Chia sẻ

Tre Làng

Nóng: Tấn công khủng bố quy mô lớn ở châu Phi, ít nhất 110 người thiệt mạng

Một cuộc tấn công khủng bố của Boko Haram, một tổ chức khủng bố Hồi giáo, khiến ít nhất 110 người thiệt mạng ở Nigeria hôm thứ Bảy 28/11, với phần lớn nạn nhân là nông dân.

Những người đưa tang tham dự tang lễ của 43 công nhân nông trường ở Zabarmari, cách Maiduguri, Nigeria, khoảng 20 km, vào ngày 29 tháng 11 năm 2020 sau khi họ bị giết bởi các chiến binh Boko Haram trên cánh đồng lúa gần làng Koshobe vào ngày 28 tháng 11 n

AFP đưa tin: “Những kẻ tấn công đã trói các công nhân nông nghiệp và cắt cổ họ ở làng Koshobe. Các nạn nhân là người lao động từ bang Sokoto ở phía Tây Bắc Nigeria, cách khoảng 1.000 km, những người đã đi về hướng Đông Bắc để tìm việc làm.”

“Các thi thể đã được đưa đến làng Zabarmari, cách đó 2 km, nơi họ sẽ được chôn cất vào Chủ nhật", Mala Bunu, người tham gia hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, cho biết thêm. “Tháng trước, các chiến binh Boko Haram đã tàn sát 22 nông dân làm việc trong các cánh đồng thủy lợi của họ gần Maiduguri trong hai vụ việc riêng biệt. Boko Haram và ISWAP, đối thủ có liên hệ với IS, ngày càng nhắm mục tiêu vào những người khai thác gỗ, người chăn nuôi và ngư dân trong chiến dịch bạo lực của họ, cáo buộc họ làm gián điệp và chuyển thông tin cho quân đội và dân quân địa phương chống lại họ."

Vụ tấn công được cho là xảy ra cùng ngày khi người dân bang này có thể bỏ phiếu lần đầu tiên sau 13 năm để bầu các quan chức chính quyền địa phương.

Các cuộc tấn công khủng bố Hồi giáo ở châu Phi xảy ra với tần suất lớn hơn nhiều so với những gì mà thế giới phương Tây nhận thấy.

Vào tháng 6, ít nhất 70 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích trong một cuộc tấn công khác của Boko Haram ở bang Borno Đông Bắc Nigeria. Những kẻ khủng bố đã giết hàng trăm con bò và đánh cắp khoảng 1.000 con sau khi cuộc tấn công kết thúc.

Vào tháng 3, khoảng 70 binh sĩ Nigeria đã thiệt mạng ở Borno trong cuộc tấn công mà Reuters mô tả là một cuộc tấn công của “[các] chiến binh Hồi giáo”. Không có nhóm nào được xác định chịu trách nhiệm cho vụ tấn công mặc dù Reuters lưu ý rằng hai tổ chức khủng bố Hồi giáo đang hoạt động trong khu vực là Boko Haram và Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi.

Vinh Trang

11 nhận xét:

  1. Các cuộc tấn công khủng bố luôn gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng cả về người và tài sản, cơ sở vật chất. Tôi luôn tự hỏi tại sao họ lại luôn muốn tranh giành với nhau như vậy? Chúng ta cũng đều có gia đình và người thân, ai ra đi cũng là những mất mát to lớn. Vì vậy, sống trong một đất nước hòa bình như VN quả là một điều may mắn và mỗi chúng ta cần trân trọng điều đó.

    Trả lờiXóa
  2. Những năm gần đây chủ nghĩa khủng bố diễn ra liên tục ở các nước Trung Phi, Trung cận đông..gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính trị, kinh tế, bất ổn đến đời sống nhân dân các nước. Đe dọa trực tiếp đời sống tính mạng của người dân. Thế mới biết được hòa bình, ổn định, tự do như Việt Nam còn sướng chán, thế mà mấy anh ngứa mồm còn đi so sánh này kia, chán không buồn lói...

    Trả lờiXóa
  3. Các hoạt động khủng bố gây thiệt hại lớn về người, gây tổn thất cho xã hội, đi ngược lại lợi ích chung của một cộng đồng làm cho nhân dân khiếp sợ, gây tâm lý hoang mang lớn cho cộng đồng nhằm mục đích chính trị, kinh tế hoặc tôn giáo. Ngày nay trên thế giới ở đâu đó vẫn tồn tại những phần tử khủng bố nguy hiểm như thế này đó thực sự là một mối đe dọa lớn của nhân loại. Cần phải nhanh chống tiêu diệt hết những tổ chức khủng bố này để trả lại một thế giới yên bình.

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn những hậu quả tang thương, nghiêm trọng của các cuộc khủng bố trên thế giới mới cảm thấy được sự hạnh phúc, tự hào và may mắn khi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các dân tộc các tôn giáo đoàn kết bình đẳng với nhau trong cuộc sống, cùng nhau chung tay xây dựng và phát triển đất nước, đất nước tuyệt vời khi không có khủng bố, không có thảm sát chết chóc.

    Trả lờiXóa
  5. Hậu quả của khủng bố quá nghiêm trọng. Mà đặc biệt những người bị thương và thiệt mang lại toàn là nông dân hay người dân thường. Họ thực sự không có lỗi gì đáng mà lại phải chịu cái kết cục như vậy cả.. quả thực là cái trào lưu khủng bố này đang ngày càng nóng lên mà nó thực sự làm ảnh hưởng đến sự bình yên của người dân rất nhiều

    Trả lờiXóa
  6. Đấy khổ nhất vẫn chỉ là những người nghèo khổ thôi. Tại sao chính bản thân bọn khủng bố đéo thèm nghĩ rằng người dân họ có tội tình đéo gì đâu mà nỡ xuống tay man rợ đến thế? Có ai muốn chứng kiến cảnh đám tang tập thể như thế này chứ? Đúng là phải nhìn sang bên những nước này mới cảm thấy được thế nào là không có tình người, mạng người như cỏ rác

    Trả lờiXóa
  7. Thực sự những lúc nhìn ra thế giới thấy cảnh này mới càng thấy yêu đất nước Việt Nam, trân trọng cuộc sống ở đây biết bao. KHông phải nói thế là chúng ta không có tội phạm, vẫn có tội phạm vì chả có một đất nước nào mà không tồn tại kể xấu được cả. Tuy nhiên chúng ta vẫn có niềm tin và khả năng bảo vệ bản thân chứ đéo phải tự dưng lo đang đi đường bị người ta túm cả lũ lại xong cắt cổ như thế này

    Trả lờiXóa
  8. Mẹ thế mày mấy thằng cha con mẹ ở Việt Nam vẫn sủa hàng ngày hàng giờ chê đất nước mình, đòi đất nước mình phải dân chủ này nọ. Chắc bọn nó cứ sang nước ngoài cái lúc mà sẵn sàng 1 khẩu súng di vào đầu chúng nó rồi nổ đoàng mà chả tìm ra được ai thì chắc mới im được cái mồm lại. Dân chủ kiểu khủng bố thì thôi thôi đéo cần

    Trả lờiXóa
  9. Khủng bố này gây thiệt hại cho nhân dân đầu tiên. Người dân thực sự quá vô tội khi mà chịu những cảnh không biết với ý đồ là trả thù hay muốn "gây ấn tượng" của một số thành phần nào đó. Bảo bắt thì cũng chả bắt nổi vì công an bên đó đâu có giống Việt Nam đâu. Nếu bọn họ làm tốt với việc chống khủng bố thì đã chẳng xảy ra việc như vậy

    Trả lờiXóa
  10. Mình mà sống ở đây chắc là rén lắm vì cảm thấy nguy hiểm cứ rình rập ấy. Chính quyền ở đâu mà sao người dân lại phải trải qua cái chuyện khủng khiếp này? Này cái bọn chỉ biết cắn trộm Việt Nam với chính quyền của ta kia, làm ơn hãy mở ta cái mắt của chúng mày mà nhìn ra ngoài đất nước và cảm thấy quý trọng cái cuộc sống chúng mày đang có đi

    Trả lờiXóa
  11. Các nước trên thế giới dường như đang đối mặt với làn sóng khủng bố quay trở lại với những thiệt hại về người và tài sản vô cùng to lớn. Nhìn những hình ảnh đó vô cùng xót xa cho những số phận kém may mắn, trở thành nạn nhân của những hoạt động tấn công vũ trang vô nghĩa

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog