Chia sẻ

Tre Làng

Khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu

Sáng 11/10, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (12/10/1960-12/10/2020) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ.

Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình bày tỏ ấn tượng với những kết quả mà Viện Khoa học và Công nghệ quân sự đã đạt được trong những năm qua, điển hình là trên 80% đề tài, nhiệm vụ đã được đưa vào thử nghiệm, áp dụng thử, nhiều sản phẩm đã được đưa vào trang bị, sử dụng trong Quân đội.

Những kết quả đó là minh chứng thuyết phục về tính hiệu quả trong công tác nghiên cứu khoa học của Viện; cho thấy năng lực, sự nỗ lực không ngừng của Viện, góp phần thiết thực vào hiện đại hóa Quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh và phát triển đất nước.

Nhấn mạnh việc đầu tư cho nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ nói chung, cho khoa học công nghệ quân sự nói riêng là nhu cầu tất yếu và có ý nghĩa sống còn đối với mọi quốc gia, Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn coi khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, dành nguồn lực xứng đáng để đầu tư nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự phải là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị thực tiễn và hàm lượng khoa học công nghệ cao, phục vụ đắc lực cho nhu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, nâng cao tiềm lực quốc phòng của đất nước; Viện Khoa học và Công nghệ quân sự cần tiếp tục quán triệt, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về quốc phòng - an ninh và phát triển khoa học công nghệ; nhận thức đúng về vị trí, vai trò của Viện trong việc xây dựng, củng cố sức mạnh quân sự, nâng cao tiềm lực quốc phòng, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Viện cần làm tốt hơn nữa để khẳng định vai trò là cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự hàng đầu của Quân đội; thường xuyên bám sát thực tiễn hoạt động của các đơn vị cơ sở, nắm bắt nhu cầu, xu thế của thế giới để chủ động tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích khoa học công nghệ phát triển nhanh, mạnh; tham mưu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ và việc lựa chọn đối tác, công nghệ, mua sắm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho Quân đội. 

Bảo An

9 nhận xét:

  1. Không chỉ riêng ra mà các nước cường quốc trên thế giới cũng đang chú trọng trong việc phát nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ phục vụ quân sự, vì điều này có ý nghĩa sống còn đối với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Đây là thời kì mà những phát minh về công nghệ, khoa học sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia nên cần quan tâm hàng đầu

    Trả lờiXóa
  2. Đầu tư cho khoa học công nghệ chính là một sự đầu tư đúng đắn. Nó cũng thể hiện tiềm lực của mỗi quốc gia nữa. Không phải tự dưng những nước cường quốc như Mỹ một năm dành rất nhiều tiền để chi trả cho việc phát triển khoa học công nghệ quân sự. Chắc chắn cũng đều phải có lí do chính đáng và chúng ta cũng nên học tập những điều đó

    Trả lờiXóa
  3. Viện khoa học và công nghệ quân sự thực sự đóng vai trò là lực lượng tiên phong nòng cốt, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển các nghiên cứu khoa học phục vụ quân sự. Mong rằng sắp tới trên cơ sở bám sát thực tiễn, viện sẽ đưa ra nhiều phát minh hơn nữa sao cho bám sát thực tế và phục vụ tốt hơn nữa cho quân sự

    Trả lờiXóa
  4. Nhiệm vụ của viện khoa học và công nghệ quân sự rất quan trọng. Đòi hỏi cần phải tiếp tục bám sát thực tiễn, nghiên cứu những yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân để tiếp tục nghiên cứu phát triển, tạo ra những sản phẩm tiếp tục phục vụ cho sự phát triển không ngừng của đất nước ta sau này, khiến ta không ngừng củng cố và mạnh về quân sự

    Trả lờiXóa
  5. Trong lĩnh vực nào thì khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo cũng là hai yếu tố quan trọng góp phần đào tạo nguồn nhân lực , phát triển khả năng của con người tối đa, nhất là lĩnh vực quân sự trong thời đại ngày nay

    Trả lờiXóa
  6. Nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục đặc biệt ứng dụng các kĩ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất, chế tạo các loại vũ khí quân sự là rất quan trọng. Đòi hỏi phải có sự sáng tạo, năng động, dám nghĩ dám làm để phát triển lớn mạnh hơn nữa góp phần nâng cao vị thế quốc phòng, sức mạnh quân sự, để xứng đáng là đơn vị AHLLVTND

    Trả lờiXóa
  7. Với thời đại 4.0 hiện nay thì khoa học công nghệ cần đươc đặc biệt quan tâm và muốn có nhân lực để phát triển đất nước thì giáo dục là quốc sách hàng đầu, do đó cần chú trọng hai lĩnh vực này

    Trả lờiXóa
  8. nếu so với tiềm lực về con người, cơ sở vật chất sẵn có thì những con số đã đạt được về khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học còn khiêm tốn và phần nào chưa kết nối với đời sống để giải quyết những vấn đề từ thực tiễn. Vì vậy cần nâng cao và đặc biệt chú trọng hai lĩnh vực này

    Trả lờiXóa
  9. Cả hai lĩnh vực đều cần được quan tâm đúng cách đúng phương pháp và mọi người cần đóng góp ý kiến để phát triển theo đúng hướmg

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog