Chia sẻ

Tre Làng

Vụ xác người bị đổ bê tông: BẮT 4 NGHI CAN LÀ PHỤ NỮ

Khoai@

Tin mới là công an Bình Dương đã bắt 4 nghi can là phụ nữ liên quan đến vụ 2 thi thể trong khối bê tông. Hoan hô công an Bình Dương

Ảnh: Nghi can Trịnh Thị Hồng Hoa

Sáng nay 18/5, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt được nhóm người nghi liên quan đến vụ 2 thi thể trong khối bê tông. Lạ lùng, tất cả đều là phụ nữ, chúng gồm: (1) Phạm Thị Thiên Hà, 31 tuổi; (2) Trịnh Thị Hồng Hoa, 66 tuổi; (3) Lê Phú Hạnh, 54 tuổi; và một phụ nữ khác, công an Bình Dương chưa thể tiết lộ. Các đối tượng trên ngụ tại quận Tân Phú, Tp HCM và TP Thủ Dầu Một.

Như vậy, chỉ sau vài giờ Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo truy tìm 2 phụ nữ người Sài Gòn cùng chiếc ôtô hiệu Ford Everest 7 chỗ ngồi, màu ghi vàng đen xám, mang biển kiểm soát TP.HCM, nhóm nghi can đã bị bắt giữ.

Ảnh: Nghi can Phạm Thị Thiên Hà

Trước đó vào tối 15/5/2019, ông Nguyễn Thanh Huân (ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng) dọn dẹp căn nhà mới mua ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng phát hiện 2 thùng nhựa đổ bê tông. Quá trình đập phá bê tông để di dời, chủ nhà phát hiện mùi hôi thối. Ngay sau đó người này đã trình báo công an.

Chỉ ít phút sau, lực lượng cảnh sát điều tra công an Bình Dương đã có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và đưa ra những nhận định ban đầu. Sau khi đập các thùng nhựa bị đổ bê tông đó, công an phát hiện bên trong là thi thể người. Cả 2 nạn nhân đều là nam giới.

Ông Nguyễn Minh Vương - Chủ cũ ngôi nhà là cho biết cách đây 8 tháng, ông có treo biển cho thuê căn nhà. Lúc này, người phụ nữ tên Thanh đi ôtô 7 chỗ màu xám đến hỏi thuê. Sau khi thống nhất giá thuê là 2 triệu, bà trả trước 3 tháng khi đến kỳ thanh toán. Ông Vương cho biết chỉ gặp bà Thanh 2 lần, bao gồm lần đến thuê và một lần trả tiền nhà.

Ảnh: Nghi can Lê Phú Hạnh

Theo mô tả của ông Vương, bà Thanh cao khoảng 1,5 m, dáng người nhỏ thó. Người phụ nữ bí ẩn nói rằng bà làm công nhân ở gần đó, cần thuê nhà để ở chung với nhóm bạn. Khi gặp ông Vương, người này đội khăn, mặc đồ ni cô và rất kiệm lời.

Còn người dân sống gần hiện trường vụ án kể không ai biết chính xác có bao nhiêu người sống ở ngôi nhà đó. Ngôi nhà này luôn trong tình trạng khóa cửa.

Nơi đây không phát ra tiếng động bất thường. Nhóm người không ăn nhậu, đàn đúm, chỉ thỉnh thoảng có chiếc xe 7 chỗ đi sớm về khuya. Hàng xóm chỉ biết bên trong có người khi thấy đèn sáng hoặc nước được bơm vào các bình chứa bằng nhựa.

1 nhận xét:

  1. Vụ án giết 2 nam thanh niên rồi đổ bê tông để phi tang là vụ giết người hết sức man dợ; đáng chú ý là các bị can đều là phụ nữ; hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ hành động man dợ trên và xử lý theo quy định.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog