Chia sẻ

Tre Làng

HLV Lê Thụy Hải: U23 Việt Nam hạng nhì châu Á, sao phải sợ Nhật Bản?

HLV từng 3 lần lên ngôi vô địch V.League tin rằng U23 Việt Nam chẳng có lý do gì phải e ngại U23 Nhật Bản hay các đối thủ khác trước thềm ASIAD 18 tổ chức tại Indonesia mùa hè này.

U23 Việt Nam tự tin bước vào ASIAD 2018 sau những thành công rực rỡ ở giải châu Á hồi đầu năm. Ảnh: Hải An.

Theo kết quả bốc thăm nội dung bóng đá nam ASIAD 18 vừa được công bố, U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng với các đối thủ U23 Nhật Bản, Nepal và Pakistan. Đây được đánh giá là lá thăm dễ dành cho HLV Park Hang-seo và các học trò. Ở bảng này, Nhật Bản là đội duy nhất được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam.

Dù vậy, HLV Lê Thụy Hải cho rằng U23 Việt Nam cần tự tin hơn. Cựu HLV trưởng Bình Dương phân tích: “U23 Việt Nam hiện đã là Á quân châu Á, các bạn ấy đang ở đỉnh cao châu Á cơ mà. Việc gì chúng ta phải sợ ai? Ở bảng ấy, mình có thể nhất được chứ sao không? Tại Giải U23 châu Á, U23 Việt Nam hơn Nhật Bản hay là tôi nhầm thế? Chúng ta hơn họ thì việc gì phải suy nghĩ nhiều”.

“Ở cấp độ U23, tôi nghĩ chênh lệch giữa các đội không hơn kém nhau nhiều. Đó là điều ta phải hiểu được. U23 Việt Nam vừa qua đã có một bước trưởng thành rất lớn. Theo tôi, chúng ta không nên làm các em ấy lung lay hoặc mất niềm tin. Đừng suy nghĩ quá nhiều, chúng ta nên động viên, nên khen ngợi các em ấy và chuẩn bị sẵn sàng cho giải đấu”, ông Hải đặt nhiều niềm tin vào các tuyển thủ trẻ.

Ở giải U23 châu Á hồi đầu năm, U23 Việt Nam từng thua một đại diện Đông Á là Hàn Quốc trong trận mở màn. Lịch sử cũng chứng minh các đội bóng Việt Nam luôn e dè những đối thủ Đông Á.

Nhưng HLV Lê Thụy Hải tin rằng mọi thứ đã thay đổi: “Các đối thủ trong bảng không quá đáng ngại đâu. Ta thua Hàn Quốc ở vòng bảng giải châu Á vì khi ấy chúng ta bị khớp tâm lý. Nhưng giờ, các cầu thủ không còn khớp nữa rồi”.

“Tôi nghĩ U23 Việt Nam dễ thành công ở giải năm nay. Một, các bạn ấy đã trưởng thành qua giải châu Á rất nhiều. Hai, các cầu thủ U23 của Việt Nam hiện rất tốt. Các đội khác khó có thể giải quyết được chúng ta”, cựu danh thủ Đường sắt Việt Nam nói thẳng.

6 bảng đấu nội dung bóng đá nam ASIAD 2018. Ảnh: ASIAD18.

Cơ hội vượt qua vòng bảng của U23 Việt Nam tại ASIAD 18 là khá lớn. Bởi ngoài 2 đội dẫn đầu mỗi bảng, Ban tổ chức còn cho phép 4/6 đội hạng ba có thành tích tốt nhất đi tiếp. 4 năm trước, U23 Việt Nam của HLV Toshiya Miura cũng vượt qua vòng bảng trước khi thua UAE tại vòng 1/8.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng ông Park Hang-seo thậm chí có thể làm tốt hơn thế: “Chúng ta phải hiểu sự khác nhau giữa lần trước và lần này. Lứa U23 hiện nay có HLV tốt, đội tuyển được chăm sóc tốt. Các cầu thủ cũng có thể được tôi luyện nhờ theo dõi World Cup lần này. Tôi có niềm tin rằng các em sẽ thành công nếu chúng ta biết chăm bẵm và đầu tư nhiều hơn”.

Ngày 22/7 tới, U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại. HLV Park Hang-seo hiện có trong tay một danh sách dự kiến khoảng 50 cái tên. U23 Việt Nam sẽ có khoảng 10 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi dự giải giao hữu quốc tế ở Mỹ Đình với các đối thủ U23 Uzbekistan, Oman và Australia. Đó sẽ là những liều thuốc thử cuối cùng của Xuân Trường và đồng đội trước thềm ASIAD.

Thanh Hà

8 nhận xét:

  1. Theo kết quả bốc thăm nội dung bóng đá nam ASIAD 18 vừa được công bố, U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng với các đối thủ U23 Nhật Bản, Nepal và Pakistan. Đây được đánh giá là lá thăm dễ dành cho HLV Park Hang-seo và các học trò. Ở bảng này, Nhật Bản là đội duy nhất được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  2. Nói gì thì nói chả qua là lúc đó phong độ của đội tuyển mình lên cao thôi chứ giờ nhìn xem thi đấu chán phèo nên nhớ các anh là cầu thủ bóng đá chứ không phải diễn viên hay người mẫu nhé hơn nữa đừng có tham gia vào mấy cái chương trình quảng cáo nhàm nhí làm bọn em mất hình tượng lắm

    Trả lờiXóa
  3. thực tế thì đội tuyển Việt Nam chẳng hề phải sợ bất cứ một đối thủ nào ở châu Á cả, chỉ cần có sự tự tin, chiến thuật thi đấu hợp lí cùng thể lực dồi dào thì chúng ta chẳng phải sợ bất cứ một đối thủ nào cả. Thực tế đã được chứng minh tại giải U23 vừa qua, không có gì phải bàn cãi. Rất mong các cầu thủ tập trung thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

    Trả lờiXóa
  4. HLV Lê Thụy Hải cho rằng ông Park Hang-seo thậm chí có thể làm tốt hơn thế: “Chúng ta phải hiểu sự khác nhau giữa lần trước và lần này. Lứa U23 hiện nay có HLV tốt, đội tuyển được chăm sóc tốt. Các cầu thủ cũng có thể được tôi luyện nhờ theo dõi World Cup lần này. Tôi có niềm tin rằng các em sẽ thành công nếu chúng ta biết chăm bẵm và đầu tư nhiều hơn”.

    Trả lờiXóa
  5. Ngày 22/7 tới, U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại. HLV Park Hang-seo hiện có trong tay một danh sách dự kiến khoảng 50 cái tên. U23 Việt Nam sẽ có khoảng 10 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi dự giải giao hữu quốc tế ở Mỹ Đình với các đối thủ U23 Uzbekistan, Oman và Australia. Đó sẽ là những liều thuốc thử cuối cùng của Xuân Trường và đồng đội trước thềm ASIAD.

    Trả lờiXóa
  6. Tự tin là tốt nhưng tự tin quá không tốt đâu HLV Lê Thụy Hải ạ, ông có thể chiến thắng nhiều ở V.League nhưng đấu trường ASIAD lại khác đấy. Nhật Bản có nền tảng tốt và không thừa nếu chúng ta có sự dè chừng cẩn trọng với họ. Với VN bây giờ còn quá sớm để đạt những mục tiêu xa xôi đứng nhất đứng nhì. Tôi thấy như đợt cúp châu á vừa rồi ở Trung quốc với mục tiêu cố gắng hết mình ko đặt nặng vị trí có khi VN lại có tâm lý thoải mái và tiến xa hơn đấy.

    Trả lờiXóa
  7. Tự tin là tốt nhưng tự tin quá không tốt đâu HLV Lê Thụy Hải ạ, ông có thể chiến thắng nhiều ở V.League nhưng đấu trường ASIAD lại khác đấy. Nhật Bản có nền tảng tốt và không thừa nếu chúng ta có sự dè chừng cẩn trọng với họ. Với VN bây giờ còn quá sớm để đạt những mục tiêu xa xôi đứng nhất đứng nhì. Tôi thấy như đợt cúp châu á vừa rồi ở Trung quốc với mục tiêu cố gắng hết mình ko đặt nặng vị trí có khi VN lại có tâm lý thoải mái và tiến xa hơn đấy.

    Trả lờiXóa
  8. Cứ nên thận trọng thì hơn, Việt nam mình hay có cái dớp tự tin, hy vọng quá rồi lại thất vọng nhiều. Cứ như đợt cúp châu á vừa rồi là chuẩn, hay chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình, đội VN có thể tốt hơn nhưng đội người ta cũng có thể thay đổi. Nhìn WC vừa qua xem Nhật Bản đã tiến xa tới đâu. Có sự khiêm nhường nhưng tinh thần chiến đấu hết mình vẫn là tốt nhất.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog