Chia sẻ

Tre Làng

Công an Hà Nội: PHÁ ĐƯỜNG DÂY ĐÁNH BẠC KHỦNG QUA MẠNG

Khoai@

Một đường dây đánh bạc mô phỏng các trò chơi tá lả, xóc đĩa, bầu cua... với quy mô lên tới 64.000 tỉ đồng vừa bị công an Hà Nội triệt phá. Lực ượng công an đã bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật và tài liệu.

Trong 16 đối tượng vừa bị bắt giữ có Trương Ngọc Tú, sinh năm 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội là đối tượng then chốt của đường dây đánh bạc này.

Trước đó, lực lượng chức năng đã xác định một ổ nhóm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet với trò chơi “Nổ hũ”. Các trò chơi trên mô phỏng những trò chơi truyền thống như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa... Người tham gia đánh bạc có thể sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính để chơi. 

Ảnh: Hình ảnh trụ sở của các đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc trên mạng. 

Để tham gia đánh bạc, người chơi nạp tiền thông qua hệ thống đại lý để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật. 

Để tổ chức được đường dây này, các đối tượng buộc phải sử dụng mạng xã hội, có phân công, phân cấp chặt chẽ, quản lý giám sát nhau. Tất cả những hoạt động này được các đối tượng áp dụng ở mức cảnh báo, bảo mật cao nhất.

Khám xét trụ sở mà các đối tượng sử dụng, lực lượng Công an Hà Nội đã thu giữ 34 điện thoại các loại, 23 thẻ ATM, 5 máy tính, hàng trăm sim điện thoại mà các đối tượng phục vụ cho hoạt động tội phạm. 

Sơ bộ đánh giá, cho đến thời điểm này, đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên internet với quy mô đặc biệt lớn.

Theo thống kê trong cơ sở dữ liệu của hệ thống trò chơi “Nổ hũ”, đã có hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. 

Công an Hà Nội xác định, đường dây này bắt đầu hoạt động từ năm 2018, đến khi bị bắt giữ, triệt xóa, ước tính tổng số lượng tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng “Nổ hũ” lên tới 64.000 tỷ đồng. 

Khác với các vụ triệt phá các đường dây đánh bạc trên mạc khác, vụ này công an Hà Nội là lực lượng trực tiếp phát hiện, bí mật theo dõi và triệt phá thành công.

7 nhận xét:

  1. Theo đánh giá sơ bộ thì đây chính là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên Internet với quy mô đặc biệt lớn, thế mới thấy nếu nói công an Việt Nam giỏi nhất thế giới quả thật không ngoa. Bọn tội phạm giờ hoạt động rất tinh vi và xảo quyệt, vậy nên để bắt và truy lùng được chúng thì lực lượng công an phải dùng hết tâm lực và trí lực như thế nào. Hoan hô công an Hà Nội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là hành vi rất nguy hại cho cộng đồng; đo đó phải xử lý nghiêm khắc

      Xóa
  2. Tội phạm bây giờ hoạt động rất tinh vi và xảo quyệt, nhất là bọn tội phạm hoạt động sử dụng công nghệ cao. Vụ triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng Internet của công an thành phố Hà Nội cho thấy nỗ lực triệt phá tội phạm là rất lớn, tất cả những kẻ phạm tội đều sẽ để lại dấu vết nên đừng hòng trốn khỏi vòng vây của pháp luật. Chờ lĩnh án đi!

    Trả lờiXóa
  3. Với sự thông dụng và phổ biến của internet, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không giam mạng đang là vấn đề thách thức đặt ra cho các cơ quan chức năng. Việc phát hiện, đấu tranh ngăn chặn trên không gian mạng là hoạt động khó khăn phức tạp đòi hỏi phải có sự tham gia của mọi người dân trong việc phòng ngừa phát hiện đấu tranh, giữ gìn an ninh trật tự trên không gian mạng.

    Trả lờiXóa
  4. Các đối tượng tổ chức đánh bạc với quy mô ngày càng lớn, thủ đoạn tinh vi và ngày càng khó phát hiện. Gần đây chúng thường sử dụng công nghệ thông tin để qua mắt cơ quan chức năng. Nhưng rồi chúng cũng sẽ sớm bị phát hiện và xử lí thích đáng theo pháp luật

    Trả lờiXóa
  5. Đây là một vụ án đánh bạc khủng với số tiền rất lớn, thủ đoạn chúng sử dụng quá tinh vi, các giao dịch chủ yếu đều qua mạng nên rất khó để phát hiện. Nhưng lực lượng công an cuối cùng cũng đã triệt phá đường dây này, ổn định bình yên cuộc sống

    Trả lờiXóa
  6. Đây là một vụ án lớn; nên cần điều tra và xử lý thật nghiêm khắc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog