Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội phát triển hệ thống cây xanh: Làm dày thêm "lá chắn" bảo vệ môi trường

Vân Nhi - Phạm Hùng

Kinhtedothi - Trong nhiều năm qua, TP Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm tới phát triển hệ thống cây xanh. Bởi ngoài nhiệm vụ cải tạo vi khí hậu cũng như không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị, cây xanh còn đóng vai trò như “tấm lá chắn” bảo vệ môi trường, cuộc sống của người dân Thủ đô.

Hệ thống cây xanh trên đường Võ Chí Công phát triển tươi tốt.

Hiệu quả của chiến lược dài hơi

Hà Nội đã và đang trải qua những ngày nắng nóng với nền nhiệt ngoài đường luôn ở mức trên 40 độ C. Trong thời tiết như vậy mới thấy rõ giá trị của hệ thống cây xanh đô thị.

Từ nhiều năm qua, để thực hiện mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh văn hiến - văn minh - hiện đại, xây dựng môi trường sống tốt nhất, người dân được sinh hoạt, giải trí với chất lượng cao, Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó có chương trình trồng mới một triệu cây xanh để cân bằng giữa mảng xanh và tốc độ đô thị hóa. Với sự quyết tâm, nỗ lực của các ngành, đơn vị chức năng, chương trình này đã về đích sớm hơn so với kế hoạch.

Cây xanh trên đường Võ Chí Công làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn góp phần hạn chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn, cung cấp oxy, giúp tăng độ ẩm, điều hòa không khí...

Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn 2019 - 2020, Hà Nội đặt mục tiêu trồng thêm 600.000 cây xanh trên địa bàn. Theo các chuyên gia môi trường, việc trồng nhiều cây xanh trên địa bàn Thủ đô không chỉ giúp cho không khí trong lành hơn mà có thể làm bóng mát ngăn chặn ánh nắng, hạn chế tác hại của các bức xạ mặt trời lên người dân, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

Theo báo cáo từ Sở Xây dựng, từ năm 2016 đến nay, Hà Nội đã trồng được 1.530.000 cây xanh. Việc này không chỉ làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn góp phần hạn chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn, cung cấp oxy, giúp tăng độ ẩm, điều hòa không khí. Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều tuyến đường như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Võ Chí Công... những hàng cây mới trồng đã và đang phát triển ổn định, dần tạo bóng mát, giảm bớt oi bức trong mùa Hè.

Cây phong lá đỏ xanh tốt trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Không chỉ tập trung phát triển số lượng cây xanh, trong những năm qua, Hà Nội không ngừng đa dạng hóa chủng loại cây. Từ các loại cây đặc trưng của vùng miền ở Việt Nam cho đến các nước trên thế giới. Hàng cây phong lá đỏ trên tuyến Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh là một ví dụ điển hình.

Sau một thời gian dần thích nghi với khi hậu Việt Nam, đến thời điểm này, dù chưa đổi màu được như kỳ vọng (do sự khác biệt của thời tiết) nhưng hàng cây phong lá đỏ đã sinh trưởng ổn định góp phần tạo diện mạo mới cho tuyến đường.

Những hàng cây mới trồng đã và đang phát triển ổn định, dần tạo bóng mát, giảm bớt oi bức trong mùa Hè.

Cần sự chung tay của toàn xã hội

Ông Hoàng Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong năm 2020, TP sẽ tập trung phát triển hệ thống cây xanh tầng thấp, xây dựng các giải pháp lựa chọn chủng loại cây trồng trong đô thị theo chức năng môi trường, phù hợp đặc điểm của không gian vị trí, đáp ứng được yêu cầu thẩm mỹ, mỹ quan đô thị.

Nhiều chuyên gia môi trường khẳng định, việc trồng thêm cây xanh trong nội đô Hà Nội nói riêng và các đô thị khác nói chung là rất cần thiết. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác trồng mới, bảo vệ và chăm sóc cây xanh vẫn chỉ là việc của một vài đơn vị chức năng.

Cây xanh phát triển ổn định, tạo thành 'tấm lá chắn' vững chắc bảo vệ môi trường.

Do vậy, để cây xanh phát triển ổn định, tạo thành "tấm lá chắn" vững chắc bảo vệ môi trường, rất cần sự chung tay của toàn xã hội trong việc trồng mới, bảo vệ cây xanh. Cùng với đó, để quản lý tốt và phát huy hiệu quả công tác bảo tồn, phát triển cây xanh đường phố cần đảm bảo hệ thống văn bản pháp quy thống nhất, đồng bộ.

Xây dựng quy hoạch chiến lược hệ thống cây xanh đô thị nhằm phát triển dạng "đi tắt, đón đầu" trong quá trình phát triển đô thị, phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể Thủ đô đến 2030, tầm nhìn đến 2050.

Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc UBND các quận, huyện , thị xã thực hiện trồng cây trên địa bàn quản lý theo phân cấp tổ chức khảo sát, lập phương án cải tạo, chỉnh trang, bổ sung cây xanh tại các tuyến cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, liên tỉnh, các nút giao, khu vực trên địa bàn TP.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Hoàng Cao Thắng

8 nhận xét:

  1. Với tình hình môi trường hiện nay, nhất là trong thời tiết nắng nóng như vậy thì việc trồng thêm cây xanh là điều rất cần thiết và cần phải thực hiện sớm, kịp thời. Thành phố cũng cần phải tìm ra loại cây phù hợp với điều kiện tự nhiên, đảm bảo cảnh quan đô thị

    Trả lờiXóa
  2. Mong rằng với hệ thống cây xanh đã và đang được trồng này như một vài năm nữa sẽ nhanh chóng phát triển và mang lại bóng râm phủ kín đường phố tại Hà Nội , điều đấy thực sự là cần thiết trong những ngày oi bức như thế này. Tuy nhiên để đảm bảo cho cây có thể phát triển tốt thì cũng cần sự chung tay bảo vệ cây xanh đến từ người dân nữa

    Trả lờiXóa
  3. Mong rằng nhà nước đã trồng cây xanh thì người dân cũng có ý thức bảo vệ, tranh chặt phá rồi hái cây này nọ thì cây sẽ không thể sinh trưởng được mất. Nắng nóng là thấy rõ nhất công dùng cây xanh, đi đường cứ nhìn thấy người dân chen chúc dừng đèn đỏ ở nơi có bóng cây mà đến khổ. Mong tương lai nhiều cây sẽ chấm dứt tình trạng đó

    Trả lờiXóa
  4. Mong người dân hãy nghĩ đến lúc có bóng máy để đứng dừng đèn đỏ, rồi là cây xanh giúp cho không khí trở nên mát mẻ hơn để mà cùng chung tay bảo vệ cây. Tốt nhất là cùng nhau trồng cây, còn không có điều kiện trồng thì cùng nhau bảo vệ, có một cộng đồng như thế thì Hà Nội tương lai sẽ được phủ xanh bóng mát cây hơn rất nhiều

    Trả lờiXóa
  5. Mong muốn một thủ đô ngày càng xanh và phủ bóng râm chứ trái đất ngày càng nóng lên, việc di chuyển mùa hè này thực sự làm cho con người cảm thấy nóng nực và rất khó chịu, cũng ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Chúng ta cùng nhau chung tay trồng và bảo vệ cây xanh vì một tương lai có một thủ đô xinh xắn và xanh hơn nào

    Trả lờiXóa
  6. Việc phát động và tiến hành trồng cây xanh ở hà Nội cho thấy thành phố đã rất chủ động khi đưng trước những tình hình thực tế đó là nắng nóng do hậu quả của biến đổi khí hậu, từ đó tiến hành trồng cây xanh để có thể mang lại một bầu không khí, một điều kiện sống mát mẻ hơn cho người dân sống ở thủ đô, đây là điều rất đáng hoan nghênh

    Trả lờiXóa
  7. Có nóng đến 50 độ như những ngày này ở Hà Nội mới thấm cái tầm quan trọng của cây xanh, đúng là không thể đùa được với cái thời tiết này. Chúng ta cứ tốt hơn hết là cùng chung tay trồng cây, không chỉ riêng ở Hà Nội mà ở bất kìa nơi nào trên đất nước hay thế giới, để khắc phục hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra

    Trả lờiXóa
  8. Thấy thủ đổ phản ứng nhanh quá cũng thấy mừng. Mong thời gian tới xuống chơi sẽ có thê tận hưởng bầu không khí mát hơn chứ tình hình bây giờ đi lại vẫn thấy thủ đô hơi nóng đấy nhé :)) Có nhiều cây xanh mới có thể làm trong sạch không khí mà thời tiết mới có thể mát mẻ hơn được, người dân mới có thể dễ sống hơn

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog