Chia sẻ

Tre Làng

CTY TRUYỀN HÌNH PHÁP LUẬT NGÀY NAY MẠO DANH NHÀ VIỆT NGỮ HỌC- NHÀ GIÁO ƯU TÚ TRẦN CHÚT


CTY TRUYỀN HÌNH PHÁP LUẬT NGÀY NAY MẠO DANH PHÓ GIÁO SƯ- NHÀ GIÁO ƯU TÚ TRẦN CHÚT

Các BTV của Pháp Luật TP.HCM vừa liên hệ với Giáo sư- Nhà giáo ưu tú Trần Chút, người có tên trong danh sách Tư Vấn Biên Tập của Trang điện tử Pháp Luật Ngày Nay, thuộc Công ty CP truyền hình Pháp Luật Việt Nam.

Phó Giáo sư- NGUT Trần Chút là cây đại thụ trong lĩnh vực Việt Ngữ học, Cụ năm nay 82 tuổi nhưng còn mẫn tuệ.

PGS Trần Chút cho biết: "Tôi không hề liên quan trang tin Pháp Luật Ngày nay. Tôi chỉ làm cố vấn cho duy nhất một tạp chí, là tạp chí Dạy và học Ngày nay. Tôi không biết nó là ai thì làm sao có thể tư vấn cho nó?

Như vậy, tay chủ xị trang tin này là Huỳnh Minh Đức đã mạo danh nhà giáo Trần Chút.

Trao đổi qua messenger, thầy Trần Chút tái khẳng định ông không liên quan gì đến trang Pháp Luật ngày nay.

Nhận định về tình trạng trộm cắp của trang tin điện tử này, nhà báo Lê Mỹ nói: "Trong khi cứ quy hoạch báo chí thì trang tin điện tử tổng hợp tác oai tác quái chả ai quan tâm!"

***

CTY TRUYỀN HÌNH PHÁP LUẬT NGÀY NAY MẠO DANH NHÀ VIỆT NGỮ HỌC- NHÀ GIÁO ƯU TÚ TRẦN CHÚT

Các BTV của Pháp Luật TP.HCM vừa liên hệ với Nhà giáo ưu tú Trần Chút, người có tên trong danh sách Tư Vấn Biên Tập của Trang điện tử Pháp Luật Ngày Nay, thuộc Công ty CP truyền hình Pháp Luật Ngày nay.

NGUT Trần Chút là cây đại thụ trong lĩnh vực Việt Ngữ học, Cụ năm nay 82 tuổi nhưng còn mẫn tuệ.

Thầy Trần Chút cho biết: Tôi không hề liên quan trang tin Pháp Luật Ngày nay. Tôi chỉ làm cố vấn cho duy nhất một tạp chí, là tạp chí Dạy và học Ngày nay. Tôi không biết nó là ai thì làm sao có thể tư vấn cho nó?

Như vậy, tay chủ xị trang tin này là Huỳnh Minh Đức đã mạo danh nhà giáo Trần Chút.

Trao đổi qua messenger, thầy Trần Chút tái khẳng định ông không liên quan gì đến trang Pháp Luật ngày nay.

Nhận định về tình trạng trộm cắp của trang tin điện tử này, nhà báo Lê Mỹ nói: "Trong khi cứ quy hoạch báo chí thì trang tin điện tử tổng hợp tác oai tác quái chả ai quan tâm!"

1 nhận xét:

  1. Nặc danh21:16 16/7/19

    Ngày nay,thỉnh thoảng một số người ngay chính hay bị bọn bất lương mượn danh để làm bậy,như trong trường hợp này nhà giáo ưu tú Trần Chút bị bọn ma giáo mượn danh .Có thể ông Chút đại độ không muốn làm rùm ben nhưng cũng nên báo cho bọn bất lương biết rằng như thế là phạm pháp đáng bị thưa ra toà !

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog