Chia sẻ

Tre Làng

Quảng Ngãi: KHỞI TỐ 7 ĐỐI TƯỢNG CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ

(Công lý) - Sau khi củng cố hồ sơ, Viện KSND thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã phê chuẩn quyết định khởi tố 7 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ xảy vào ngày 13/3 vừa qua.


Sau 10 ngày xảy ra vụ việc, Công an Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, Viện Kiển sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 7 đối tượng liên quan đến hành vi chống người thi hành công vụ bao gồm: Nguyễn Thị Tám (51 tuổi), Phạm Thị Hường (44 tuổi), Hồ Ngọc Sơn (27 tuổi), Bùi Thị Hảo (48 tuổi), Phạm Thị Tươi (37 tuổi), Nguyễn Thị Thu Thủy (36 tuổi) và Võ Tấn Hòa (36 tuổi), cả 7 đối tượng trên cùng trú tại phường Phổ Thạnh, Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Riêng đối tượng Võ Tấn Hòa còn bị khởi tố thêm về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, vào ngày 13/3, Nhà máy xử lý rác thải MD đóng trên địa bàn phường Phổ Thạnh tiến hành triển khai xây dựng các hạng mục còn lại của nhà máy để xử lý dứt điểm lượng rác thải tồn đọng gây ô nhiễm nặng trên địa bàn.

Lúc này, nhiều người dân địa phương nghe kẻ xấu xúi giục, kích động nên kéo tới khu vực nhà máy để ngăn chặn, đập phá tài sản, nghiêm trọng hơn số đối tượng này còn tấn công cả lực lượng công an đang làm nhiệm vụ khiến một số cán bộ chiến sĩ bị thương.

10 nhận xét:

  1. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách, lợi dụng mọi cơ hội để kích động, xúi dục những người dân không hiểu biết của ta chống phá lại chính quyền, chống phá lại với nhà nước. Việc làm của những người dân trong sự việc trên bị khởi tố vì đập phá tài sản, chống lại người thi hành công vụ là đáng bị xử phạt thích đáng, cần cho họ hiểu được việc làm đó là sai phạm. Hơn nữa, mỗi người dân hiện nay cần nâng cao ý thức của bản thân, cảnh giác với những lời dèm pha tác động đến tư tưởng.

    Trả lờiXóa
  2. Không thiếu những kẻ kích động bà con nhẹ dạ cả tin chống phá chính quyền. Chúng dùng mọi thủ đoạn, từ thuyết phục, kết thân cho đến sử dụng kinh tế, bằng mọi giá để người dân thay bàn tay của chúng chống lại chính quyền, thậm chí là dùng đến cả bạo lực

    Trả lờiXóa
  3. Cứ mời các vị về chổ người dân đó ở xem các vị có chịu được không rồi muốn xử họ sao thì xử, chả có thế lực thù địch nào ở đây cả. Ngỗi gõ phím nói và viết bài ai chả làm được.

    Trả lờiXóa
  4. Luôn luôn có một bộ phận các thế lực xấu luôn nhăm nhe tìm ra sơ hở của ta để tấn công vậy lại có những người dân có dân trí quá thấp để rồi tự biến mình thành công cụ cho đám đó lợi dụng. Vì đã có hành vi chống đối nên cứ đúng người đúng tội mong rằng sẽ trở thành những bài học cho những kẻ khác để kiểm soát bản thân tốt hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói đúng, các trường hợp vi phạm như vậy phải xử lý nghiêm khắc

      Xóa
  5. Đối với những kẻ cho mình có quyền dân chủ quá cao để đến nỗi chống đối lại người thi hành công vụ mà nhất là trong trường hợp đòi hỏi những cái quyền lợi vô ý rồi lại còn gây thương tích đối với các chiến sĩ của ta thì cứ tống hết vào tù cho thêm sạch cái xã hội này. Một xã hội muốn phát triển cần những con người có ý thức hơn nữa

    Trả lờiXóa
  6. Đều là những người có tuổi phết rồi chứ có phải trẻ con đâu mà dễ bị xúi giục đến vậy. Cư xử thiếu văn minh lại còn đập phá đồ đạc rồi làm bị thương người khác. Cứ phải làm vậy thì những người khác mới hiểu rõ được cái sự thiếu đồng tình và chống đối của bọn nó chắc mà cứ phải hành động cái kiểu không giống kẻ bình thường

    Trả lờiXóa
  7. Người dân nên bớt nhẹ dạ cả tin rồi để bị bịp bơm để rồi hùa theo cái đám phản động đi. Đều là người lớn thì hành động nên suy nghĩ một chút chứ để lên phường như này thì đúng là thực sự quá muộn không còn cách gì cứu vãn rồi. Đừng cho mình cái quyền dân chủ cao quá đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói đúng, người dân nên tỉnh táo kẻo mang vạ vào thân

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog