Chia sẻ

Tre Làng

Cựu Tư lệnh Quân khu 2 bị Ban Bí thư kỷ luật khiển trách

Trung tướng Dương Đức Hòa nghỉ hưu và bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 2 từ tháng 5-2016. Ảnh: VOV

(PLO)- Ban Bí thư cũng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với ông Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt và Nguyễn Văn Điều theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 28-7, Ban Bí thư họp, xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trong số này có Trung tướng Dương Đức Hòa, cựu Tư lệnh Quân khu 2.

Cuộc họp do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, xem xét các báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được đưa ra sau kỳ họp thứ 46 (từ 15 đến 17-7).

Tin phát từ Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Ban Bí thư đánh giá Trung tướng Dương Đức Hoà, trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Quân khu 2 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Đảng uỷ Quân khu 2 và vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Vi phạm của ông Hoà là được đánh giá là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của quân đội và cá nhân người liên quan.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Dương Đức Hoà bằng hình thức khiển trách.

Liên quan đến vụ việc này, tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết các vi phạm, khuyết điểm của Trung tướng Dương Đức Hòa là do Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương phát hiện, tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm và ra kết luận theo thẩm quyền.

Ông Hòa là đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý, theo thẩm quyền thì Quân ủy Trung ương báo cáo, và trên cơ sở đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá, đề nghị Ban Bí thư ra thi hành kỷ luật.

***

Khai trừ Đảng ông Nguyễn Hữu Tín

Cũng trong cuộc họp sáng nay, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với các ông Nguyễn Hữu Tín (cựu Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM), ông Đào Anh Kiệt (cựu Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM), ông Nguyễn Văn Điều (Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình).

Ba người này có hành vi vi phạm pháp luật về các tội liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, hoặc giao thông đường bộ, đang trong vòng tố tụng, thậm chí đang thi hành án.

Theo Điều lệ Đảng cũng như quy định về kỷ luật Đảng, họ phải chịu kỷ luật khai trừ Đảng. 

NGHĨA NHÂN

6 nhận xét:

  1. Đây là minh chứng cho việc hiện nay không có chuyện hạ cách an toàn. Việc thanh loại kỷ luật những cán bộ vi phạm các điều lệ Đảng, các quy định là biện pháp nâng cao sức mạnh sức chiến đấu của Đảng và Nhà nước ta, bất kỳ ở cương vị nào, còn đương chức hay đã về hưu chỉ cần sai phạm thì đều bị xử lý nghiêm khắc theo quy định.

    Trả lờiXóa
  2. Thật sự đau lòng khi ngay cả những sỹ quan quân đội trong thời bình mà vẫn bị xử lý nhiều như thế, 1 thượng tướng rớt đài, nay còn 1 trung tướng Tư lệnh QK nữa, quả thật đó là hồi chuông báo động trong công tác cán bộ.Như cụ Tổng đã nói rồi, làm công tác cán bộ phải nhìn cho thật kỹ để tìm người cho thật kỹ, và đừng vì mấy thứ tiền bạc mà làm mờ mắt. Tiền nhiều thì thích thật,nhưng nó chỉ là phù vân,cái quan trọng mãi với đời đó là danh dự,uy tín. Anh Hòa hạ cánh nhưng không an toàn, và Đảng không nương tay cho một ai có những vi phạm trong quá trình làm việc mà lại có thể kê cao gối ngủ khi đã xế chiều. Các anh nhớn hãy nhìn đấy mà làm gương nhé, chạy đâu cho trời khỏi nắng...???

    Trả lờiXóa
  3. Vi phạm của tư lệnh quân khu 2 Dương Đức Hòa là hết sức nghiêm trọng, nó vừa ảnh hưởng xấu đến cá nhân cũng như đến uy tính của tổ chức Đảng, của quân đội. Dù đã nghỉ hưu nhưng Đảng vẫn điều tra được những vi phạm trong quá trình làm việc vì thế cho nên đừng cứ tưởng về hưu là xong mọi chuyện.

    Trả lờiXóa
  4. Đừng có nghĩ là nghỉ hưu sẽ là hạ cánh an toàn, đối với Đảng ta không có ngoại trừ nhé, bất kì cán bộ nào đang ở cương vị nào hay đã nghỉ hưu nếu sai phạm đều sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật và tất nhiên sẽ bị khai trừ ra khỏi Đảng, bởi Đảng ta không chấp nhận một con sâu làm rầu nồi canh được

    Trả lờiXóa
  5. Một loạt những lãnh đạo cấp cao trong quân đội vừa bị kỷ luật rất nặng, nặng nhất là khai trừ khỏi Đảng. Điều này cho thấy quyết tâm cao độ của Đảng trong phòng chống tham nhũng, giải quyết triệt để không có vùng cấm

    Trả lờiXóa
  6. Nghỉ hưu không có nghĩa là mọi chuyện coi như xong, nếu đã vi phạm thì dù đã hạ cánh khỏi chức vụ của mình thì đều bị lôi ra và xử lý theo quy định của pháp luật, trong quá trình làm trong sạch bộ máy nhà nước thì không có vùng cấm

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog