Chia sẻ

Tre Làng

Vụ Đồng Tâm: KHI đám dzân chủ bị vạch mặt

by Đắc Chí

Trong các ngày 9 và 11/2/2020, Báo Công an nhân dân online (địa chỉ web: cand.com.vn) đã đăng tải 02 bài viết có nội dung rất đáng chú ý về vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) với tiêu đề: “Bài 1: Lộ mặt những kẻ chủ mưu, cầm đầu”; “Vụ Đồng Tâm: Cảnh giác với những thông tin sai lệch trên không gian mạng”.

Bài viết “Bài 1: Lộ mặt những kẻ chủ mưu, cầm đầu” đã vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tổ chức, hội nhóm, đối tượng phản động, chống đối trong việc lợi dụng vụ việc ở Đồng Tâm để xuyên tạc, vu cáo chính quyền, kích động hoạt động chống phá, phản đối chính quyền, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội. Theo đó, mặc dù không có quyền lợi trực tiếp liên quan đến vụ khiếu nại đất đai ở khu vực Đồng Sênh, xã Đồng Tâm nhưng Lê Đình Kình và các đối tượng được sự “hậu thuẫn”, “hỗ trợ” của các tổ chức khủng bố bên ngoài như “Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm thời, “Triều Đại Việt” và một số phần tử chống đối trong và ngoài nước như Nguyễn Văn Đài (ở Đức), Trần Ngọc Tuấn (Séc), Hồ Cương Quyết (Pháp), Nguyễn Thúy Hạnh (cầm đầu nhóm 50 K ở Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (thành viên Voice)... để gây ra vụ án “giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ” tại xã Đồng Tâm, gây hậu quả nghiêm trọng. Trong sự việc này, Lê Đình Kình và một số đối tượng như Bùi Viết Hiểu, Lê Đình Công, Lê Đình Quang, Lê Đình Uy, Nguyễn Văn Tuyển giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động trên.

Trong khi đó, bài viết “Vụ Đồng Tâm: Cảnh giác với những thông tin sai lệch trên không gian mạng” cũng đã chỉ rõ các đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, phản động, chống đối trong và ngoài nước triệt để lợi dụng không gian mạng để đưa thông tin xuyên tạc, sai sự thật, vu cáo chính quyền “cướp đất”, “đàn áp người dân”, “giết người” yêu cầu cho phép quan sát viên quốc tế vào Đồng Tâm để giám sát việc điều tra, kêu gọi tôn vinh Lê Đình Kình, kích động biểu tình, chống đối chính quyền và lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ. Qua đây, những cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thường xuyên đưa những thông tin bịa đặt, xuyên tạc về vụ Đồng Tâm đã được “chỉ mặt đặt tên” cụ thể, tiêu biểu là: Số tổ chức, hội nhóm phản động: “Hội anh em dân chủ”, “Nhà xuất bản tự do”, “Diễn đàn xã hội dân sự”, “Lập Quyền Dân”, “Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng”, “Hội nhà báo độc lập Việt Nam”, “Văn đoàn Việt Nam”; Số đối tượng phản động chống đối: Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Nguyễn Thị Tâm (“Tâm Dương Nội”), Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Xuân Diện, Hoàng Văn Dũng...; các trang mạng: “Báo Tiếng dân”, “Nghiệp đoàn báo chí”, “Việt Tân”, “Việt Nam Thời báo”; một số kênh Youtube: “Thông tấn Việt”, “SBTNOfficial”, “Tiếng Dân TV”...

Sau khi 02 bài viết trên được đăng tải thì những kẻ bị nhân diện, bị vạch mặt cũng đã lên tiếng. Tuy nhiên, trước những thông tin đã “rõ như ban ngày” những sự lên tiếng này nó không mang quá nhiều ý nghĩa, mà nó lại cho thấy sự bế tắc, “cố đấm ăn xôi” cũng những kẻ bị nhận diện, bị vạch mặt mà thôi. Điển hình như, trong cuộc trả lời phỏng vấn VOA hôm 11/2, Trịnh Bá Phương và Nguyễn Quang A mặc dù nói rằng “bác bỏ báo công an” nhưng lại không hề đưa ra được bất cứ những lập luận xác đáng nào ngoài việc nhai đi nhai lại những thông tin đã bị bóc mẽ là bịa đặt và xuyên tạc kiểu như chính quyền “cướp đất”, “đàn áp người dân”, “giết người” yêu cầu cho phép quan sát viên quốc tế vào Đồng Tâm để giám sát việc điều tra…

Và theo quy luật tất yếu, khi trò xuyên tạc bị bóc mẽ và phản công thì cũng chính là lúc đặt dấu chấm hết cho “đường làm ăn” của đám dân chủ trong vụ Đồng Tâm./.

8 nhận xét:

  1. Trước những thông tin đã “rõ như ban ngày” những sự lên tiếng của đám rận chủ không mang quá nhiều ý nghĩa, mà nó lại cho thấy sự bế tắc, “cố đấm ăn xôi” cũng những kẻ bị nhận diện, bị vạch mặt mà thôi. Và theo quy luật tất yếu, khi trò xuyên tạc bị bóc mẽ và phản công thì cũng chính là lúc đặt dấu chấm hết cho “đường làm ăn” của đám dân chủ trong vụ Đồng Tâm

    Trả lờiXóa
  2. bọn này đã bị vạch mặt rồi mà cứ cố đấm ăn xôi nhỉ, thật là nực cười. Đám rận chủ các ông ơi, các ông thôi dở trò đi không ai tin đâu, cứ cố phản công thì sẽ nhận cái kết đắng mà thôi

    Trả lờiXóa
  3. có lẽ cần có một chiến dịch để vạch mặt bọn dân chủ đúng sau vụ Đồng Tâm rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân trên cả nước hiểu rõ toàn bộ câu chuyện khi mà thông tin từ vụ khủng bố tại Đồng Tâm đã có sức lan truyền rộng rãi như vậy

    Trả lờiXóa
  4. hiện nay khi các kênh thông tin đại chúng chính thống đang tích cực đưa ra những thông tin xác thực để vạch mặt bộ mặt và những âm mưu của bọn dận chủ khi chúng đang ngày ngày lợi dụng những vụ việc tại Việt Nam để vu cáo nói xấu chính quyền thi mong mỗi người dân cần chú ý theo dõi để không mắc vào những luận điệu xuyên tạc của chúng

    Trả lờiXóa
  5. những cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thường xuyên đưa những thông tin bịa đặt, xuyên tạc về vụ Đồng Tâm đã được “chỉ mặt đặt tên” cụ thể, tiêu biểu là: Số tổ chức, hội nhóm phản động: “Hội anh em dân chủ”, “Nhà xuất bản tự do”, “Diễn đàn xã hội dân sự”, “Lập Quyền Dân”, “Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng”, “Hội nhà báo độc lập Việt Nam”, “Văn đoàn Việt Nam”; Số đối tượng phản động chống đối: Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Nguyễn Thị Tâm (“Tâm Dương Nội”), Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Xuân Diện, Hoàng Văn Dũng

    Trả lờiXóa
  6. theo quy luật tất yếu, khi trò xuyên tạc bị bóc mẽ và phản công thì cũng chính là lúc đặt dấu chấm hết cho “đường làm ăn” của đám dân chủ trong vụ Đồng Tâm. Một lũ tham tiền cướp đất quốc phòng mà còn cứ cố đấm ăn xôi, thật bỉ ổi

    Trả lờiXóa
  7. chúng tưởng rằng những chiêu trò của bọn chúng quá cao siêu như chúng đã lầm rồi. Làm ra bao nhiêu chuyện như vậy có che mắt thánh cũng không được. Chúng chắc chắn là phải bị vạch mặt rồi

    Trả lờiXóa
  8. Bọn phản động luôn lời dụng các vụ việc để xuyên tạc, bóp méo sự thật để chống đối Đảng và nhà nước ta; đây là những chiêu trò quá cũ, không thể lừa được ai cả; chúng bị vạch mặt là đúng quá rồi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog