Chia sẻ

Tre Làng

Đám giẻ rách xuyên tạc về khóa lễ chùa Thượng Lâm

Cuteo@

Làm dân chủ mà lấy sự lèo lá làm lẽ sống, lấy bịa đặt xuyên tạc làm phương tiện, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, tôn thờ khủng bố làm lãnh tụ thì làm thế nào được, hả?

Trong những ngày qua, những thảm họa về nhân quyền ngay trên đất Mỹ liên quan đến cái chết của anh da đen George Floyd như cú tát trời giáng vào mặt đám giẻ rách khoác áo dân chủ, khiến chúng chết lặng và câm như hến. Nhưng hôm qua, đám Bùi Thị Minh Hằng cùng anh em nhà Trịnh Bá Phương lại xuyên tạc một vụ việc tâm linh xảy ra ở Chùa Linh Quang, Thượng Lâm.

Trên FB Bùi thị Minh Hằng viết có đoạn: 

"Chỉ là một "Khoá Lễ" nhưng đã xuất hiện nhiều Công an thường phục - mật vụ và những người trong chính quyền tập chung canh gác bên ngoài và ngăn cản người Dân tiếp cận gần vào ngôi chùa nơi diễn ra LỄ CÚNG (mang “tầm” nhà cầm quyền !) Trước những hành xử RẤT LẠ này gia đình nhà Cụ Lê Đình Kình đã phải thức trắng đêm thay nhau canh gác ngôi mộ Cụ vì lo lắng đám BẤT LƯƠNG kia sẽ có thể đưa pháp sư đến mộ làm những trò “Trấn yểm” bậy bạ gì trên Mộ Cụ (?)".

Anh em Trịnh Bá Phương và đồng bọn gọi đó là chính quyền Hà Nội tìm cách "Hối lộ tâm linh" để cụ Kình tha tội. Stt của Trịnh Bá Phương có đoạn: 

"Một số người dân Đồng Tâm cho biết ngày hôm nay 5.6.2020 có hai xe oto phủ kín bạt chở vàng mã, đồ cúng về chùa Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, mở lễ cúng bái. Khoá lễ bắt đầu từ chiều nay, dự kiến kéo dài 2-3 ngày. Người dân cho biết tờ sớ thầy cúng viết có ghi công an, tư pháp và pháp y. Phải chăng sự sợ hãi, nỗi ám ảnh sau khi giết cụ Lê Đình Kình đã khiến những người liên quan phải về đây mở khoá lễ cúng bái".

Thật nực cười, Phương viết thấy có "tờ sớ thầy cúng viết có ghi công an, tư pháp và pháp y" mà không hề đưa ra được hình ảnh nào làm minh chứng. Viết kiểu cả vú lấp miệng em như thế thì ai tin.

Tên khủng bố Lê Đình Kình đã nhận quả báo và đang nằm yên dưới âm ti địa ngục. Đồng bọn của gã thì đang bị nghiệp quật trong lao tù, thì có gì mà sợ hả?

Sự thật là vào 16h00 ngày 4/6/2020, tại chùa Linh Quang xã Thượng Lâm (Người dân quen gọi là chùa Thượng Lâm), ông Nguyễn Văn Hội, hiện trú tại Thôn Trì, xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội chủ trì cúng lễ Phả Độ Gia Tiên cho gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga, trú tại địa chỉ  số 5, ngõ 211, đường Bát Khối, Phường Long Biên, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tên tuổi, địa chỉ rõ ràng cả, hãy đến mà xác minh.

Đây là lễ phả độ gia tiên của cá nhân gia đình bà Nga, không liên quan đến chính quyền, nhằm giải nghiệp chướng của dòng họ theo phong tục Phật giáo.

Việc chính quyền chấp thuận cho gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga làm lễ phả độ gia tiên là thể hiện việc việc chính quyền tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của công dân và nó cũng cho thấy thực tế cuộc sống ở Mỹ Đức đã trở lại bình thường sau khi đám khủng bố do Lê Đình Kình cầm đầu bị tiêu diệt.

Một buổi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân mà cũng bị xuyên tạc bóp méo phục vụ mục đích chính trị bẩn tưởi thì chứng tỏ đám giẻ rách khóa danh dân chủ đã hết trò và đang trên đường xuống lỗ.

Tiện đây cũng nói luôn, với giọng điệu này thì anh em nhà Trịnh Bá Phương cũng chuẩn bị được ăn cơm nhà nước rồi đấy. Chuyện xảy ra thì đến bố Mỹ nhà chúng mày cũng không thể cứu nổi vì còn đang bận dùng báng súng đập đầu người da đen, dùng đạn bắn vào ngực nhà báo, dùng hơi cay xịt vào mắt người khuyết tật và trẻ em... Cái nghiệp Georgee Floyd chưa thoát đâu.

16 nhận xét:

  1. Chuyên trị để ý từng sự việc để nghĩ ra văn nói xuyên tạc nhằm tuyên truyền chống nhà nước hẳn là khiến cho đám anh em nhà Trịnh Bá Phương hẳn rất "vất vả" đây. Chẳng hiểu sao mà có thể từ một cái lễ mang lễ cúng theo phong tục tập quán, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo mà cũng lôi cả cái lão Kình dưới mộ lên để cúng tên lão lên FB, yên tâm là lão có nằm hố thì nghiệp cũng chưa trả hết đâu, còn muốn thay lão ta gánh cái nghiệp thì cứ tiếp tục hành động như thế

    Trả lờiXóa
  2. Lúc nào cũng dùng trò rẻ rách bẩn thỉu tung những cái tin đồn linh tinh. Ai mà thèm đến cầu độ cho cái lão Lê Đình Kình chết tiệt? Cái nghiệp hại chết 3 người của lão thì cái mạng già cũng chả đền nổi đâu. Lại còn xuyên tạc có công an, pháp y đến cái buổi đấy nữa cơ à? Nếu mà có đến thật thì chắc chắn bọn dân chủ không thể bỏ qua việc chụp ảnh đăng lên FB bêu rếu rồi, thế mà giờ tìm cũng chả có nổi một tấm ảnh chụp bằng chứng

    Trả lờiXóa
  3. Gớm cứ chê Việt Nam đi rồi sang Mẽo mà sống. Sang mà hưởng dịch bệnh, mà xem họ phân biệt chủng tộc. Nói cho biết là một bộ phận bên đó cũng không mấy ưa người da vang đâu, đến lúc đó cũng đừng ngoác mồm lên keo gào vì không ai còn muốn nhận đồng bào hay bênh vực cho những kẻ bán nước vì những lợi ích cá nhân đâu

    Trả lờiXóa
  4. Ước gì mà tống đi được tất cả cái đám chuyên chống đối chính quyền nhà nước và xuyên tạc này. Cứ vài bữa lại thấy một sự việc của đám này đăng lên gây xôn xao, rồi lại mất công đi xác minh và biết nó không đúng sự thật. Quả thực là muốn gô cổ đám này thật ấy, làm rối loạn tình hình biết bao nhiêu, đến vụ đồng tâm xong lâu rồi vẫn không thể yên với bọn chúng

    Trả lờiXóa
  5. CHả biết cái nghiệp mồm của đám Trình Bá Phương cùng anh em bọn nó trả đến bao giờ mới hết khi cư không ngừng xuyên tạc về tình hình Việt Nam. Cung chẳng đoán được là đến bao giờ chúng nó mới chịu buông tha từ bỏ việc bới móc lại vụ Đồng Tâm nữa. Chắc dần dần mọi người cũng chán và chẳng muốn hóng chuyện của bọn này nói nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn Trịnh Bá Phương chỉ có nằm trong tù mới hết xuyên tạc thôi

      Xóa
  6. Cứ tiếp tục tuyên truyền nói xấu nhà nước với chính quyền thì có ngày ăn cơm tù đấy anh Trịnh Bá Phương ạ. Ngày nào còn ở Việt Nam thì tốt nhất sống sao cho đàng hoàng, còn không thì cút sang Mỹ mà đi biểu tình mà hưởng covid ấy. Để chính quyền Việt Nam bảo vệ cho anh thực sự là tư cách anh không đủ đâu

    Trả lờiXóa
  7. chừng nào bắt được hết đám chuyên xuyên tạc thì có lẽ tình hình ở Việt Nam mới yên ổn khỏi những tin vịt xuyên tạc như này. Hãy làm rõ việc chính quyền chấp nhận cho gia đình bà nguyễn thị tố nga làm lễ phả độ gia tiên là thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của công dân. Vậy nên đừng xuyên tạc hay bóp méo sự thật nữa

    Trả lờiXóa
  8. Haha mấy thằng Trịnh Bá Phương nói thật buồn cười, khi đọc lời hắn nói tôi hình dung ra hình ảnh một cậu nhóc chưa trưởng thành, không có lập trường, không có suy nghĩ mà hắn chỉ biết nói những gì vô lí nhất, không ai có thể tin nổi câu truyện mà hắn kể ra. Hành vi xuyên tạc bất chấp chính là cơ sở để anh vào trại tránh cái nắng nóng đấy anh Trịnh Bá Phương ạ.

    Trả lờiXóa
  9. Sau khi mà lôi kéo kích động hỗ trợ nhóm bạo loạn khủng bố Lê Đình Kình làm cho con rối Kình thì chết, những kẻ theo chúng cũng tù tội. Không dừng lại ở đó, bọn này lại tiếp tục xuyên tạc vẽ ra bức tranh vu khống rằng "công an, chính quyền sẽ đào mộ, phá mộ ông Kình". Bọ này không gì là chúng không thể bịa đặt, bịa đặt theo kiểu viễn vông

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi, bọn phản động cái gì chúng cũng xuyên tạc được hết

      Xóa
  10. Có lẽ tên Trịnh Bá Phương và đồng bọn của nó nên lập ra cái hội viết truyện trinh thám viễn tưởng thì mới phát huy hết được tài năng ảo tưởng, xuyên tạc bậy của hắn. Cứ có cái gì mà liên quan đến nhà ông Kình thì hắn cũng lôi công an với nhà nước vào để vu khống, xuyên tạc là đàn áp, phá hoại nhà ông khủng bố Lê Đình Kình

    Trả lờiXóa
  11. Từ khi đến đến khi có giỗ thì ông Kình này và gia đình ông ta vẫn không được yên vì đã chót lỡ dại dây dưa với hội "dân chủ" Trịnh Bá Phương, Cấn Thị Thêu,... Chúng chỉ xem ông ta như một con tốt thí mạng, lấy ông ta làm cớ để phục vụ mục đích lật đổ đất nước của chúng chứ không thèm quan tâm đến ông Kình là ai. Cái ngu của ông Kình là đây

    Trả lờiXóa
  12. Rẻ rách, mặt dày, vô lương tâm, xảo quyệt, độc ác,... không thể nào kể hết những bản chất của bọn này. Chúng làm những việc mà con người không bao giờ nên làm là phản bội tổ quốc, mưu đồ lật đổ đất nước chỉ vì tiền. Trong đó là những việc làm hèn hạ nhất có thể, lấy cái chết của một ông già để xuyên tạc đặt điều vu không nhà nước. Bọn này đi tù cả đời thì mày ra mới biết quay đầu

    Trả lờiXóa
  13. Tát cả các trường hợp xuyên tạc, chống phá đất nước phải bị trừng trị nghiêm khắc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog