Chia sẻ

Tre Làng

RA TAY THÔI HỠI NGHỆ - TĨNH ANH HÙNG

Tút của cô Trung Hoàng

Định đéo viết đâu nhưng mà lại phải viết , Trước hết Đức tin ko ai cấm tuy nhiên đã là công dân thì phải tôn trọng pháp luật, sống trong nề nếp kỷ cương phép nước, không có ngoại lệ cho lương hay giáo, chính quyền Nghệ An và Hà Tĩnh xử lý tình huống rất dở tôi cực kỳ phê bình các lãnh đạo, hãy nhìn lãnh đạo Bình Định anh hùng năm 2011 xử lý đám này như nào mà học tập nhé các lãnh đạo và chính quyền nhân dân của tôi

Tổng Bí Thư Lê Duẩn đã từng nói nếu sau có chiến tranh thì Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ là thủ phủ của đất nước, tức là Người đã ám chỉ vị trí chiến lược của ta sau này sẽ là ở đây, Năm xưa trong kháng chiến nhân dân Nghệ Tĩnh anh hùng đã dũng cảm làm hậu phương lớn, xẻ dọc Trường Sơn để chi viện cho tiền tuyến và đánh thắng 2 đế cuốc xâm lược, và hiện nay nhân dân 2 tỉnh đang đóng góp với nhân dân cả nước trong công cuộc xây dựng tiến lên CNXH , Chúng ta ko chấp nhận và dung túng cho 1 số bố phận lợi dụng đức tin để phá rối đất nước, gây ảnh hưởng đến an ninh tỉnh nhà

Thưa anh Khánh ( Chủ Tịch Tỉnh Hà Tĩnh ) và Anh Sao ( Giám Đốc Công An Tỉnh ) nước mẹ Pháp sau gần 100 năm cai trị Annam đã đúc rút ra 1 kinh nghiệm dân tộc ta ko thể lý lẽ bằng lời với chúng chỉ có thể dùng roi vọt để mà trị chúng, Vâng, Thưa 2 anh , Đối với bọn đó ko thể dùng bằng lý lẽ với chúng đc thưa 2 anh, hãy kê K54 vào đầu chúng , kéo T54 ra khỏi núi đá Thạch Xuân thưa anh, hãy sắt máu lên chúng ta ko thể vì 1 số thành phần mà gây nguy hại cho cả đất nước, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường kinh doanh tỉnh nhà, Ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế

Thưa các anh công an và trung đoàn E26 hãy tắt điện thưa các anh, chúng ta càng nhân nhượng thì lũ khốn nạn đó càng lấn tới , hãy mạnh tay lên không khoan nhượng với chúng, chúng ko phải dân Đại Việt ta đâu, Trong đầu chúng ko xem Tổ quốc ta là nước mẹ của chúng đâu, trong tư duy của chúng chỉ có nước mẹ Vatican mới là quê hương của chúng, lũ khốn nạn mất gốc đó chính là ngoại bang thưa các anh

Hãy mạnh tay lên, hãy sắt máu thưa chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Nghệ An & Hà Tĩnh anh hùng !

29 nhận xét:

  1. Cái này phải xử từ thằng đứng đầu.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh16:00 3/4/17

    Chú nài chắc chưa mần sếp b.h...hem dễ dư vét máng đâu...xểnh fát annhon ngai đới...tuất hợi mờ bày đặt!!!

    Trả lờiXóa
  3. Phåi dęp lū chó dai này thôi , dân quá búc xúc rõi .

    Trả lờiXóa
  4. Bạo loạn, chính quyền quá nhu nhược.

    Trả lờiXóa
  5. Cũng tại Nghệ Tĩnh năm 1956. Dẹp bằng LLVT. Không bằng thuyết phục. Xử tử bọn cầm đầu.

    Trả lờiXóa
  6. Hoabinh03020020:50 3/4/17

    Sự việc trên bắt nguồn từ những tên linh mục biến chất, những con quỷ khoác áo thầy tu, chúng đã lợi dụng vấn đề formosa để xuyên tạc tình hình, kích động bà con giáo dân biểu tình, gây rối, tấn công người thi hành công vụ. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần điều tra, xử lý những đối tượng cầm đầu, chủ mưu thật nghiêm khắc để đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  7. Thaibinh02340020:53 3/4/17

    Vào trưa 2/4, tại Thị xã Kỳ Anh, lợi dụng việc một số hộ dân chưa đồng tình với tiến độ chi trả tiền đền bù, bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, một số đối tượng xấu đã lôi kéo kích động giáo dân, chủ yếu là phụ nữ, mang theo gạch đá, gậy gộc, lưới đánh cá kéo ra chặn Quốc lộ 1A, gây ách tắc giao thông. Đây là hành vi coi thường pháp luật, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng, cần phải bị xử lý nghiêm minh để đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  8. Thaibinhquetoi23420:55 3/4/17

    Bà con giáo dân nơi đây đã lơ là, mất cảnh giác, để cho kẻ xấu lợi dụng vào âm mưu của chúng. Mặc dù đã được lực lượng chức năng tuyên truyền,vận động giải tán, tuy nhiên không những không chấp hành, số người tụ tập trên đường còn có hành vi chửi bới, lăng mạ cán bộ, dùng đá ném vào lực lượng chức năng. Thậm chí, một số giáo dân đã mang vật liệu dễ cháy đốt lửa tại khu vực này. Hành vi trên cần phải bị xử lý nghiêm minh để đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  9. Hagiang83621:01 3/4/17

    Mong rằng cơ quan chức năng sớm điều tra, xác minh và sẽ xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng tình hình để kích động gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Kể cả hành vi lạm dụng tôn giáo để lôi kéo, kích động chống phá chính quyền, gây rối an ninh trật tự cũng sẽ được làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  10. Bacgiang19021:04 3/4/17

    Gần 2.000 giáo dân các xã Thạch Kim và Thạch Bằng đã mang theo băng rôn khẩu hiệu có nội dung kích động kéo vào phòng làm việc của cán bộ UBND huyện, gây áp lực, buộc cán bộ huyện phải rời khỏi phòng làm việc. Đồng thời dùng loa phát đi những nội dung xuyên tạc và bôi nhọ chính quyền địa phương, đây là hành vi coi thường pháp luật và phải bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật để đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  11. Đúng vậy, thưa các công an và trung đoàn E26 hãy tắt điện thưa các anh, chúng ta càng nhân nhượng thì lũ khốn nạn đó càng lấn tới , hãy mạnh tay lên không khoan nhượng với chúng, chúng ko phải dân Đại Việt ta đâu, Trong đầu chúng ko xem Tổ quốc ta là nước mẹ của chúng đâu, trong tư duy của chúng chỉ có nước mẹ Vatican mới là quê hương của chúng, lũ khốn nạn mất gốc đó chính là ngoại bang thưa các anh

    Trả lờiXóa
  12. Phải mạnh tay dẹp loạn thì mới hết loạn. Còn mình cứ nhân nhượng thì chúng càng lấn tới. Với những kẻ cầm đầu như Nguyễn Thái Hợp, nguyễn đình thục thì nên bắt giam, chuẩn theo hiến pháp và pháp luật mà xử lý. Chứ không thể để tình trạng này kéo dài như vậy được.

    Trả lờiXóa
  13. Đừng hỏi tại sao mà từ nay trở đi người Nghệ An, Hà Tĩnh đi xin việc làm đều bị các nơi khác từ chối hết.
    Và cũng đừng ngạc nhiên khi mùa bão lũ năm nay không ai còn muốn ủng hộ dân Nghệ An, Hà Tĩnh nữa.
    Chờ chúa cứu đi nhé

    Trả lờiXóa
  14. Có lẽ chưa bao giờ trên đất nước Việt Nam ta người ta lại có thể chứng kiến những cảnh vô pháp, vô thiên đến như thế. Có lẽ sự né tránh, kiêng dè của cơ quan chức năng với những nhóm người có tôn giáo đã khiến cho tình hình trở lên phức tạp đến vậy. Đôi khi ta phải tự hỏi đây là đồng bào mình hay là giặc trong nhà nữa

    Trả lờiXóa
  15. Lúc nào cũng kêu biểu tình ôn hòa, nhưng thực chất có phải là ôn hòa thật không, treo mấy băng dôn khẩu hiệu mang tính kích động, chống phá nhà nước, gây mất an ninh trật tự. Chỉ thấy mấy tay dân chủ kích động công kích, tấn công công an thôi chứ chẳng có chuyện công an dùng súng bắn vào người dân nào đâu nhé, toàn chí phèo ăn vạ. Đã đến lúc không thể nhân nhượng, bởi càng nhân nhượng, lũ quỷ áo đen lợi dụng tôn giáo và đám lưu manh chính trị tiếp tục lấn tới.

    Trả lờiXóa
  16. Giáo dân thì trước tiên cũng là công dân, và mọi công dân đều phải tuân thủ pháp luật, chúng ta là chủ nhân của đất nước nhưng không phải chúng ta muốn làm gì cũng được. Giờ mọi người làm mất trật tự an toàn xã hội, coi thường chính quyền ý thức kém hơn cả đứa trẻ mẫu giáo, có lỗi thì phải chịu phạt, sớm muộn cũng phải chịu tội trước pháp luật.

    Trả lờiXóa
  17. Phải chăng chính quyền đã quá nhân nhượng với bọn giáo dân này rồi à? để cho chúng đc đằng chân lên đằng đầu.bọn linh mục mà ko xử lí sớm thì nó có mà loạn đến nơi. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần phải mạnh tay hơn để dẹp bỏ tình trạng này. Một đất nước phải có luật pháp, có kỷ cương, không thể để những kẻ đội lốt tôn giáo phá hoại thế này. Cần phải xử lý thật nghiêm những kẻ có liên quan để răn đe những người khác.

    Trả lờiXóa
  18. Từ trước đến nay, công giáo luôn là kẻ lạc loài trong dòng chảy dân tộc ,dễ bị kích động, sống và chết là vì chúa như đạo Hồi vì thánh ala chứ k vì đất nước (nước chúa mới là của họ). Từ thời vua Lê chúa Trịnh, chúa Nguyễn đã muốn tiêu diệt mà chẳng xong với đám này. bây giờ cứ có vụ biểu tình chống đối nào đều là người công giáo hết. Riêng sự việc ngày hôm nay tỉnh Hà Tĩnh thì cần phải làm cho cứng rắn vào

    Trả lờiXóa
  19. Mặc cho những nỗ lực khắc phục sự cố của Công ty Formosa, của Chính phủ và các cấp chính quyền, những kẻ có tư tưởng cực đoan này vẫn thường xuyên lợi dụng danh nghĩa tôn giáo kích động giáo dân thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đáng nói hơn, những hành vi này ngày càng báo động hơn, diễn ra một cách công khai và manh động hơn. Dường như những kẻ đang thực hiện hành vi này cho mình được quyền như vậy, họ bất chấp luật pháp, bất chấp mọi quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  20. Kể từ khi xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung do Công ty Formosa gây ra (tháng 4/2016) đến nay, lợi dụng vấn đề này một số chức sắc tôn giáo trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã thường xuyên kêu gọi, kích động quần chúng giáo dân tụ tập đông người, biểu tình, gây rối an ninh, trật tự dưới danh nghĩa đòi Công ty Formosa phải bồi thường thiệt hại, đòi “Formosa cút khỏi Việt Nam”. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần phải mạnh tay hơn để dẹp bỏ tình trạng này. Một đất nước phải có luật pháp, có kỷ cương, không thể để những kẻ đội lốt tôn giáo phá hoại thế này. Cần phải xử lý thật nghiêm những kẻ có liên quan để răn đe những người khác.

    Trả lờiXóa
  21. Chính quyền và Công an Nghệ An và Hà Tĩnh quá nhu nhược, càng nhu nhược thì bọn giặc áo đen công giáo càng lấn tới. Đề nghị phải bất ngay và xử lý thật nghiêm khắc đối với những tên phản động khoác áo thầy tu, chính chúng là những tên đầu sỏ nguy hiểm, chủ mưu kích động dân chúng thiếu hiểu biết làm loạn. Phải mạnh tay lên hỡi Nghệ Tĩnh anh hùng.

    Trả lờiXóa
  22. Đức tin không ai cấm tuy nhiên đã là công dân thì phải tôn trọng pháp luật, sống trong nề nếp kỷ cương phép nước, không có ngoại lệ cho lương hay giáo. Chính quyền Nghệ An và Hà Tĩnh đang quá nhu nhược và xử lý tình huống quá kém, tạo cơ hội cho cái lũ phản động mặc sức hoành hành. Đã tới lúc chúng ta cần mạnh tay với những kẻ này rồi

    Trả lờiXóa
  23. Mặc cho những nỗ lực khắc phục sự cố từ phía Formosa và các cấp chính quyền, lũ cẩu nô phản quốc vẫn hàng ngày, hàng giờ lợi dụng sự mù quáng của bà con giáo dân để kích động làm loạn, chống phá chính quyền. Những kẻ thế này phải bị tống giam hết, phải bị trừng trị theo đúng luật pháp chứ sao để chúng nhởn nhơ như hiện tại được?

    Trả lờiXóa
  24. Bangtuyetnhietdoi09:09 4/4/17

    Một đất nước phải có pháp luật, kỷ cương. Sinh ra luật pháp để mọi người tuân theo, để được thượng tôn chứ không phải sinh ra để ngắm. Chính quyền Nghệ An và Hà Tĩnh nếu ngày nào còn nương tay với lũ giáo dân manh động kia thì ngày đó tình hình chính trị, xã hội còn không được yên ổn đâu. Mạnh tay với những kẻ phạm tội chẳng có gì là sai hay ảnh hưởng tới quyền tự do tôn giáo đâu, các bác cứ đúng luật mà làm

    Trả lờiXóa
  25. Hungyen363609:13 4/4/17

    Giáo dân thì trước tiên cũng là một công dân. Và một công dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam thì cần tôn trọng, cần tuân theo pháp luật Việt Nam. Ở đâu ra cái lý giáo dân mượn quyền tự do tôn giáo mà làm càn như ở Nghệ An và Hà Tĩnh vậy? Ở đâu ra cái lý giáo dân làm sai mà chính quyền lại nhún nhường, nhu nhược không dám xử lý mạnh tay như ở nghệ An và Hà Tĩnh vậy? Càng nương tay thì những kẻ chống đối này càng được đà lấn tới thôi.

    Trả lờiXóa
  26. Hoabinh023409:23 4/4/17

    Có lẽ chẳng nơi nào chúng ta được chứng kiến sự nhu nhược của chính quyền và sự lộng hành của giáo dân như ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Những giáo dân bất chấp luật pháp mà biểu tình bạo động, đập phá trụ sở UBND, chặn xe trên đường quốc lộ đã thể hiện tầm nhận thức hạn chế cũng như tâm lý coi thường pháp luật. Nếu không trừng trị mạnh tay thì sẽ có ngày lũ ngông cuồng kia ngồi lên đầu, lên cổ chính quyền, hậu quả lúc đó là vô cùng to lớn

    Trả lờiXóa
  27. Mình không hiểu nổi tại sao chính quyền lại có thể để cho tình trạng này diễn ra lâu như thế. Và cũng không thể hiểu được tại sao chính quyền cấp trên lại không tiến hành chỉ đạo chính quyền Nghệ An Hà Tĩnh tiến hành dẹp yên nổi loạn này.

    Trả lờiXóa
  28. Nặc danh08:20 8/4/17

    Kê k54 vào đầu chúng kéo T54 ra khỏi hầm . Được đấy nhưng có khả năng xẽ nhận lại 5900 quả Tomahoc .

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog