Chia sẻ

Tre Làng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ Kẻ Gỗ

Hạnh Nguyên

Kiểm tra công tác vận hành hồ Kẻ Gỗ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đề nghị Hà Tĩnh phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hồ Kẻ Gỗ.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại Hà Tĩnh, sáng 20/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã trực tiếp kiểm tra công tác vận hành hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên). Đoàn cũng khảo rát tình hình ngập lụt và làm việc với lãnh đạo tỉnh này.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra tại hồ Kẻ Gỗ.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, mực nước hồ Kẻ Gỗ lúc 7h30 sáng 20/10 đạt cao trình 32,83 m/32,5 m (mực nước dâng bình thường), tương ứng với dung tích 355 triệu m3/345 triệu m3 dung tích thiết kế. Lưu lượng xả qua tràn Dốc Miếu giảm xuống còn 790m3/s.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho hay, do lượng nước về hồ giảm, lượng mưa giảm nên Công ty dự kiến sau 12h trưa nay, điều tiết lũ qua tràn từ 790 m3/s xuống còn dưới 500 m3.

Trực tiếp kiểm tra tại hồ chứa nước Kẻ Gỗ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị cơ quan chức năng Hà Tĩnh phải bảo đảm an toàn hồ Kẻ Gỗ, đây là nhiệm vụ ưu tiên số.

Phó Thủ tướng đánh giá cao chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời yêu cầu, quá trình vận hành phải vừa giữ được nước ngọt vừa bảo đảm mức nước an toàn.

“Phải hết sức linh hoạt, không chủ quan trong vận hành hồ. Bộ NN-PTNT phối hợp với Hà Tĩnh và cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi để có phương án ứng phó; tập trung theo dõi toàn bộ các tuyến đập, chỗ nào có sự cố xử lý kịp thời”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã kịp thời đến thị sát tình hình mưa lũ, thăm hỏi người dân và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống lụt bão, cứu trợ người dân ở huyện Cẩm Xuyên.

Trước đó, trong các ngày 18-19/10, mưa lũ ở Hà Tĩnh hết sức phức tạp, diễn biến nhanh, ngày 19/10, Hà Tĩnh phát văn bản xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Theo văn bản, 8h ngày 19/10, mực nước ở hồ Kẻ Gỗ ở cao trình +33,6 m, cao hơn mực nước dâng bình thường 1 m (cao trình mực nước dâng bình thường +32,5 m). Nếu mưa tiếp tục tiếp diễn khoảng 8 giờ nữa, mực nước trong hồ sẽ vượt cao trình +35 m, bằng cao trình đỉnh tràn sự cố, nguy cơ mất an toàn hồ rất lớn.

“Hiện nay, tỉnh đang có phương án phá tràn sự cố (tràn cầu chì) để xả lũ với lưu lượng qua tràn cầu chì và qua tràn Dốc Miếu khoảng 4.100 m3/s, đây là tình huống khẩn cấp cần phải tính đến” - văn bản nêu rõ.

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xả tràn Kẻ Gỗ trong tình huống khẩn cấp, Hà Tĩnh đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ phương án tính toán và có giải pháp giúp tỉnh nhằm đảm bảo an toan cho công trình.

2 nhận xét:

  1. Hồ Kẻ Gỗ là công trình có vai trò đặc biệt quan trọng trong thủy lợi, phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân của tỉnh Hà Tĩnh do vậy việc đảm bảo an toàn là điều vô cùng cấp bách. Tuy nhiên việc đảm bảo an toàn cho hồ Kẻ Gỗ cũng phải tính toán đến đảm bảo sự an toàn cho người dân

    Trả lờiXóa
  2. Hiện nay lưu lượng nước ở Hồ Kẻ gỗ đã ở mức báo động, nguy hiểm trực tiếp đến nhân dân những vùng Cẩm Xuyên, kỳ Anh, Thành Phố Hà tĩnh...Việc đảm bảo sự an toàn trong quy trình xả nước tại Hồ cũng đòi hỏi cẩn thận, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và của, địa phương phải tính toán hết các phương án để trình UBND Tỉnh xem xét, bếu có sự cố gì phải xử lý ngay.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog