Chia sẻ

Tre Làng

Chính thứ hoãn V-LEAGUE 2020 vô thời hạn

Chiều 26/7, VPF thông báo giải Vô địch Quốc gia (V-League) và hạng Nhất Quốc gia năm 2020 chính thức bị hoãn lại vô thời hạn trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Nguyên An (Vietnam+) 26/07/2020 17:14 GMT+7 

V-League 2020 bị hoãn lần hai vì dịch COVID-19 trước vòng đấu thứ 12. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với hai ca nhiễm mới nhất tại Đà Nẵng, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức họp gấp sáng nay (26/7), sau đó trình phương án tạm hoãn các giải đấu chuyên nghiệp lên VFF và đã được thông qua trong buổi chiều. 

Chủ tịch VPF, ông Trần Anh Tú xác nhận tất cả các trận đấu của V-League và hạng Nhất dự định diễn ra tới đây sẽ được hoãn lại mà không hẹn ngày trở lại. 

“Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đồng ý với phương án hoãn các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam của VPF. Các trận đấu tới của V-League và hạng Nhất tạm hoãn để đảm bảo an toàn trước dịch COVID-19. Chúng tôi sẽ sớm thông báo cụ thể về thời gian tổ chức lại các giải đấu trong thời gian sớm nhất,” ông Trần Anh Tú cho hay.

Với quyết định này, các trận đấu tiếp theo của V-League và hạng Nhất 2020 dự kiến diễn ra ngày 29 và 30/7 đều bị lùi lại vô thời hạn. Trong số này, trận đấu trên sân nhà Hòa Xuân giữa SHB Đà Nẵng và Hải Phòng đã sớm được hoãn đầu tiên do Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng ra công văn hoãn tất cả hoạt động thể thao diễn ra tại địa phương.

V-League và hạng Nhất năm 2020 tiếp tục được hoãn vì dịch COVID-19. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+) 

Đây là lần thứ hai trong năm nay các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam bị hoãn vì dịch COVID-19. Hồi tháng Hai khi dịch bùng phát, giải cũng đã tạm nghỉ và mới trở lại thi đấu từ 5/6. 

So với nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á hoặc trên thế giới, Việt Nam đã là nước có những giải bóng đá chuyên nghiệp sớm trở lại thi đấu nhất nhờ công tác phòng chống dịch rất tốt. Việc những trận đấu tiếp tục bị hoãn lại khi diễn biến phức tạp trở lại là điều dễ hiểu. 

Trong thông báo tạm hoãn các giải đấu chuyên nghiệp, VPF đề nghị các câu lạc bộ, bộ phận liên quan nhanh chóng cập nhật thông tin và chủ động lê kế hoạch triển khai công việc phù hợp. Mặt khác, đội bóng cần tăng cường công tác quản lý cầu thủ, thường xuyên theo dõi sức khỏe, y tế và thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch./. 

Nguyên An (Vietnam+)

6 nhận xét:

  1. điều này là cần thiết vì trong diễn biến covid xảy ra gần đây, nếu cứ để v-league diễn ra thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa vì số lương người tập trung ở sân vận động rất là đông, nơi dễ lây lan virus covid

    Trả lờiXóa
  2. Sức khỏe con người là trên hết. Trong thời điểm dịch bệnh đang phức tạp thì việc dừng tổ chức các hoạt động tập thể cộng đồng tập trung đông người là hết sức cần thiết. Chúng ta đã từng giành chiến thắng dịch bệnh, một lần nữa dịch bệnh đang quay lại thách thức ta một lần nữa, chính vì vậy đây là thời điểm cả nước cần đoàn kết đồng lòng quyết tâm chiến thắng dịch bệnh trả lại mọi hoạt động bình thường của xã hội.

    Trả lờiXóa
  3. Trước những diễn biến vô cùng phức tạp như hiện nay về covid 19 đặc biệt là tại Đà Nẵng. Các hoạt động vui chơi giải trí của chúng ta phải tạm ngưng lại để một lần nữa chúng ta cùng nhau dập dịch, quyết đuổi covid 19 ra khỏi nước ta lần nữa đặc biệt là trong cộng đồng của chúng ta. hãy cùng chung tay phòng chống dịch covid 19 nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Quyết định như vậy là khá kịp thời và đúng đắn trong tình hình dịch bệnh khó lường. Với sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng thì tin chắc một lần nữa chúng ta lại chiến thắng đại dịch này và lại có những trận cầu mãn nhãn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog