Chia sẻ

Tre Làng

Công an hà Nội nói gì về sai phạm của nguyên Giám đốc công ty HACINCO?


Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hà Nội đã có công văn trả lời nội dung liên quan kiến nghị xử lý hình sự nguyên giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco).

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP Hà Nội có Công văn số 464/PC03-Đ2 do thượng tá Giáp Thành Trung, phó trưởng phòng ký gửi Báo Dân trí cho biết:

Ngày 29/8/2019, Báo Dân trí có đăng bài 65: “Toà án đợi Công an TP Hà Nội hồi âm vụ sai phạm của nguyên giám đốc Công ty Hacinco”. Nội dung nêu: TAND quận Đống Đa đang đợi kết quả trả lời của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội theo đề nghị tại Công văn số 548/CV-TA ngày 26/7/2019 của TAND quận Đống Đa”.

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hà Nội cho biết: Ngày 9/8/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội nhận được văn bản số 584/CV-TA của TAND quận Đống Đa về việc chuyển hồ sơ vụ án có nội dung: “Ngày 16/7/2019, Báo điện tử Dân trí có công văn số 82/ĐTDT về việc đề nghị TAND quận Đống Đa chuyển hồ sơ vụ án sang cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét, điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự của ông Nguyễn Chí Sỹ theo quy định pháp luật”.





Hàng loạt sai phạm của ông Nguyễn Chí Sỹ khi còn giữ cương vị Giám đốc Công ty Hacinco được Công an TP Hà Nội xác nhận.

“Toà án nhân dân quận Đống Đa kính đề nghị Công an TP Hà Nội trả lời cho Toà biết việc Báo điện tử Dân trí có đơn đề nghị Toà án chuyển hồ sơ vụ án sang cơ quan Cảnh sát điều tra thì quý cơ quan có tiếp nhận hồ sơ do Toà án chuyển sang và thụ lý giải quyết không?”.

Công văn của Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hà Nội cho biết: Căn cứ vào nội dung đề nghị của TAND quận Đống Đa, căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Chí Sỹ và Công ty đầu tư xây dựng số 2 mà Công an TP Hà Nội đã thực hiện trước đây, ngày 10/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã có văn bản số 5965/CSĐT-PC03 (Đ2) gửi TAND quận Đống Đa. Nội dung: Về việc này, năm 2006 và 2007, Công an TP Hà Nội đã có các báo cáo gửi UBND TP Hà Nội kiến nghị xử lý đối với những sai phạm trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp của Công ty đầu tư xây dựng số 2. Chính phủ, UBND TP Hà Nội và các bộ ngành đã có những văn bản chỉ đạo để giải quyết dứt điểm vụ việc trên.

Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị TAND quận Đống Đa tiếp tục thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Vụ việc cổ phần hoá tại Công ty Hacinco đến nay vẫn chưa thực hiện xong do những sai phạm nghiêm trọng đã được Công an TP Hà Nội kết luận.

Công an TP Hà Nội xác nhận hàng loạt sai phạm về cổ phần hoá tại Công ty Hacinco. 

Trước đó, trong buổi làm việc giữa đại diện Báo Dân trí với TAND quận Đống Đa (Hà Nội), thẩm phán Trần Thị Thanh Vân cho biết Phòng cảnh sát điều tra Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hà Nội đã có công văn hồi đáp đề nghị xác minh tài liệu của Toà.

Theo cung cấp của thẩm phán Trần Thị Thanh Vân, Phòng cảnh sát điều tra Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hà Nội có Công văn số 2355/CV-PC03 (Đ2) do Thượng tá Lê Đức Nam, Phó trưởng phòng ký gửi TAND quận Đống Đa cho biết: Công an TP Hà Nội nhận được Công văn số 79/CV-TA ngày 17/10/2018 của TAND quận Đống Đa về việc đề nghị Công an TP Hà Nội cung cấp cho Toà án bản sao Công văn số 07/CV/CAHN (PC15) và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện cổ phần hoá tại Công ty Hacinco cho TAND quận Đống Đa.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hà Nội đã sao gửi Công văn số 07/CV/CAHN (PC15) cho TAND quận Đống Đa theo đề nghị.

Theo tài liệu của Phòng cảnh sát điều tra Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hà Nội cung cấp, ngày 15/1/2007, Công an TP Hà Nội đã có Báo cáo số 07/CV/CAHN (PC15) gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội…về cổ phần hoá tại Công ty Hacinco.

Về việc thực hiện chế độ bán cổ phần ưu đãi, Công ty Hacinco đã thực hiện 2 lần với 498 cán bộ công nhân viên, vì vậy với tổng số 3281 năm = 328.100 cổ phần ưu đãi bán không đúng chế độ chính sách.

Ngay sau khi xác định cổ phần ưu đãi đã xuất hiện tình trạng một số cán bộ chủ chốt mua thu gom cổ phần ưu đãi của cán bộ công nhân viên: Bà Nguyễn Thị Phúc, Phó giám đốc công ty mua gom 92.300 cổ phần của 40 cán bộ nhân viên; Ông Nguyễn Đình Chiến (anh ruột ông Nguyễn Chí Sỹ, giám đốc công ty) đã mua gom 71.810 cổ phần của 41 cán bộ nhân viên; bà Nguyễn Thị Vinh, Giám đốc khách sạn Thể thao (em ruột ông Nguyễn Chí Sỹ) mua gom 22.000 cổ phần của 15 cán bộ nhân viên.


Vụ việc được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp chỉ đạo xử lý dứt điểm sự việc.

Công an TP Hà Nội xác định: Việc làm trên vi phạm quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP, có dấu hiệu của việc lợi dụng chức vụ và ảnh hưởng của người có chức vụ để trục lợi.

Về việc chuyển nợ thành vốn góp sai quy định, Công an TP Hà Nội xác định: Thực hiện chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán kết quả đấu giá trái quy định tại điều 12 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ và Thông tư 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 với số tiền 7.571.500.000 đồng (phần chuyển nợ thành vốn góp không có trong phương án cổ phần hoá của công ty Hacinco), trong đó có 3 người là người nhà ông Sỹ, giám đốc, điển hình trường hợp góp vốn khống như: Ông Lê Đình Hưng, số 4 Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), danh sách góp vốn 2 tỷ nhưng thực tế góp có 1 tỷ.

Công ty TNHH Phú Quang, số 56 Thuốc Bắc (Hà Nội), danh sách góp vốn 1,8 tỷ đồng nhưng thực tế không có khế ước vay nợ.

Theo Công an TP Hà Nội, doanh nghiệp liên tục lỗ cụ thể: Năm 2004 lỗ 1,9 tỷ, năm 2005 lỗ 7,4 tỷ đồng. Đây là trách nhiệm của giám đốc công ty.

Đối với những sai phạm trong quá trình tổ chức cổ phần hoá Công ty Hacinco, trách nhiệm thuộc về giám đốc công ty.

Một số người nhà thân quen của giám đốc công ty mua gom cổ phần ưu đãi và góp vốn khống gây bức xúc dư luận với các nhà đầu tư...

Việc chi trả lãi xuất vay tiền cho cán bộ nhân viên và người nhà ông Sỹ không thực hiện đúng quy định, trong đó có cá nhân ông Sỹ. Danh sách bước đầu cho thấy với 8 người cho công ty vay vốn đã trả lãi xuất không đúng gây thiệt hại 110 triệu đồng, trong đó cá nhân ông Sỹ được hưởng 49 triệu đồng.

***

Liên quan đến sự việc, trao đổi với PV Dân trí, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho biết: “Nếu bà con có văn bản phản ánh sự việc này, tôi sẽ thực hiện chức năng giám sát quá trình giải quyết gửi tới cơ quan chức năng”.

Ông Quốc khẳng định, đây là sự việc nóng bỏng và TP Hà Nội không nên để “tích tụ lâu ngày” sẽ càng khiến sự việc khó xử lý và cũng thể hiện sự né tránh của cơ quan, lãnh đạo liên quan.

“Tôi đã nhiều lần phát biểu về việc phải chấm dứt chuyện phạt cho tồn tại từ những cái nhỏ tới cái lớn, bởi nó rất nguy hại cho việc xây dựng pháp luật. Phải coi bức xúc của người dân là trách nhiệm phải giải quyết cho minh bạch, sòng phẳng, giải toả bức xúc đó. Càng để kéo dài càng gây hậu quả lớn, lớn nhất là gây mất lòng tin của người dân”, ông nói.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch Hội luật gia TPHCM khẳng định: “Tôi cho rằng cơ quan công an phải xem có dấu hiệu tham nhũng, lợi ích nhóm, dấu hiệu phạm tội hình sự hay không bởi đó là trách nhiệm của họ khi có đơn thư tố cáo kéo dài như vậy. Cổ đông có quyền tiếp cận thông tin và phải biết được mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nên kết quả giải quyết sự việc này phải được công khai”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog