Chia sẻ

Tre Làng

Quân đội nên xem xét tước quân tịch, quân hàm với ông Lê Mã Lương?

Nguyễn Biên Cương/ Blog Tôi Là Một Người Lính

Quân đội nên xem xét tước quân tịch, quân hàm với ông Lê Mã Lương?

Tại cuộc “Tọa đàm khoa học về vùng biển Bãi Tư chính và luật pháp Quốc tế” do toàn gương mặt thân quen của nhóm người tự nhận là “nhân sỹ trí thức” tổ chức, ông Thiếu tướng Lê Mã Lương đã có màn độc diễn, chiếm diễn đàn phát đi lập luận quen thuộc của nhóm tự nhận “nhân sỹ trí thức” khuấy động từ khi đoàn HD8 xâm phạm bãi Tư Chính là phải kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài quốc tế.






Nếu đơn thuần chỉ là quan điểm, ý kiến của ông Lê Mã Lương thì khỏi bàn, vấn đề nghiêm trọng nằm ở chỗ ông mượn diễn đàn này, lợi dụng danh nghĩa các cựu chiến binh để kích động chiến tranh, xúc phạm, miệt thị các tướng lĩnh quân đội như “tên lửa Việt Nam vươn đến Thượng Hải”, nào là “anh em phải chiến đấu để giữ đảo”, “nếu không kiện, để mất Bãi Tư chính thì ông sẽ cầm đầu anh em Quân đội đến hỏi thăm Bộ Ngoại giao”, xúc phạm Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “không biết đọc bản đồ”, “không ra thực địa”, miệt thị Chủ nhiệm TCCT “chưa trải qua chiến tranh”, cho đến các tướng lĩnh quân đội đều dốt, kém hơn anh ta, thậm chí có dấu hiệu vu cáo họ “chỉ có mỗi mặt mạnh, đó là rất nhiều tiền”….

Những phát biểu trên của ông Lê Mã Lương đã khiến cộng đồng mạng, cựu chiến binh và sỹ quan quân đội bức xúc, phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Ông này trước đây từng gây phản ứng mạnh mẽ và tổn hại đến uy tín Quân đội, tướng lĩnh cùng thời khi bịa ra một chiến sĩ là Nguyễn Văn Luyện bị lính Trung Quốc đâm nhiều nhát, tuyên bố đã có nhân vật cao cấp lệnh cho lính ta ở Trường Sa không được nổ súng vào lính Trung Quốc khiến chính những người trong cuộc cựu binh Lê Hữu Thảo hoặc những người thông hiểu lịch sử truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam như nhà báo Thiềm Thừ đã công khai lên tiếng phản bác lại các luận điệu của ông Lương kịch liệt

Trên thực tế, dù mang danh là cựu tướng lĩnh cấp cao trong Quân đội, nhưng ông lại thường hay giao du và bày tỏ sự ủng hộ hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, gây rối an ninh trật tự của một số cá nhân, hội nhóm chống đối cực đoan, manh động, quá khích mà các phương tiện truyền thông Nhà nước nhiều lần cảnh báo.


Có thể nói, ông Lê Mã Lương là hiện tượng tiêu biểu của “trở cờ”, xét lại lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, phá hoại uy tín của Quân đội, đã vi phạm vi phạm nghiêm trọng quy định, pháp luật của Đảng, Nhà nước và ngành Quân đội. Giống như trường hợp ông Chu Hảo, cựu Thứ trưởng mới bị kỷ luật, khai trừ khỏi Đảng mới đây, trường hợp vi phạm nghiêm trọng như ông Lê Mã Lương đã xứng đáng bị xem xét khai trừ khỏi Đảng và tước các danh hiệu cao quý của Quân đội 

Nguyễn Biên Cương

64 nhận xét:

  1. Với tư cách là một người lính cấp cao trong Quân đội nhưng giờ đây chính sự giao lưu thường xuyên với những kẻ có tư tưởng chống đối đã thay đổi con người trong thiếu tướng Lê Mã Lương. Tại cuộc “Tọa đàm khoa học về vùng biển Bãi Tư chính và luật pháp Quốc tế” thiếu tướng Lê Mã Lương không những miệt thị những đồng chí, đồng đội của mình mà xét lại lịch sử đồng thời có những suy nghĩ thiển cận về bãi Tư Chính. Với những hành vi, tư tưởng này của thiếu tướng Lê Mã Lương đã làm không ít người thất vọng về người trước đây mà họ từng ngưỡng mộ, kính trọng.

    Trả lờiXóa
  2. Tướng bây giờ rất nhiều tiền là chuẩn nhất...phát ngôn với tư cách tướng thì sai thế éo nào được...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chac de may may nhiêu tiên hon nguôi lam trong hi


      Xóa
  3. Không xứng đáng là một công dân đã từng sống trên đất Việt Nam, tự hạ thấp uy tín của mình, làm xấu cả dòng họ

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh08:07 11/10/19

    Tướng Mã Lương trong một cuộc nói chuyện với nhóm Nguyễn Quang A đã " ăn năn cảnh tỉnh" nói cuộc chiến VN là một sai lầm, lấy chiến tranh để giải phóng lả một sai lầm lớn hơn bởi miền Nam đâu có bao giờ yêu cầu giải phóng và sau đó đảng cộng sản đã phạm tiếp các sai lầm mang tính tội ác như học tập cải tạo, đánh tư sản, đổi tiền và sau 45 dùng chiến tranh thống nhất đất nước,VN giờ vẫn là một nước nghèo , sống bằng mượn nợ nước ngoài, vị thế càng bị khi dễ do đảng cộng sản này quá hèn với giặc, ác với dân, ngoài đời và trên mạng, dân chửi rủa đảng rần rần theo đủ kiểu và người bị chửi rủa nhiều nhất là Hồ Chí Minh kẻ xấu xí ,ngu dốt ,xạo láo, đã mang chủ nghĩa cộng sản ngu xuẩn vào làm nát bấy đất nước.
    Này ông Mã Lương, rõ là cộng sản nó ngu xuẩn nó mới thăng chức cho ông đến thiếu tướng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể sai lầm nhưng xét về đạo đức thì HCM vẫn mãi mãi đáng kính . Thử hỏi những người nắm quyền trong đảng hiện nay từ nhỏ đến lớn có ai không giàu xụ xụ nhiều tiền lắm của và nhân dân đất nước nghèo nàn lạc hậu dân chúng lầm than ai oán là lẽ tất yếu. Tôi tin chắc đây không bao giờ là điều HCM mong muốn

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  5. Cổ nhân dạy “Tướng soái ngồi trong màn trướng mà quyết thắng ngoài trăm dặm”, khi chiến tranh xảy ra thì hào khí Việt Nam mới bọc lộ, mới là lúc cần dụng võ chứ không cần khoe khoang; giống như bông lúa chắc hạt luôn lặng lẽ cúi mình và loại ba vo không nên bát nước xáo, loại lép lửng thì mới khoe màu trước gió. Loại đó, không đáng một xu! Ông Lê Mã Lương là hiện tượng tiêu biểu của “trở cờ”, xét lại lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, phá hoại uy tín của Quân đội, tước quân tịch với ông này theo tôi là hợp lí.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy tìm hiểu về tướng Lê Mã Lương đi bạn . Từng 3 lần bị thương vẫn xung phong ra trận . Phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 21 tuổi đấy . Từng chiến đấu giải phóng Sài Gòn , từng chiến đấu chống TQ và tham chiến giúp đỡ Campuchia đấy . Là tướng từng kinh qua trận mạc đấy, mang hàm thiếu úy năm 20 tuổi thì phải . Khi bác ấy đánh giặc ngoài trận chiến chắc bạn chưa đẻ ra đâu . Ngồi đấy mà phát biểu như đúng rồi

      Xóa
    2. Thế ổng làm đc vậy... Thì ổng có quyền nói xấu đảng, nhà nc ah..bạn muốn chiến tranh xảy ra ưu. Lúc đó gia đình bạn có đc bình yên ko. Bạn biết chiến tranh rôi súng đạn, cướp bóc, hiếp dâm, thế bạn muốn gia đình bạn ở trong đó ko. Bạn muốn hằng ngày bạn thoả mái đi ra đường. Hay muốn trốn trong hầm

      Xóa
  6. Những phát biểu trên của ông Lê Mã Lương đã khiến cộng đồng mạng, cựu chiến binh và sỹ quan quân đội bức xúc, phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. nếu ông không muốn được người đời biết đến với những chiến tích thì cũng đừng để người đời cảm thấy khinh bỉ, ghê tởm với những phát ngôn mất não của mình, hãy để cho con cho cháu ông được sống trong tư thế ngẩng cao đầu nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một nhận xét ngu xuẩn về tướng lê mã lương

      Xóa
    2. Mày mới là ngu

      Xóa
  7. Vấn đề Bãi Tư chính được Đảng và nhà nước ta tính toán kỹ lưỡng trong từng bước đi, quyết sách của mình để bảo đảm vừa bảo đảm môi trường hòa bình để phát triển kinh tế – xã hội vừa giữ được chủ quyền biển đảo; tất nhiên để bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thì mọi phương án đều được tính toán cho phù hợp với tình hình cụ thể.Cái luận điệu hướng lái dư luận theo chiều hướng "cali" của ông đừng hòng đánh lừa ai, khoác lên mình màu áo của LLVT mà phát ngôn như kẻ mất não, có lẽ thân xác ở VN nhưng tâm hồn ở trời Tây rồi sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết ra sao chứ thấy trung quốc cho tàu vào sâu đất liền quá!

      Xóa
    2. Sao ông này đc lên tướng nhỉ.....có ai giải thích giùm ko.....

      Xóa
    3. Tôi đề nghị các bác cào phím , đã có đảng và nhà nước lo , bao nhiêu bác dám bỏ đất đai nhà cửa vợ con hả? Nói nghe , im lặng mà sống bao giờ tổ quốc cần thì nhớ dơ tay chớ chớ cào cào rồi đảng gọi trốn mất tiêu thì nhục lắm

      Xóa
  8. Tên Lương chột ngày càng dấn sâu vào con đường chống phá đất nước, xuyên tạc đường lối QP-AN và đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước ta;xúc phạm ,làm mất uy tín của các đồng chí lãnh đạo BQP từ đó nhằm làm mất niềm tin của nhân dân với QĐND VN, rất mong các cơ quan chức năng của Đảng, nhà nước và Quân đội ta nhanh chóng vào cuộc xem xét xử lý tên lương chột, tước bỏ danh hiệu AHLLVTND và cấp tướng của hắn, cần thiết thì cho hắn nhập trại để nó có thời gian tĩnh tâm, sám hối về những việc làm sai trái trong những năm qua

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Súc vật . Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 21 tuổi . Bị thương 1 mắt vẫn xung phong ra trận để cho mày có ngày hôm nay mà mày sủa được những câu ngu xuẩn đến thế à !!!

      Xóa
  9. Lê Mã Lương một tên công thần ngu muội không biết tuổi thơ của hắn có được học hành tử tế không có chứng kiến sự gian khó của gia dinh của xã hội thời chống Mỹ mà nay khi có chút thành tích địa vị nhất định lại hậm hực với những người đã từng chung một chiến hao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh21:06 11/10/19

      Thiếu tướng Lê Mã Lương cựu SV khoa Sử ĐHTH Hà Nội. Chắc chắn là người có học
      Muốn phản biện để đối phương tâm phục, khẩu phục, trước hết phải có học. Thế mà...

      Xóa
  10. Nên tước quân tịch quân hàm cho làm dân thường xem còn hóng hớt làm như cái gì cũng biết không khéo lại theo đuôi Cù Huy Hà Vũ sang Mỹ ăn đồ thải

    Trả lờiXóa
  11. Hien nhu le20:50 11/10/19

    Chuẩn. Phải tước quân tịch, khai trừ đảng đối với LM Lương, ông này càng ngày càng quá láo, lộng ngôn và nguy hiểm.

    Trả lờiXóa
  12. Nặc danh21:42 11/10/19

    Cũng chỉ vì ông sốt ruột khi các ông tướng bây giờ nhiều người quá giàu mà khi giặc kéo đến xâm chiếm biển chẳng ông nào lên tiếng

    Trả lờiXóa
  13. Nguyễn Văn23:05 11/10/19

    Cai đcm thằng tướng lịch sử chó chết này.
    Mẹ sư khỉ, có phải cứ có chiến tranh, phải trải qua chiến tranh thì mới làm tướng được hay sao? Những đất nước mấy chục năm, thậm chí trăm năm không khổ sở vì chiến tranh thì quân đội của họ không được phép có thiếu tướng, trung tướng, đại tướng à?
    Là người làm công tác lịch sử, báo tàng, lẽ nào hắn lại không biết: "Cuộc sống không có chữ "nếu" mà chỉ có hậu quả và kết quả ư?".
    Bức xúc vì hắn nói chuyện về vấn đề bãi Tư Chính với lời lẽ quá cuồng ngôn, LML có thể CẦM ĐẦU ai đến hỏi tội BNG? LML đòi kiện Trung Quốc vậy hắn không biết hai khả năng có thẻ xảy ra sau đây à:
    1. Nếu kiện, lỡ thua thì sao?
    2. Nếu thắng (như Philippin) mà TQ không tôn trọng phán quyết của tòa QT thì làm éo gì được nó?

    Thằng tướng chột, một thời được tung hô vì mục đích tuyên truyền hình tượng anh hùng trong chiến tranh nay trở cờ lộ rõ loại óc chó.
    Bó tay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. địt con mẹ mày đẻ ra mày. Ngày xưa thằng trung Quốc hiếp dâm cụ mày đẻ ra mày ah

      Xóa
    2. địt con mẹ mày đẻ ra mày. Ngày xưa thằng trung Quốc hiếp dâm cụ mày đẻ ra mày ah

      Xóa
    3. Thằng Nguyễn Văn này ăn cứt gì mà nói tướng LML nhe đúng rồi

      Xóa
  14. Trong Việt Nam thì thằng Jesus là thằng bị chửi nhiều nhất , thằng mất dạy , bố láo , loạn luân , vô học đã đào tạo ra 1 đám chiên nô ngu muội ... ��

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con mẹ mày, mày sủa cho lắm vào rồi có ngày lại quỳ gối dưới chân Chúa mà xin tha lỗi đấy.

      Xóa
  15. Đố dám hé răng với ông Lương... Lại còn mơ tước quân tịch...vớ vẩn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh13:51 14/10/19

      Lê mã lương hãy chờ đấy xem nhà nước VN,QDNDVN có sọ hắn không.Hoàng văn Hoan làm tay sai rồi chết bên Tàu,bùi Tín trở cờ rồi sống tha phương và chết không nơi chôn,Cù Huy Hà Vũ rồi Lê Mã Lương cũng sẽ chung số phận của những tên phản tặc

      Xóa
  16. Bây giờ việt cộng phải làm con chó cho tàu cộng, nếu không sẽ mất chế độ cộng sỵt

    Trả lờiXóa
  17. Lương cũng như mấy anh cậy là thương binh đến cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam hò hét chửi bới chỉ để mua được mấy tấm vé vào sân trận Việt Nam gặp Malaixia rồi đem bán lại cho mấy đứa phe vé kiếm mấy đồng, xấu mặt với tính thực dụng của Lương và mấy vị thương binh công thần kiêu binh kia. Lịch sử đã chứng minh kiêu binh (ví như kiêu binh thời chúa Trịnh Khải, Trịnh Bồng) thì chỉ giỏi làm loạn nhưng khi phải chiến đấu thì chạy ngay.
    Thế còn buổi tọa đàm khoa học kia (không có đơn vị tổ chức mà chỉ là mấy ông trưng cái maket lên cho nó oai và tự nói với nhau giữa những người trong nhóm của Lương thì Lương hò hét cả buổi là phải, chỉ tiếc cho vị nào lỡ đến đó phải nghe Lương nói nhăng nói cuội thôi.

    Trả lờiXóa
  18. Đất nước ta có lịch sử ngàn năm văn hiến,Đi liền với chiều dài lịch sử ấy là biết bao cuộc chiến chống giặc ngoại xâm.Có được hòa bình như hôm nay cha ông ta đã đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân cũng như sinh mạng,Bản chất của người dân việt nam là hiếu khách chứ không phải hiếu chiến.Vấn đề biển đông,Đảng và nhà nước đã đúng đắn khi lựa chọn con đường đấu tranh trên mặt trận ngoại giao.Chọn con đường đấu tranh trên mặt trận ngoại giao không phải vì chúng ta sợ mà bởi vì khi chiến tranh xảy ra,Không cần biết bên nào thắng bên nào thua nhưng cái mất trước mắt chính là dân ta lầm than dân ta lại khổ.Không biết thiếu tướng Lê Mã Lương đã khi nào đi đón con hay cháu khi tan học hay chưa,Chắc là chưa vì nếu đã ông thấy cảnh cá mầm non của đất vui đùa thì ông đã không có những phát biểu ngông cuồng như vậy.Nếu như con đường cùng,Chiến tranh không thể đừng được tôi tin rằng mỗi người dân việt nam sẽ là một cây súng anh dũng trước quân thù.

    Trả lờiXóa
  19. Trước tiên cần làm rõ:
    1. Diễn đàn hội thảo ai chủ trì.
    2. Mục tiêu cuộc hội thảo là gì?
    3. Thính giả (người nghe) gồm những ai?
    4. Cần cung cấp thêm tư liệu về những hoạt động, phát ngôn, tài liệu ... của tướng Lê Mã Lương.
    Theo tôi biết qua tin trên cđm,thì tướng Lương nói theo kiểu "vơ đũa cả nắm", gây mất uy tín của ông và của Đảng ta, của QĐND Việtnam ta.
    Cần khai trừ khỏi Đảng.
    Cần tước quân tịch, đuổi cỏi về địa phương.

    Trả lờiXóa
  20. Mình không biết thật hư như thế nao, nhưng mình cảm thấy sốt ruột khi trung quốc đã cho tàu đi sâu vào đất liền, chúng lâm le bãi tư chinh, chúng còn cho là đảo Trường sa, hoàng Sa và bãi tư chính điều là của chúng, nhưng lại chưa thấy quan chức hoặc một vị lãnh đạo nào dám mạnh miệng lênh tiếng chủ quyền biển đảo, và chưa thấy động thái gì từ các vị quan chức cấp cao, tiêu biểu nhất là lần ông Phạm Bình Minh lãnh đạo cấp cao tham dự hội đồng bảo an lien hợp quốc chỉ dám đưa ra vấn đề chung chung chứ không giám nhắc đến Trung quốc! Làm cho lòng dân bọn tôi cũng nao núng, vì vậy mong các quan chức cấp cao hay mạnh mẽ lênh tiếng chống đối việc trung quốc thâm nhập sâu vào vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế của Việt Nam để nguoi dân và ngư dân yen tam lao động và bám biển!

    Trả lờiXóa
  21. Có vẻ như tướng Lê Mã Lương đã nói đúng vào sự thật của đảng cộng sản nên, bây giờ mới bị tụi âm mưu bán nước này, thủ tiêu. Đây cũng là lý do mà năm 1979 Trung Quốc đưa quân qua xâm lược Việt Nam, bài học nhãn tiền mà lịch sử ghi lại, dù đất nước thống nhất 1975 nhưng với tình hữu nghị giữa hai đảng mà Trung Quốc còn kéo quân sang gây chiến thì rõ ràng tướng Lê Mã Lương nói rất đúng, hai đảng cộng sản không chung chí hướng.

    Trả lờiXóa
  22. Ông lê mã lương nói quá đúng sự thật ,vì mình là dân mình biết cái xã hội hiện tại của việt nam thế nào,quan thì 10 ông chắc 7 8 ông tham nhũng .những bài báo đòi khai trừ lê mã lương ra khỏi đảo thì không biết họ là ai ?

    Trả lờiXóa
  23. Ông lương nói lên sự thật thì chúng nó khép cho tội chống phá nhà nước rồi súc phạm thế này thế kia

    Trả lờiXóa
  24. Cũng may còn có con người như Lê Mã Lương

    Trả lờiXóa
  25. Thằng chột này học tại chức Sử đấy.
    Nếu thi vào chính quy thì đến già nó không tới được cổng trường.
    Ngạo mạn, công thần, nói như thằng ngọng. Ngô nghê, lạc hậu, phát biểu chẳng vô đâu mà nghe có người vỗ tay mới lạ chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng hề mày học hết lớp 3 rồi à 😄 😄

      Xóa
  26. Tôi ủng hộ ông Lê mã Lương làm tổng bí thư. Còn không làm tổng thống cũng được.

    Trả lờiXóa
  27. Toàn dân tộc Việt Nam ủng hộ ông. Còn bọn dư luận viên thì kệ

    Trả lờiXóa
  28. Hay là trưng cầu dân ý đi. Nếu dân đồng ý kiện Trung Quốc thì ta kiện. Bộ chính trị dám không?

    Trả lờiXóa
  29. Thông cảm cho tác giả bài này. Am cơm nhà nước phải viết thế thôi. Giống ông nhà báo Phan Đăng.

    Trả lờiXóa
  30. Không biết ai đúng ai sai chỉ khi nao mất nước moi biet ai yêu nước, ai cao chay xa bay, chỉ có dan đen là khổ nghĩ mà thương con chau chúng ta, bọn tàu nó vừa thuần hoa dân tộc Việt nam bằng đủ chiều trò vừa đầu độc lớp tre, đúng là cao tay. Xin ông bà ở trên ăn của dân đung đấu đá nữa mà đoàn kết lại đưa ra kế sách đập tan âm mưu thâm hiểm của bọn tàu dum với. Nó đang ở biển đông nửa kia mà thiểu nặng hay sao mà ko biết, chắc là khôn nhà dai chợ, có miệng ăn mà ko có miệng nói. Chỉ có mình tuong Lương thôi

    Trả lờiXóa
  31. Tướng lĩnh quân đội mà trí dũng như chú thì biên cương yên ổn.

    Trả lờiXóa
  32. Nói như Lương là : "Tướng bây giờ không biết chiến tranh là gì', riêng câu này thể hiện Lương là loại "Tướng" ngu không biết gì, loại "Tướng" hiếu chiến hoặc giả đây là loại Tướng kiêu binh công thần; Một dân tộc , một đất nước phải cần có những vị Tướng được sinh ra trong chiến tranh khi : (1). Dân tộc đó, đất nước đó bị ngoại bang xâm lược; (2). Đất nước đó là loại đế quốc thích đem binh sỹ ra khỏi lãnh thổ để xâm chiếm nước khác, nô dịch dân tộc khác. Đất nước Việt ta đã trải qua bao đời nay luôn bị bọn đế quốc phong kiến xâm lược, hòng nô dịch, đồng hóa, xóa sổ dân tộc này khỏi bản đồ thế giới (1.000 năm Bắc thuộc, rồi đến các đời Tống, Nguyên, Minh, Thanh xâm lược, 80 năm Pháp Đô hộ, gần 20 năm Mỹ và chư hầu đem quân vào tàn phá, bọn Pôn Pốt đánh biên giới Tây Nam và quan thầy của chúng là bọn Bành trướng Trung quốc xâm lược phía Bắc kéo dài từ năm 1977 đến 1990; Với ngần ấy năm dân ta đã khổ đau nay là lúc cần hòa bình để xây dựng Đất nước, nâng cao đời sống người dân (và hơn 30 năm hòa bình dân ta đã có đời sống tương đối khá rồi đó, gạo ăn không lo thiếu, áo không còn sờn rách, nhà lầu xe hơi đầy thôn cùng ngõ hẻm...), nay Lương lại muốn đẩy dân tộc này vào chiến tranh để mong có những vị Tướng phải qua chiến tranh như Lương mới xứng là "Tướng" ư; Lương hãy nhìn xem xung quanh : Singapo, Mã Lai vv...có đánh nhau với ai đâu mà họ cũng có Tướng đó, có ai chê họ đâu. Nay mới thấy Trung Quốc đem mấy tàu đi vào và xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế trên biển (nó giả danh nghiên cứu KH và điểm đến chưa phải là đã gán cho nó đã xâm lược nước ta đâu) mà đã đòi Đảng, Chính phủ, Nhân dân này vội vã xông ra đánh nhau với mấy anh Tàu sao, thế chính là ta đã mắc bẫy rồi đó anh 'Tướng" ngu ạ (vì sao mắc bẫy ư, tôi tin là anh biết rõ, nếu anh trả lời không biết thì kiến thức không cao hơn ngọn cỏ đó). Thưa với anh kiêu Tướng ạ : nếu mấy anh Tàu đó mà đem súng ống vượt qua biên giới hai nước xem súng có nổ không, nếu không nổ anh hãy to mồm nhe, vậy thì đâu đã đến lúc anh kêu toáng lên chống Tàu ở xó nhà vậy, để làm gì thế, đây đích thị là loại kiêu tướng công thần phải không nhỉ, loại kiêu Tướng thì xin thưa là luôn luôn thất bại khi đánh trận, luôn luôn gây họa cho đất nước lúc hòa bình. Hãy tin vào Đảng và Nhà nước và Nhân dân ta anh tướng bảo tàng ạ, tôi tin là thâm như Tàu ta vẫn có cách trị như cha ông ta đã trị Tàu từ ngàn năm về trước.

    Trả lờiXóa
  33. Bac nhot thang này gap.yêu cai con mẹ gì.con sau moc

    Trả lờiXóa
  34. Những phát biểu trên của ông Lê Mã Lương đã khiến cộng đồng khá bức xúc nhưng tôi thấy ổng cũng 1 phần nói đúng chứ k phải là sai. Công nhận nhiều tướng giàu thật, và đại tướng thì là ng đứng đầu phải trải qua nhiều chức vụ khác nhau, k biết đọc cái bản đồ thì cũng hơi buồn nếu điều đó là thật. với lại ổng cũng là 1 AHLLVT k thể tùy tiền tước bỏ quân hàm nta đc

    Trả lờiXóa
  35. Không biết đâu mà lần, dân đen bây giờ phải làm nuôi một lũ quan tham, làm lớn thì ăn lớn, chức nhỏ thì ăn nhỏ.

    Trả lờiXóa
  36. Một người có một thời vang bóng; nhưng giờ lại rũ bỏ tất cả những công trạng của mình bằng những lời phát ngôn rất tầm thường. Vấn đề Bãi Tư chính được Đảng và nhà nước ta tính toán kỹ từng bước đi, quyết sách của mình để vừa bảo đảm môi trường hòa bình để phát triển kinh tế – xã hội vừa giữ được chủ quyền biển đảo; tất nhiên để bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thì mọi phương án đều được tính toán cho phù hợp với tình hình cụ thể; việc này không thể suy nghĩ theo cảm tính được.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog