Chia sẻ

Tre Làng

Hai phá đốt nahf khét lẹt của báo chí cắt mạng


- Ảnh 1: (Vietnamnet): Nội dung chính xác là: "Qua báo cáo thống kê của 21 cảng hàng không trên cả nước, có 297 lượt khách nước ngoài đã bị phía Việt Nam từ chối cho nhập cảnh, trong đó có 127 hành khách NGHI NHIỄM virus Covid-19". Con số 127 hành khách nghi nhiễm này được tổng hợp từ báo cáo của 06/21 sân bay, số còn lại không có trường hợp nào nhiễm hay nghi nhiễm Covid-19. TẤT CẢ ĐỀU ĐÃ BỊ TỪ CHỐI NHẬP CẢNH.

Qua tay nhà báo, nội dung trên được biến thành cái tít "phát hiện 127 hành khách nghi nhiễm Covid-19 qua 6 sân bay Việt Nam" và hậu quả là rất nhiều người chỉ đọc tít thôi đã nhảy bổ lên chửi nhà nước, vì cho rằng đã để cho họ nhập cảnh và


- Ảnh 2 (VnExpress): Nội dung chính xác là các tàu du lịch nước ngoài đã bị phía Việt Nam từ chối cập cảng và từ chối nhập cảnh do lo ngại và để phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch virut Covid-19. Qua tay nhà báo, đã bị biến thành "Gần 20.000 khách tàu biển HỦY ĐẾN VIỆT NAM", khiến cho người đọc hiểu sai bản chất vấn đề thành những hành khách và công ty lữ hành kia hủy kế hoạch đến Việt Nam do họ lo ngại tình hình bệnh dịch.

Hỡi ôi từ khi nào báo chí có chức năng đổi trắng thay đen?

14 nhận xét:

  1. xin hãy thể hiện mình là những nhà báo có tâm để đưa đếnn hững thông tin chính xác và hữu ích nhất đối với người đọc, chứ đừng chỉ vì lợi ích cá nhân mà gây ảnh hưởng đến người đọc, tạo ra luồng dư luận xấu trong nhân dân, đó cũng chả khác nào hành vi trục lợi bất chính trong dịch bệnh cả

    Trả lờiXóa
  2. Nhà báo là những người mang sứ mệnh sử dụng ngôn từ để truyền đạt thông tin đến người đọc. Nhưng những nội dung tít bài ở trên cho thấy những nhà báo xào nấu ra những nội dung trên không hề làm đúng sứ mệnh đó của mình, gây ra sự hiểu nhầm trầm trọng cho người đọc

    Trả lờiXóa
  3. Rất có thể nhà báo hoặc viên chức các ngành khác mượn chức năng nhiệm vụ của ngành mình để thực hiện ý đồ gây rối làm mất niềm tin của công chúng đối với các cơ quan nhà nước; tạo cơ hội "bôi mỡ để kiến đốt" cho bọn chống chế độ...!

    Trả lờiXóa
  4. nhà báo thì phải có đạo đức nghề nghiệp chứ, nhà báo thì phải có sứ mệnh truyền đến những thông tin chính xác và hữu ích cho mọi người chứ không phải là những bài báo giật tít câu view, gây shock, gây hoang mang dư luận, nhất là ở trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay.

    Trả lờiXóa
  5. Nội dung chính xác là các tàu du lịch nước ngoài đã bị phía Việt Nam từ chối cập cảng và từ chối nhập cảnh do lo ngại và để phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch virut Covid-19. Qua tay nhà báo, đã bị biến thành "Gần 20.000 khách tàu biển HỦY ĐẾN VIỆT NAM", khiến cho người đọc hiểu sai bản chất vấn đề thành những hành khách và công ty lữ hành kia hủy kế hoạch đến Việt Nam do họ lo ngại tình hình bệnh dịch.

    Trả lờiXóa
  6. "Qua báo cáo thống kê của 21 cảng hàng không trên cả nước, có 297 lượt khách nước ngoài đã bị phía Việt Nam từ chối cho nhập cảnh, trong đó có 127 hành khách NGHI NHIỄM virus Covid-19". Con số 127 hành khách nghi nhiễm này được tổng hợp từ báo cáo của 06/21 sân bay, số còn lại không có trường hợp nào nhiễm hay nghi nhiễm Covid-19. TẤT CẢ ĐỀU ĐÃ BỊ TỪ CHỐI NHẬP CẢNH.

    Trả lờiXóa
  7. Sự nhào nặn nội dung không có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp của những nhà báo nói trên đã làm ảnh hưởng trầm trọng đến hình ảnh, sứ mệnh của người làm báo. Đừng vì những lợi ích kinh tế, câu view, câu like mà làm hỏng hình ảnh như vậy

    Trả lờiXóa
  8. Rõ ràng nội dung 1 kiểu nhưng lại để cái tiêu đề lái sang 1 kiểu và gây một cái sự lăn tăn cho dư luận. Rõ ràng không thể đến vì nước ta không cho nhập cảng thế mà lại biết là hpn 20000 khách du lịch hủy đến việt nam? Nó cũng khá giông về câu cú nhưng sai hoàn toàn về mục đích. Bọn họ bị hủy thì đúng hơn

    Trả lờiXóa
  9. Giả dối giật tít để thu hút bạn đọc và đây cũng là một hành vi phá hoại xã hội của đám báo chí vô lươg tâm vô đạo đức này. Nhà báo lại không có cái tâm của người làm báo mà lại ngồi nghĩ ra những chiêu trò để đánh lừa bạn đọc thì tốt nhất là nên ngưng vứt báo đi

    Trả lờiXóa
  10. Cần phải khuyến khích bạn đọc rằng nếu có những tờ báo viết ten kiểu vỏ 1 kiểu, ruột 1 kiểu hay tung tin cố lái dư luận sang hướng sai sự thật thì nên tẩy chay. Một tờ báo có tiếng tăm không thể mắc những lỗi sai phạm giống kiểu tự đốt nhà như thế được. Cần nên xem xét xử lí

    Trả lờiXóa
  11. Làm nhà báo nhưng không thực hiển tốt được việc truyền tải thông tin thì có lẽ là nên tẩy chay tờ báo này, QUyết không để trong tình hình dịch bệnh lại có những kẻ tung tin đồn vớ vẩn khiến cho người dân trở nên lo sợ và suy nghĩ sai đi về tình hình dịch bệnh

    Trả lờiXóa
  12. Làm nhà báo nhưng không thực hiển tốt được việc truyền tải thông tin thì có lẽ là nên tẩy chay tờ báo này, QUyết không để trong tình hình dịch bệnh lại có những kẻ tung tin đồn vớ vẩn khiến cho người dân trở nên lo sợ và suy nghĩ sai đi về tình hình dịch bệnh

    Trả lờiXóa
  13. Rồi dần dần cũng không rõ cái lương tâm đạo đức nghê làm báo của chúng nó để đâu. Hay là vốn bọn chúng nó là kẻ vô đạo đức đang làm báo? Việc viết sai lệch đi 1 từ cũng có thể khiến cho vấn đề trở nên sai đi hoàn toàn và người dân trở nên hoang mang. Như trên đây là khách du lịch bị hủy do VN ta không tiếp nhận tàu du lịch chứ hoàn toàn không phải do họ chủ động hủy

    Trả lờiXóa
  14. Các thông tin không đúng sự thật cần phải được điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm khắc; bởi qua các thông tin sai lệch này sẽ làm xấu đi hình ảnh đất nước Việt Nam, ảnh hưởng đến du lịch, gây hoang mang tư tưởng...

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog