Chia sẻ

Tre Làng

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Đạt những bước phát triển toàn diện, thực chất

SGGP Chủ Nhật, 22/11/2020 08:02

Ngày 21-11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xã giao Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O’Brien đang có chuyến thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Robert O’Brien, Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng về những tiến triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Sau 25 năm thiết lập, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã đạt được những bước phát triển toàn diện, thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam coi hợp tác thương mại là trọng tâm, động lực chủ yếu trong phát triển quan hệ hai nước, hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp các nước, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam; đề nghị các cơ quan hữu quan của hai bên duy trì đối thoại trên tinh thần xây dựng, tôn trọng lẫn nhau nhằm tìm ra giải pháp xử lý các vấn đề còn khác biệt để đạt kết quả có lợi cho cả hai bên.

Cố vấn Robert O’Brien đánh giá cao việc doanh nghiệp hai nước đã ký nhiều hợp đồng thương mại giá trị lớn trong các lĩnh vực hạ tầng năng lượng, dầu khí, cung cấp thiết bị công nghiệp, máy bay, công nghệ thông tin cũng như các biện pháp Chính phủ Việt Nam đã triển khai, qua đó góp phần đưa quan hệ thương mại tăng trưởng ngày càng hài hòa, bền vững, cùng có lợi. Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, và cam kết mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngày càng sâu rộng, ổn định và vững chắc trong thời gian tới.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Cố vấn Robert O’Brien. Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Cố vấn Robert O’Brien đánh giá cao hợp tác tích cực giữa cơ quan chức năng của hai bên, trong đó có việc duy trì các cơ chế đối thoại song phương; tăng cường hợp tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

THÀNH NAM

9 nhận xét:

  1. Trên nền tảng những thành tựu đã đạt được và những điều kiện vô cùng thuận lợi, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam- Hoa Kỳ có cơ sở để phát triển lên một tầm cao mới, hợp tác toàn diện trên mọi phương diện

    Trả lờiXóa
  2. Liên tục là các đại biểu cấp cao của Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đồng thời việc tăng cường các chuyến thăm Việt Nam cho thấy vị thế Việt Nam ngày càng được tăng cao trên trường quốc tế, có vị trí quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề chung của thế giới.

    Trả lờiXóa
  3. Liên tục có những chuyến thăm hỏi của những người có vị trí quan trọng trong giới lãnh đạo Mỹ ghé thăm và đặt vấn đề với Việt Nam. Điều này thể hiện mối quan hệ Mỹ - Việt đang ngày càng được cải thiện và không ngừng được nâng cao hơn nữa, hứa hẹn sẽ có thêm nhiều bước phát triển có lợi đôi bên trong thời gian tới

    Trả lờiXóa
  4. Đây mới là sự thật về mối quan hệ Việt Nam và Mỹ; đó là một mối quan hệ không ngừng được nâng cao, cải thiện; chứ không hề như qua lời nói của đám rận chủ: rằng mỹ không ưa Việt Nam, rằng Việt Nam phải thay đồi chế độ thân mỹ thoát trung... Vôn Việt Nam là một quốc gia độc lập không cần dựa dẫm vào quốc gia nào và chúng ta vẫn tự tin vào điều đó

    Trả lờiXóa
  5. Những tin thế này sao không thấy ai đó đưa nhỉ? Lại cứ lấy thông tin bên cái bọn 3 que chống chính quyền rồi bảo Mỹ thực thi chính sách xấu này nọ với Việt Nam, rồi mối quan hệ Mỹ - Việt không tốt. Đúng thôi, chính quyền Mỹ họ đủ sáng suốt để quyết định xem nên là chọn chính phủ Việt Nam hay nghe lời mấy thằng tuy mang dòng máu việt nhưng cốt cách người Việt đã sớm bị rơi rớt đấy

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn những động thái này từ Mỹ, chúng ta cùng nhau bới lại phát ngôn cần thay đổi để thân Mỹ - thoát Trung mà một số thành phần anh em rận chủ đã đưa ra. Câu hỏi đặt ra chúng ta có thực sự cần làm thế không? Khi mà trước giờ quan điểm chúng ta vẫn luôn giữ vững như thế, vẫn mang màu sắc riêng của dân tộc nhưng điều gì khiến vị thế và tiềm lực của ta vẫn không ngừng được nâng cao mà chả cần dựa dẫn nước nào

    Trả lờiXóa
  7. Mối quan hệ 2 nước được nâng cao và tốt đẹp là điều hoanh ngênh. Nhưng tuyệt đối chỉ là mối quan hệ ngoại giao, đôi bên cùng có lợi, giúp đỡ nhau trong phạm vi có thể chứ không phải là thân thiết bè phái, dựa dẫm nhau vì cùng chung một mục đích chống lại Trung hay gì đó như một số anh em hội rận chủ mong muốn đâu

    Trả lờiXóa
  8. Mông muốn sắp tới dù tân tổng thống là ai đi chăng nưa thì mối quan hệ Mỹ Việt vẫn sẽ phát triển và trở nên tốt đẹp! để một số kẻ cứ hay so sánh soi mói nhà nước sáng cái mắt ra và thôi ảo tưởng, thôi muốn ép cái tư tưởng cuồng rân chủ vào tư tưởng của nhân dân và chính quyền Việt Nam

    Trả lờiXóa
  9. Đúng như phó tổng thống Biden năm 2015 khi tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng tại Bộ ngoại giao mỹ đã lẩy kiều rằng: "Trời còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời". Quan hệ Việt-Mỹ nay đã sang một trang mới, từ cựu thù, đối đầu nay trở thành một đối tác toàn diện hợp tác về nhiều lĩnh vực. Mỹ hiểu chỉ có con người VN cần cù, sáng tạo và giá trị của đất nước Việt Nam ngày càng lớn mạnh và có vị thế uy tín trên trường quốc tế.Hy vọng mối quan hệ ngày phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog