Chia sẻ

Tre Làng

PHÓNG VIÊN NGUYỄN TUẤN TÀI BỊ DÂN TỐ CÁO

Người dân tố cáo Nguyễn Tuấn Tài chưa đủ điều kiện đã được cấp thẻ nhà báo

Quảng Bình: Đơn tố cáo phóng viên Nguyễn Tuấn Tài


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc.

ĐƠN TỐ CÁO

(V/v: NB Nguyễn Tuấn Tài được cấp thẻ khi chưa đủ điều kiện)

KÍNH GỬI:

Tên tôi là: TRẦN NHẬT LONG

Trú quán: Bắc Lý, Đồng Hới, QUẢNG BÌNH

Tôi xin trình bày đến cơ quan nội dung như sau:

Thời gian qua xuất hiện phóng viên NGUYỄN TUẤN TÀI. Thường trú tại: thôn 5 xã HOÀN TRẠCH - BỐ TRẠCH - QUẢNG BÌNH. Công tác tại báo NĐ&ĐS. Địa chỉ: 68 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Phóng viên này thường trú tại Quảng Bình, hoạt động ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

- Nguyễn Tuấn Tài trước đây là công an xã Hoàn Trạch. Sau khi nghỉ việc, ông Tài học lớp ĐH Luật hệ từ xa của ĐH Vinh. Trong quá trình học ĐH từ xa, ông Tài đã đi theo một số đàn anh làm báo và mon men vào nghề báo. Trước khi vào báo NĐ&ĐS, ông Tài đã cộng tác cho vài ba tờ báo nhưng trưởng đại diện các tờ này vì thấy cách tác nghiệp của ông Tài gặp nhiều bất ổn (lợi dụng uy tín nghề nghiệp để trục lợi, gây khó khăn cho các cơ quan, doanh nghiệp...) nên họ đã thu hồi giấy giới thiệu của ông Tài.

- Năm 2017 nhận thấy việc quay lén CSGT trong lúc làm việc tại các chốt trên QL1A và QL14 kiếm tiền khá dễ dàng nên ông Tuấn Tài đã thuê các đối tượng bất hảo trong vùng để thực hiện hành vi của mình như đối tượng Hoàng Cao Cường ở thôn 8 xã Hoàn Trạch ( tên thường gọi Chuột Lai) đối tượng này có tiền án tiền sự vừa đi tù về ở địa phương không có công ăn việc làm. Và đối tượng Hoàng Minh Chiến ở thôn 7 xã Hoàn Trạch. Ông Tài và đồng bọn chạy xe bồn chở bột xi măng ở Quảng Bình đi vào các tỉnh nam bộ. Kẻ cầm đầu Tuấn Tài đã mua những camera quay lén nhỏ xíu đưa cho 2 đối tượng này đeo vào trước ngực áo, để lúc đi qua chốt giao thông cố tình dừng xe lại dù không bị thổi để làm luật và quay lại hành vi đưa tiền cho csgt các trạm chốt. Sau khi có những video bằng chứng đê hèn này do các đối tượng cố ý mà có, thì ông Tuấn Tài dựa vào uy tính nghề nghiệp của mình để xin đểu và tống tiền CSGT các tỉnh mà y có video quay lén ( tống tiền CSGT Kontum 30tr, CSGT Gia Lai 50tr... Kontum xin liên hệ thiếu tá Tâm thuộc phòng CSGT Kontum, Gia Lai xin liên hệ Thiếu Tá Ngọc Hùng thuộc phòng CSGT Gia Lai để làm rõ).

- Trong quá trình hoạt động báo chí, ông Nguyễn Tuấn Tài cũng lợi dụng uy tín nghề nghiệp để tạo mối quan hệ với CSGT các tỉnh để đứng ra bảo kê, thu tô thuế từ các chủ xe tải, xe khách Bắc Nam thu lợi về mình khoản tiền lớn mỗi tháng. Ngoài ra ông Tài còn thường xuyên đến các doanh nghiệp gây phiền nhiễu để xin đểu, thu tô thu thuế từ họ.

- Về nguyên tắc Đảng viên không được thành lập doanh nghiệp, kinh doanh thì ông Nguyễn Tuấn Tài đã cùng ông Nguyễn Thế Nhật thành lập công ty vận tải chuyên chở đất cát bán cho các cá nhân, doanh nghiệp, ngang nhiên vi phạm luật đất đai và bảo vệ môi trường. Lơi dụng uy tín nghề nghiệp và bè đảng dể hoạt động, gây khó khăn cho các cơ quan quản lý (đã có bài báo "pv bị dọa đánh nếu tiếp tục phản ánh đất tặc ở Quảng Bình" khi pv báo Bảo vệ Pháp luật viết bài phản ánh về những sai phạm của công ty ông nguyễn Tuấn Tài).

- Ngoài đạo đức nghề nghiệp, trong cuộc sống hằng ngày, ông Nguyễn Tuấn Tài còn thể hiện là một người có nhiều lệch lạc đối với đạo đức một công dân và đặc biệt là một người làm báo: Ông Tài sử dụng nhiều từ ngữ không phù hợp với một người làm báo, thể hiện tính hung hăng, côn đồ như luôn miệng nói Đm, mày tao, chó má, dọa kêu bè đảng chém người này, giết người kia...

Ông Tài thường xuyên tham gia đánh bài bạc, lô đề, cá độ và quan hệ yêu đương với nhiều phụ nữ để lợi dụng tình dục, tiền bạc thậm chí với cả những người đáng tuổi cô dì, mặc dù ông Nguyễn Tuấn Tài đã có vợ con đường hoàng. Việc ông Tài bồ bịch cả tòa soạn báo NĐ&ĐS đều biết vì ông Nguyễn Tuấn Tài đã nhiều lần công khai đưa nhiều phụ nữ khác nhau đến tham gia các buổi lễ, tiệc của cơ quan với tư cách là người yêu của ông Tài.

- Về trình độ, ông Nguyễn Tuấn Tài được người quen, đồng nghiệp nghi vấn là không học cấp 3 vì trình độ không có, bài vở Tài không có khả năng tự viết mà phải thuê người viết thay. Thời gian gần đây, ông Tài chiêu dụ thêm Trương Đình Duy, Trần Anh Quốc… đi theo mình đến các cơ quan nhặt phông bì nuôi những người này viết bài thay ông Tài (nhưng vẫn do ông Tài đứng tên tác giả).

- Đầu năm 2018 vừa qua, ông Tài đã tham gia đánh bài ăn tiền. Vì mâu thuẫn trên sới bạc, ông Tài đã gây gỗ đánh nhau bị công an huyện Bố Trạch xử phạt hành chính. Nhưng sau đó, ông Tài lại viết bài nói rằng ông Tài bị đánh do can ngăn sử dụng ma túy. Thật ra, công an đã xác minh và kết luận ông Tài đánh nhau là do mâu thuẫn, cãi vã chứ không phải do can dùng ma túy ( đã có bài báo "không có chuyện pv bị đánh do can dùng ma túy”).

Thưa quý cơ quan, điều cơ bản chúng tôi muốn đề cập là một PV thiếu tư cách đạo đức như đã đề cập ở trên (ông Nguyễn Tuấn Tài bị bạn bè, đồng nghiệp vạch tội trên fb rất nhiều trong thời gian qua) và điều quan trọng là năm 2018 ông Tài tham gia đánh bài ăn tiền, gây gỗ đánh nhau gây mất trật tự trị an xã hội bị công an bắt xử phạt hành chính cho đến nay án tích vẫn chưa được xóa, đồng thời, PV này cũng chưa đạt thời gian đóng BHXH theo quy định là 2 năm nhưng 30/5/2019 ông Nguyễn Tuấn Tài vẫn được cấp thẻ nhà báo.

Như vậy, so với quy định, ông nguyễn Tuấn Tài thiếu 2 điều kiện để được cấp thẻ nhà báo đó là: trong vòng 2 năm không vi phạm pháp luật và chưa đủ 2 năm công tác tại cùng một cơ quan báo chí (Ông Nguyễn Tuấn Tài trở thành pv chính thức và đóng BHXH tại cơ quan này chưa đầy 1 năm).

Qua những điều chúng tôi vừa nêu trên, chúng tôi xin kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ hai nội dung:

- Có phải ông Tài chưa trải qua quá trình học THPT mà dùng bằng giả để học lên Trung cấp rồi ĐH Luật hệ từ xa hay không?

- Xác thực việc ông Tài được cấp thẻ nhà báo sai quy định. Điều này liệu có phải có kẻ chống lưng, bao che, náng đỡ hay không để lây lại công bằng cho những người làm báo, làm trong sạch đội ngũ báo chí Cách mạng nước nhà.

Tôi xin cam kết những nội dung trên hoàn toàn là sự thật. Có gì sai trái tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quảng Bình, 25/8/2019

Người viết đơn

Trần Nhật Long

nguồn canhsat4saonew

3 nhận xét:

  1. Đúng là những kẻ như Nguyễn Tuấn Tài đã làm ảnh hưởng đến cả một nghề cao đẹp phóng viên,Tài tham gia đánh bài ăn tiền, gây gỗ đánh nhau gây mất trật tự trị an xã hội.Chắc sẽ cần những biện pháp chấn chỉnh để đưa lại một nghề báo trong sạch và hiệu quả hơn.

    Trả lờiXóa
  2. Trong quá trình hoạt động báo chí, ông Nguyễn Tuấn Tài cũng lợi dụng uy tín nghề nghiệp để tạo mối quan hệ với CSGT các tỉnh để đứng ra bảo kê, thu tô thuế từ các chủ xe tải, xe khách Bắc Nam thu lợi về mình khoản tiền lớn mỗi tháng. ngoài đạo đức nghề nghiệm ra thì tên này còn mang nhiều những khúc mắc nhất định, cần phải điều tra làm rõ để làm trong sạch đội ngũ nhà báo.

    Trả lờiXóa
  3. Nguyên hành vi tạo ra các vụ việc rồi quay camera để tống tiền; Nguyễn Tuấn tài đã không đủ điều kiện để là một phóng viên rồi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog