm việc trên lãnh thổ Việt Nam đều cần phải nghiêm túc tuân thủ, chấp hành luật. Đâu thể lấy lý do là con ông nọ, cháu bà kia, làm việc ở Bộ nọ Ban kia mà có quyền thoải mái vi phạm luật rồi có hành vi lăng mạ lực lượng chức năng. Nếu ai mà cũng như thanh niên này thì xã hội loạn mất

    Trả lờiXóa
  2. Luật pháp đưa ra là để được mọi người thượng tôn và tuân thủ. Hành động vi phạm luật rồi còn xuống xe lăng mạ, hành hung dọa nạt các CSGT làm nhiệm vụ của Vũ Anh Dũng là không thể chấp nhận được. Cần mạnh tay xử lý trường hợp này, vừa mang tính răn đe, vừa mang tính giáo dục để người dân nâng cao ý thưc chấp hành luật hơn nữa

    Trả lờiXóa
  3. Bangtuyetnhietdoi09:37 7/7/16

    Với những thanh niên coi thường luật pháp thế này cần phải xử lý thật nghiêm chứ không thể bỏ qua được. hành vi chống đối người thi hành công vụ đã là sai rồi, đằng này lại có hành vi đe dọa đốt xe, gây ảnh hưởng tới sự an toàn tình mạng của CSGT và những người xung quanh. Đây là hành vi không thể chấp nhận được, nó thể hiện một sự méo mó, lệch lạc nhân cá nhân người vi phạm

    Trả lờiXóa
  4. Hungyen363609:41 7/7/16

    Một lái xe cho Văn phòng Quốc hội thì oai lắm sao? Lái xe cho văn phòng Quốc hội thì được phép phạm luật mà không bị xử lý hay sao? Dù là ai đi nữa khi phạm luật đều bị xử lý chứ đừng nói tới một người lái xe mà dám lên giọng đe doại CSGT khi bản thân đã phạm luật. Hành động này cần bị xử lý thật nghiêm minh để cảnh tỉnh cho những ai vẫn ảo tưởng về vị trí của mình

    Trả lờiXóa
  5. Hoabinh023409:44 7/7/16

    Nếu ở nước ngoài mà cá nhân vi phạm có hành vi chống đối người thi hành công vụ thế này rồi lại có những hành động đe dọa tới an toàn tính mạng của người xung quanh thì chắc chắn cảnh sát có quyền rút súng bắn hạ từ lâu rồi. Pháp luật Việt Nam vẫn hiền, cảnh sát Việt Nam vẫn hiền lắm.

    Trả lờiXóa
  6. Với những thằng chí phèo như thế này thì cần phải xử lí mạnh tay, đã vi phạm an toàn giao thông rồi lại còn giật thẻ ngành, dọa đốt xe để uy hiếp CSGT. Cần thiết có thể xử lí hình sự.

    Trả lờiXóa
  7. Với những đối tượng manh động côn đồ như thế này thì không thể xử lí nhẹ được. Phải xử lí nghiêm trước pháp luật còn răn đe nhiều đối tượng trẻ trâu khác.

    Trả lờiXóa
  8. công nhận là pháp luật Việt Nam vẫn nhẹ nhàng thật, công an Việt Nam vẫn còn dễ dãi và xử chưa được mạnh tay cho lắm, vẫn còn nhẹ tay và nể nang nhiều quá, lực lượng công an cần mạnh tay hơn để chúng ta có 1 xã hội công bằng hơn nữa, bớt những tên chí phèo thời hiện đại này đi, có như vậy xã hội mới thực sự đổi mới, ý thức của người dân mới thực sự được nâng lên

    Trả lờiXóa
  9. Những đối tượng coi thường pháp luật và chống đối người thi hành công vụ thì cơ quan chức năng cần nghiêm khắc xử lý để dăn đe và làm gương cho những kẻ khác.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog