Chia sẻ

Tre Làng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1.

Sáng 14/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ (đơn vị bầu cử số 1) trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 sẽ thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, các đại biểu thông báo về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 9.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội sáng 14/10. (Ảnh: TTXVN)

Dự kiến, chương trình kỳ họp 10 Quốc hội khoá XIV xem xét thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật.

Tại kỳ họp, Quốc hội xem xét, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.

Quốc hội xem xét các báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2016-2020; phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn.

Cùng với đó, Quốc hội khoá XIV sẽ thảo luận, góp ý về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Xuân Trường

2 nhận xét:

  1. Kì họp Quốc Hội tới đây sẽ rất quan trọng vì đây là kì họp có thể cuối của nhiệm kỳ, bàn về 1 số vấn đề về phát triển kinh tế, thông qua 1 số sự thảo luật và 2 nhân sự được đề cử vào vị trí Bộ Trưởng. Sự lắng nghe ý kiến đóng góp của các cử tri, sự trăn trở về một số vấn đề chung của đất nước cho thấy tinh thần dân chủ, cởi mở thẳng thắn giữa người đứng đầu đất nước với cử tri thành phố. Hy vọng tổng bí thư luôn mạnh khỏe, để tiếp tục chèo lái con thuyền VN vượt qua nhiều thách thức va phát triển hơn nữa ở gần cuối nhận kì này.

    Trả lờiXóa
  2. Tiếp xúc cử tri là việc làm bắt buộc, cần thiết để Đảng lắng nghe ý kiến của dân về đường lối, chính sách và trực tiếp giải đáp những khúc mắc của họ. Từ đó để trực tiếp, kịp thời bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương, vì sự phát triển của đất nước và lợi ích của người dân

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog