Chia sẻ

Tre Làng

Thanh Hóa mạnh tay xử lý các trường hợp tăng giá bán khẩu trang, trục lợi từ dịch nCoV.

Khoai@

Từ ngày 2 đến 10/2/2020, Sở Y tế Thanh Hóa đã thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, kinh doanh thiết bị vật tư y tế trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời xử lý các vi phạm trong sản xuất kinh doanh các loại thuốc, hóa chất, khẩu trang phục vụ phòng, chống dịch bệnh do virus nCoV gây ra.

Tính đến ngày 8/2, Sở Y tế Thanh Hóa đã ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đối với 4 cơ sở vì có hành vi tăng giá bán khẩu trang, trục lợi từ dịch nCoV. 

Các quầy thuốc bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh gồm: 

- Quầy thuốc số 79 – Chi nhánh Dược phẩm Nông Cống, địa chỉ xóm Cầu Chậm, xã Thăng Long, huyện Nông Cống do bà Ngô Thị Liên là người phụ trách chuyên môn; 

- Quầy thuốc số 7 – Chi nhánh Dược phẩm Nông Cống, có địa chỉ thôn Đông Thọ, xã Vạn Hòa, Nông Cống do bà Phạm Thị Trang là người phụ trách chuyên môn; 

Trước khi bị rút giấy phép kinh doanh, Đội quản lý thị trường số 4 Cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Trang và Ngô Thị Liên. Ngày 5/2, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ sở trên, mỗi cơ sở 25,75 triệu đồng.

Hai nhà thuốc cũng bị thu hồi giấy phép kinh doanh ở TP Thanh Hóa:

- Nhà thuốc Thành Kiệt, địa chỉ 117 đường Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa do dược sĩ Trần Thị Hồng Gấm là người phụ trách chuyên môn; 

- Nhà thuốc Anh Giỏi, địa chỉ 95 đường Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa do dược sĩ Nguyễn Trung Thành là người phụ trách chuyên môn.

Theo quyết định xử phạt của Sở Y tế Thanh Hóa, các quầy thuốc trên bị ngừng hoạt động kể từ ngày 7/2.

13 nhận xét:

  1. hoan hô Sở Y tế Thanh Hóa đã mạnh tay xử lý các hiệu thuốc tắng giá khẩu trang thời kì dịch bệnh, việc làm ăn vụ lợi bất chính tring thời thì dịch bệnh là tội ác đối với chính đồng loại của mình, gây ra những khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh đó là đi ngược lại với chủ chương của Đảng và Nhà nước

    Trả lờiXóa
  2. Ủng hộ cách xử lý của Sở Y Tế Thanh hóa, Thanh Hóa đã mạnh tay xử lý những kẻ đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để vụ lợi cá nhân, kiếm chác trên sự lo lắng của đồng bào mình. Đối với các cơ sở y tế như này thì rút giấy phép kinh doanh là hình phạt thích đáng dành cho những kẻ xấu đánh mất lương tâm y đức của mình

    Trả lờiXóa
  3. Sở Y tế Thanh Hóa làm như vậy là rất đúng! những người bán hàng như vậy cần phải xem lại thái độ đạo đức của mình. trong lúc đất nước đang cần chung tay góp sức, vì cộng đồng đẩy lùi nCoV, thì họ lại đẩy giá nhằm trục lợi cá nhân, thật là không thể chấp nhận được. Gieo nhân nào sẽ gặp quả đấy, bh họ đã bị pháp luật trừng trị!!

    Trả lờiXóa
  4. Ngay từ đầu bà không tham gia vào những toan tính của chồng mình, con trai và những bà con lối xóm thân thuộc của mình. Nay, bỗng dưng khi thế cuộc đổi thay, những kẻ toan tính, dã tâm đã ý định dựng dậy bà, giao cho bà những nhiệm vụ của "thủ lĩnh" hòng vực dậy phong trào, đảo ngượ cái tình thế hiện nay

    Trả lờiXóa
  5. Với những cá nhân tổ chức y tế trục lợi, đục nước béo cò, kiếm lời trên nỗi hoang mang, lo lắng của người khác thì thu hồi giấy chứng nhận và giấy phép kinh doanh là hoàn toàn hợp lý. Với những kẻ thiếu đạo đức, tình người này nếu không đóng cửa và ngăn chặn sớm lại thì không biết chúng còn bày trò gì để trục lợi từ dịch bệnh nữa đây.

    Trả lờiXóa
  6. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Trong khi cả nước đang cùng nhau chung tay chống chọi với dịch bệnh thì những kẻ thiếu tình người lại đi trục lợi, lợi dụng dịch bệnh để bòn rút tiền của mồ hôi nước mắt của người dân vậy nên giờ đây bị xử lý là hoàn toàn ủng hộ và hoan nghênh chính quyền tích cực phát hiện xử lý những kẻ có hành vi tương tự.

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh08:41 12/2/20

    Phải nói thật rằng đối với bệnh cực kỳ nguy hiểm chết người dễ lây lan như Corona này thì ai cũng có lý do để lo bởi hiện chưa có thuốc đặc trị và chả biết ai là ai.Ngay cả " kỹ như Mỹ " , giàu ,mạnh và ở xa (Trung Quốc) như Mỹ cũng bị tròm trèm gần chục ca , huống gì VN sát bên, bảo sao dân VN không hoảng loạn trước dịch bệnh và để tự bảo vệ, dân chúng mua dự trữ tất cả những gì nghĩ rằng cần thiết cho phòng chống như khẩu trang, nước rửa tay, nhu yếu phẩm.Thế là bọn con buôn chỉ nghĩ tiền trên hết chộp lấy cơ hội gom hàng, tích trữ , tạo khan hiếm giả tạo để thao túng giá cả và đây là phạm pháp và đáng phải phạt nặng.

    Trả lờiXóa
  8. Tham thì thâm thôi. Không chịu làm việc kinh doanh lương thiện mà tranh thủ lúc dịch bệnh để tăng giá trấn lột, đục nước béo cò trên tiền của người dân thì bị xử lý là hoàn toàn đúng đắn. Không những riêng Thanh Hóa mà tất cả các tỉnh nên vào cuộc học tập Thanh Hóa xử lý mạnh tay những kẻ thất đức, thiếu lương tri này.

    Trả lờiXóa
  9. Cái giá phải trả cho kẻ hám danh lợi, tiền của bằng việc buôn bán bất chính, trục lợi trên sự lo lắng, hoang mang của người dân trong bệnh dịch. Sự việc của quầy thuốc này cũng là bài học cho các quầy khác đừng vì đồng lợi trước mắt mà phải trả giá bằng cả sự nghiệp kinh doanh sau này, hãy luôn nhớ là "ác giả ác báo"

    Trả lờiXóa
  10. lương y như từ mẫu là một suy nghĩ có từ thời xa xưa của cha ông ta rồi, Hiện nay dịch bệnh đang hoành hành, những người bác sỹ đang ra sức cứu chữa vậy mà có một bộ phận người bán thuốc lại vô nhân đạo tăng giá khẩu trang lên hàng chục lần, chưa kể những cái khẩu trang đó còn không rõ nguồn gốc có thể gây hại cho người đeo chứ chưa nói là phòng bệnh

    Trả lờiXóa
  11. trong lúc toàn cầu đang chung tay đẩy lùi dịch bênh thì những việc bất nhân, bất nghĩa, vô đạo như vậy thì cần bị xử lý thích đáng, không để cho họ có cơ hội thực hiện các hành vi độc ác như vậy nữa, cũng là bài học có đối tượng khác phải chấm dứt hành vi của vô đạo đức đó nữa

    Trả lờiXóa
  12. Cần mạnh tay xử lí những nhà thuốc lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá khẩu trang một cách chóng mặt. Sao lại có thể lợi dụng sự lo lắng, sức khỏe của người khác để trục lợi kinh tế một cách trắng trợn như vậy

    Trả lờiXóa
  13. Trong khi cả thế giới chung tay diệt dịch bệnh thì nhiều quầy thuốc đã lợi dụng dịch bệnh để trục lợi kinh tế; bán khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn với giá cắt cổ; lương tâm họ cất ở chỗ nào. Thu hồi giấy phép kinh doanh là rất hợp lý.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog