Chia sẻ

Tre Làng

Vụ Quốc tịch Síp: Ông Quốc bị Aljazeera xếp vào danh sách "Nguy cơ rủi ro cao", cùng với một doanh nhân khác

Khoai@

Trả lời phỏng vấn trên báo Tuổi trẻ, ông Phạm Phú Quốc nói rằng "vợ và con tôi đã có quốc tịch Cyprus trước đó" và "giữa năm 2018 gia đình tôi đã làm thủ tục bảo lãnh xin quốc tịch cho tôi tại Síp".


Thực tế, đơn xin nhập quốc tịch Síp của ông Phạm Phú Quốc và vợ là bà Nguyễn Phan Diệu Phương được phê duyệt cùng ngày 12/12/2018.

Để đủ điều kiện nhập quốc tịch Síp, theo điều tra của Aljazeera, mỗi người phải đầu tư vào quốc đảo Síp 2,15 triệu euro, tương đương 2,5 triệu USD.

Từ 2017 đến 2019, đã có 33 người Việt Nam nhập quốc tịch Síp.

Ông Phạm Phú Quốc là một trong hai người Việt Nam mang quốc tịch Síp bị Aljazeera xếp vào danh sách "Nguy cơ rủi ro cao", cùng với một doanh nhân khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog