Chia sẻ

Tre Làng

Thanh Hóa: Một Đại úy CSGT bị tước danh hiệu Công an nhân dân

Cuteo@

Ảnh: Trụ sở đội CSGT số 3, nơi Đại úy Lê Văn Tuân công tác.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Trần Phú Hà đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân một Đại úy CSGT do có liên quan tới hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Người bị tước danh hiệu Công an nhân dân là Đại úy Lê Văn Tuân, sinh năm 1088, quê ở huyện Triệu Sơn, hiện công tác tại  Đội 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa. 

Sơ bộ được biết, Đại úy Lê Văn Tuân bị kỷ luật do có liên quan đến vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" đang được Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra. 

Trước đó, hôm 14/9, trao đổi với các báo, Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận: "Chiều qua (13/9), phòng PC02 (Cảnh sát hình sự) ở Hà Nội vào phối hợp với công an Thanh Hóa mời đồng chí Lê Văn Tuân (Phòng CSGT) làm việc. Chiều qua họ làm việc ở trên Đội tại trụ sở đóng trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. Đến tối, họ mời về Công an tỉnh. Nội dung liên quan đến vấn đề gì, mức độ như thế nào, cơ quan điều tra đang làm, Phòng CSGT chưa nắm được bất cứ thông tin gì".

Dù chưa rõ vụ "cưỡng đoạt tài sản" liên quan nói trên là vụ nào, nhưng chắc chắn Đại úy Lê Ngọc Tuân bị tước danh hiệu công an nhân dân là chỉ dấu cho thấy cán bộ công an này đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật.

10 nhận xét:

  1. Hiện nay cán bộ chiến sỹ trong lực lượng CAND đang ngày hàng có biểu hiện thoái hóa, biến chất, bị dụ dỗ bởi đồng tiền. Hiện nay Phòng CSGT đang phối hợp với phòng CSHS để làm rõ vấn đề liên quan đến 1 đồng chí Cán bộ đội CSGT số 3, tuy nhiên sau khi Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc công tỉnh Thanh Hóa ra quyết định tước quân tịch cho thấy mức độ vi phạm của đồng chí này rất nặng nề, đến mức phải kỷ luật. Một hồi chuông nữa kéo dài cho những đồng chí nào ăn cơm dân, mặc áo đảng mà luôn có tư tưởng hạch sách nhũng nhiễu, thiếu kiên định...điều đó dẫn đến hậu quả rất khôn lường.

    Trả lờiXóa
  2. Là người đại diện cho pháp luật lại gây ra những hành vi làm mất đi cái bản chất của một người chiến sỹ CAND thì thật là đáng lên án. Gần đây càng xuất hiện nhiều chiến sỹ trong lực lượng CAND có biểu hiện thoái hóa, làm mất đi sự kỷ luật của lực lượng CA. Nếu đã mang trong mình bộ quân phục thì hãy đặt cái trách nhiệm lên hàng đầu, cống hiến hết mình cho tổ quốc chớ để những cám dỗ làm mất đi cái hình tượng cao quý đó của CAND VN.

    Trả lờiXóa
  3. Dù tình tiết sự việc chưa rõ ràng nhưng có thể thấy đến mức bị tước danh hiệu Công an nhân dân đã phần nào thấy được mức độ nghiêm trọng của hành vi. Bất cứ cán bộ chiến sỹ nào có biểu hiện vi phạm pháp luật thì việc bị tước quân tịch là điều đương nhiên, làm trong sạch lực lượng, củng cố niềm tin cho nhân dân

    Trả lờiXóa
  4. Chắc chắn đối với những thành phần có sự suy thoái, biến chất về mặt đạo đức như này thì cần phải xử lý triệt để, cái việc cho ra khỏi Đảng, khỏi ngành là việc cần thiết vì giao quyền vào tay những kẻ này sẽ chỉ gây hại cho đất nước ta mà thôi! Tuyệt đối cần phải theo dõi và phát hiện xử lí các đối tượng như trên

    Trả lờiXóa
  5. Mặc dù chưa làm rõ sự tình nhưng chắc chắn là nếu như đã có sai phạm thì sẽ bị xử lí, đặc biệt nếu có liên quan đến cưỡng đoạt tài sản thì việc tước danh hiệu công an nhân dân là điều cần thiết bởi vì chính vì còn tồn tại những bộ phận như người cán bộ này thì mới khiến cho lực lượng công an nhân dân có những biểu hiện suy thoái và gây mất niềm tin trong nhân dân

    Trả lờiXóa
  6. Nếu như xác định làm một người chiến sĩ công an, hay là một ngườ cán bộ trong bộ máy nhà nước Việt Nam thì phải biết mình là vì dân, mình phải cống hiến cho dân chứ không phải là tranh thủ cái chức quyền của mình để chèn ép, gây khó dễ hay là làm giàu cho bản thân! Nếu có một chút suy nghĩ về cái mong muốn quyền lợi ấy thì đừng có bao giờ bước chân làm ngành làm gì

    Trả lờiXóa
  7. Bất cứ một sai phạm gì xảy ra cũng đều phải xử lí cho triệt để để tránh gây ra những chuyện để nhân dân mất lòng tin vào lực lượng, điều này sẽ gây ảnh hưởng sau này. Nếu đã thoái hóa đạo đức, muốn thu lợi cho bản thân thì không xứng đáng làm cán bộ, sống như thế chả khác nào đục khoét và làm khổ nhân dân đâu

    Trả lờiXóa
  8. Là trường hợp con sâu làm rầu nồi canh thế nhưng sự việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả cán bộ Công an, đặc biệt là lực lượng giao thông. Người chiến sỹ Công an là người được nhà nước giao quyền chính vì vậy phải sử dụng quyền lực một cách đúng đắn, đúng theo quy định của pháp luật, tránh việc lạm dụng quyền lực, sử dụng quyền lực không đúng một đúng, dùng quyền lực nhà nước, nhân dân giao phó để làm việc riêng, để nhũng nhiễm, tham ô, tham nhũng.

    Trả lờiXóa
  9. Lợi dụng quyên hạn chức vụ như này phải xử lý nghiêm và triệt để để làm gương, để răn đe những kẻ có suy nghĩ, và mớm chớm suy nghĩ sẽ làm việc như thế. Bản chất thay đổi, thì lương tâm cũng chẳng còn, quá bôi nhọ hình ảnh của lực lượng công an nhân dân Việt Nam

    Trả lờiXóa
  10. Những phần tử suy thoái vê đạo đức tư tưởng lập trường chính trị như thế này đáng bị pháp luật trừng trị. không có việc là công an mà muốn lợi dụng vi phạm pháp luật như thế được. về vấn đề này cần phải làm đến nơi đến chốn không để dư luận bàn tán nhiều

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog