Chia sẻ

Tre Làng

"TIẾNG GÀO THÉT TỪ BÊN TRONG" HAY TIẾNG NÓI CỦA NHỮNG KẺ LẠC LOÀI?


Một clip hơn 100 phút do nhóm ông Andre Menras Hồ Cương Quyết thực hiện với tên gọi “Tiếng gào thét từ bên trong” được chính tác giả giới thiệu là ” là tiếng nói của những người bất đồng chính kiến và cả những dân thường cùng cực vô danh” đang được những kẻ “thâm thù với chế độ” tỏ vẻ hỉ hả, không tiếc lời ca tụng “phản ánh đúng tình hình thực tế ở xã hội Việt Nam hiện nay, nên rất cần cổ vũ cho mọi người cùng xem”. Trên trang gọi là “Đài phát thanh đáp lời sông núi” còn ra sức cổ súy với lời lẽ sặc mùi phản động: “Đây là bộ phim tài liệu vạch trần những thủ đoạn, âm mưu của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nhằm hãm hại những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và cho công bằng xã hội ở Việt Nam”.

Toàn bộ clip này mang đúng bản chất “tiếng nói từ một phía” của những kẻ hận thù, quay lưng phản bội đất nước như Nguyên Ngọc, Chu Hảo, nhóm CLB Lê Hiếu Đằng, Lê Quốc Quân (thành viên Việt tân từng nhiều lần bị xử tù hình sự), … hoặc khai thác một số người khiếu kiện đất đai cho rằng bị xâm hại quyền lợi nên phản ứng bức xúc với chính quyền. Đặc biệt, nó xuyên tạc, bóp méo hoàn toàn bản chất vụ Đồng Tâm theo hướng, băng đảng Lê Đình Kình là đấu tranh chính nghĩa, đòi quyền lợi cho người dân mất đất chứ không phải là băng đảng lừa đảo, lôi kéo người dân nổi dậy; ca tụng hành vi bắt nhốt, đe dọa tính mạng 38 cán bộ chiến sỹ công an là hành động người dân lương thiện, nuôi nấng, bảo vệ cán bộ; vu cáo công an tấn công vào “dân làng” chứ không phải là việc làm khẩn cấp ngăn chặn hành vi tấn công giết hại các chiến sỹ công an bằng vũ khí nguy hiểm, dã mãn của đám thảo khấu Lê Đình Kình…

Có thể nói, toàn bộ clip này là tiếng nói của gần 30 trường hợp, phần lớn đều là những kẻ bất mãn, quay lưng phản bội đất nước , bị xử lý về Đảng, bị dư luận lên án như Nguyên Ngọc, Chu Hảo, thì cũng là kẻ vào tù ra tội vì chống chính quyền. Họ phủ nhận mọi thành quả của dân tộc, của Đảng trong chiến tranh giải phóng đất nước và thành tựu đổi mới, đưa đất nước phát triển. Họ lấy một số hành vi gây hấn, xâm hại cho Việt Nam của Trung Quốc để vu cáo chính quyền “tiếp tay”, “bán nước”. Họ lấy vụ khiếu kiện đất đai, việc xử lý những kẻ lợi dụng biểu tình chống Trung Quốc gây rối an ninh trật tự, lợi dụng vụ Formosa và việc xử lý những kẻ lợi dụng giáo dân gây bạo loạn, tấn công công an bị xử lý, việc tàu cá Trung Quốc tấn công ngư dân trên biển… làm “bằng chứng” Đảng bỏ rơi nông dân, ngư dân, đàn áp “người yêu nước”…

Thật đáng tiếc cho một con người từng có suy nghĩ tiến bộ về đất nước, nhân dân Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến như Andre Menras Hồ Cương Quyết, thì nay lại muốn thông qua một phim tự mình sản xuất nhằm xuyên tạc tình hình thực tế ở Việt Nam. Ai theo dõi hoạt động của nhóm tự nhận “nhân sỹ trí thức” do Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Nguyễn Quang A cầm đầu nhiều năm qua đều thấy, ông người Pháp Andre Menras Hồ Cương Quyết đã gắn bó, đồng hành, ủng hộ với những con người này và có cái nhìn ngày càng méo mó, ác cảm với Đảng và Nhà nước. Ông tham gia hầu hết vào các cuộc biểu tình, tưởng niệm, gặp gỡ cổ súy những kẻ chống Đảng, Nhà nước Việt Nam , kể cả băng đảng Lê Đình Kình. Thật tiếc cho ông, khi ông chọn những người bạn của mình là nhóm ít những kẻ lạc lõng, bị xã hội tẩy chay, cô lập và quay lưng lại với đa số người dân, với Đảng, Nhà nước vốn từng ghi nhận tấm lòng của ông với dân tộc Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước

4 nhận xét:

  1. Một cái thằng nước ngoài lại đi quan tâm quá mức đến Việt Nam như thế sao trong khi cái thân của hắn còn lo chưa đâu vào đâu, chắc chắn là không thế có chuyện hắn hoạt động vì dân Việt Nam đâu, tất cả chỉ vì tiền, vì đồng tiền bẩn mà thôi. Hắn cũng chẳng khác gì mấy kẻ phản động ở Việt Nam, thất nghiệp cộng thêm thất đức nữa nên mới phải đi theo còn đường phản động chống phá nhà nước Việt Nam

    Trả lờiXóa
  2. Cái gì mà “Tiếng gào thét từ bên trong”, “phản ánh đúng tình hình thực tế ở xã hội Việt Nam hiện nay, nên rất cần cổ vũ cho mọi người cùng xem” ,tất cả chỉ là cái chiêu trò hô hào xuyên tạc ra chứ là gì có, người dân sống thoải mái như thế mà một kẻ nước ngoài lại biết rõ hơn người dân cơ à, quá buồn cười. Toàn bộ clip này mang đúng bản chất “tiếng nói từ một phía” của những kẻ hận thù, quay lưng phản bội đất nước như Nguyên Ngọc, Chu Hảo, nhóm CLB Lê Hiếu Đằng, Lê Quốc Quân,...

    Trả lờiXóa
  3. Thật đáng tiếc cho một con người từng có suy nghĩ tiến bộ về đất nước, nhân dân Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến như Andre Menras Hồ Cương Quyết, thì nay lại muốn thông qua một phim tự mình sản xuất nhằm xuyên tạc tình hình thực tế ở Việt Nam

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog