Chia sẻ

Tre Làng

ĐỪNG XEM ĐẠI DỊCH CORONA LÀ TRÒ ĐÙA ĐỂ BƠM VÁ

by An Chiến

Toàn quốc 10 người bị Corona, 3 người đã điều trị khỏi. Nhưng có đến 170 người bị xử phạt gần 1 tỷ vì đưa tin sai sự thật gây hoang mang hoặc để trục lợi. Đó là những con số ít nhiều cho thấy, chỉ riêng liên quan tới đại dịch Corona thôi cũng có vô số điều để nói, để bàn. Và đáng nói là nó không chỉ đến từ những con số ảnh hưởng trực tiếp do đại dịch mà còn là từ những chuyện bên lề... 

Hình ảnh khu vực cách ly người nghi nhiễm bệnh tại Lạng Sơn (Nguồn: FB). 

Trong tương quan với nỗ lực của ngành y tế, các ngành và người dân trong phòng chống đại dịch thì đấy là lực cản không hề nhỏ. Bởi nó cho thấy sự thiếu đồng lòng, và ở đâu đó vẫn có những người thờ ơ với đại dịch, họ nhận thức chưa đúng về mức độ nguy hiểm, hiệu ứng tiêu cực nếu những thông tin được đăng tải, lan truyền là sai sự thực, chưa đúng với bản chất. Nguy hiểm và đáng lên án hơn, khi một bộ phận người xem đó là cơ hội để làm ăn, để nâng giá những mặt hàng mà theo họ cần thiết trong đại dịch như khẩu trang y tế, các nhu yếu phẩm, những mặt hàng khác... 

Đã là xã hội rộng lớn thì đương nhiên sẽ có những chuyện này, chuyện kia nhưng cái cách mà những chuyện bên lề đại dịch đang diễn ra, báo động không ít điều hệ trọng. TQ đang là tâm dịch và VN dù chưa nhưng cũng đã có những ảnh hưởng trực tiếp. Nhưng xin nhớ cho rằng, chúng ta láng giềng với TQ, nguy cơ ảnh hưởng là không nhỏ, thậm chí chúng ta có thể sẽ là ổ dịch thứ hai nếu chúng ta làm ngơ, không có những giải pháp căn cơ để phòng dịch... 

Trong bối cảnh đó, điều mà người dân nên làm lúc này là đồng lòng cùng giới chức nhà nước, ủng hộ những động thái của Giới chức nhà nước, bỏ qua những sự hận thù, lòng yêu ghét đối với người TQ để cùng với họ chống dịch. Và những ai đang mang trong mình những suy nghĩ ngây ngô, chưa hiểu hết về đại dịch này hãy chịu khó đọc, chịu khó tìm hiểu điều gì đang diễn ra để định hướng cho hành vi, hành động của mình! Những tin đồn, những cách giật tin, tít của các bạn lúc này, khi mà sự thật chưa được xác đoán đều sẽ làm cho vấn đề (đại dịch) trở nên khó lường, khó kiểm soát.. Khi đó, có thể chưa có hậu quả về đại dịch nhưng đã xuất hiện những nguy cơ mới... 

Vậy nên hi vọng rằng những con số biết nói ở trên sẽ cảnh tỉnh những cái miệng, não trạng và cả những tâm sinh lý của những kẻ đang xem đại dịch là trò đùa/ là cơ hội để thực hiện những toan tính cá nhân... 

An Chiến

15 nhận xét:

  1. Hiện tại tất cả mọi người đều đang đối phó với dịch bệnh nguy hiểm, đừng để chúng ta phải đổi mặt thêm cả những nguy hiểm đến từ tin giả. Lúc này những thông tin xác thực, có giá trị có thể giúp người dân bình tĩnh hơn chứ đừng làm họ thêm hoang mang bởi tin giả nữa

    Trả lờiXóa
  2. nói dân trí thấp thì lại tự ái, tự các anh các chị muốn nổi bật, muốn nhiều like, muốn câu view, muốn được người khác chú ý thì giờ các anh chị được chú ý thật rồi đấy nhưng lại nhận được sự mỉa mai của người đời. hi vọng rằng những con số biết nói ở trên sẽ cảnh tỉnh những cái miệng, não trạng và cả những tâm sinh lý của những kẻ đang xem đại dịch là trò đùa/ là cơ hội để thực hiện những toan tính cá nhân

    Trả lờiXóa
  3. Những hành vi lợi dụng dịch vi rút corona để kinh doanh như tăng giá khẩu trang cần phải lên án và có biện pháp xử lý quyết liệt. Các hành vi mà đưa tin thất thiết gây náo loạn xã hội cũng cần phải bị lên án và xử lý để làm gương cho những kẻ chỉ vì những cái like trên mạng xã hội mà đưa tin bất chấp chấp sự thật

    Trả lờiXóa
  4. những kẻ tung tin làm sai lệch sự thật, làm nhiếu loạn thông tin hay những kẻ lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính đều là rào cản trong việc đẩy lùi dịch bệnh, là những mỗi bận tâm không đáng có đối với đội ngũ y bác sĩ đang mỗi ngày gồng gánh trong việc phòng ngừa và chữa trị đại dịch này

    Trả lờiXóa
  5. Hy vọng Các hành vi mà đưa tin thất thiết gây náo loạn xã hội cũng cần phải bị lên án và xử lý để làm gương cho những kẻ chỉ vì những cái like trên mạng xã hội mà đưa tin bất chấp chấp sự thật.

    Trả lờiXóa
  6. Hãy dừng ngay các hành vi đưa thông tin thất thiệt trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận cũng như lợi dụng dịch bệnh để buôn bán thất đức, thiếu tính người. Pháp luật và xã hội sẽ không bao giờ tha thứ cho các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để ăn theo, vậy nên không giúp được gì cho cộng đồng thì hãy sống tuân thủ theo pháp luật, đừng biến mình thành kẻ bị xã hội phê phán.

    Trả lờiXóa
  7. Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm thực hiện sâu rộng, có hiệu quả nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân, hạn chế mức thiệt hại thấp nhất do dịch bệnh gây ra; kịp thời ngăn chặn, xử lý hiệu quả những thông tin sai lệch, lợi dụng tình hình để gây hoang mang trong xã hội và khó khăn trong công tác phòng, chống dịch.

    Trả lờiXóa
  8. Đây là loại dịch bệnh nguy hiểm đe dọa tới sức khỏe tính mạng của tất cả mọi người dân vì vậy nếu không lo lắng cho sức khỏe bản thân và gia đình thì cũng không nên đăng tải các thông tin thất thiệt trên mạng xã hội gây hoang mang cho người khác. Hiện nay luật an ninh mạng đã có hiệu lực vậy nên hãy cẩn trọng trong việc đăng tải thông tin, đừng xem đăng tải thông tin sai sự thật là một chuyện đùa, một thú vui.

    Trả lờiXóa
  9. Các hành vi mà đưa tin thất thiết gây náo loạn xã hội cũng cần phải bị lên án và xử lý để làm gương cho những kẻ chỉ vì những cái like trên mạng xã hội mà đưa tin bất chấp chấp sự thật cần đ lên án và xử lý thật nặng để làm gương cho nhiều ng khác.

    Trả lờiXóa
  10. những ai đang mang trong mình những suy nghĩ ngây ngô, chưa hiểu hết về đại dịch này hãy chịu khó đọc, chịu khó tìm hiểu điều gì đang diễn ra để định hướng cho hành vi, hành động của mình.
    Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, làm ơn đừng xem đại dịch corona là trò đùa để bơm vá.

    Trả lờiXóa
  11. Luật an ninh mạng đã có hiệu lực rồi đấy, vì vậy những kẻ đang có hành vi đưa tin sai sự thật gây hoang mang hoặc để trục lợi hãy coi chừng đấy, không chỉ bị phạt tiền đâu mà còn có ngày bị ăn cơm trong nhà tù với bốn bức tường đấy.

    Trả lờiXóa
  12. Trong tương quan với nỗ lực của ngành y tế, các ngành và người dân trong phòng chống đại dịch thì đấy là lực cản không hề nhỏ. Bởi nó cho thấy sự thiếu đồng lòng, và ở đâu đó vẫn có những người thờ ơ với đại dịch, họ nhận thức chưa đúng về mức độ nguy hiểm, hiệu ứng tiêu cực nếu những thông tin được đăng tải, lan truyền là sai sự thực, chưa đúng với bản chất

    Trả lờiXóa
  13. những ai đang mang trong mình những suy nghĩ ngây ngô, chưa hiểu hết về đại dịch này hãy chịu khó đọc, chịu khó tìm hiểu điều gì đang diễn ra để định hướng cho hành vi, hành động của mình! Những tin đồn, những cách giật tin, tít của các bạn lúc này, khi mà sự thật chưa được xác đoán đều sẽ làm cho vấn đề (đại dịch) trở nên khó lường, khó kiểm soát.

    Trả lờiXóa
  14. Mong rằng những con số biết nói ở trên sẽ cảnh tỉnh những cái miệng, não trạng và cả những tâm sinh lý của những kẻ đang xem đại dịch là trò đùa/ là cơ hội để thực hiện những toan tính cá nhân... Các bạn chưa hiểu chuyện, chưa nhận thức được vấn đề ơi, làm ơi hãy ngưng cào bàn phím đi nhé!

    Trả lờiXóa
  15. Trong lúc chính quyền các cấp đang nỗ lực hết sưc để phòng, chống dịch bệnh thì không ít người đã tung các tin thất thiệt về dịch bệnh gây hoang mang tư tưởng cho người dân; gây khó khăn cho các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ. Những kẻ tung tin thất thiệt đó phải nghiêm trị.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog