Chia sẻ

Tre Làng

Khám xét nhiều nhà thuốc tây ở Đồng Nai: Tạm giữ 220 thùng thuốc

(VTC News) - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua kiểm đếm đã tạm giữ tổng cộng 220 thùng thuốc các loại, trị giá khoảng 5 tỉ đồng.

Ngày 5/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua kiểm đếm đã tạm giữ tổng cộng 220 thùng thuốc các loại, trị giá khoảng 5 tỉ đồng tại 2 cơ sở Nhà thuốc Sơn Minh và Nhà thuốc Sỹ Mẫn.

Công an kiểm tra Nhà thuốc Sỹ Mẫn. (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, chiều 4/12, nhiều chiến sĩ cảnh sát của Công an tỉnh Đồng Nai được trang bị súng đã đồng loạt kiểm tra, khám xét 3 Nhà thuốc tây của Công ty dược phẩm Sơn Minh trên địa bàn TP Biên Hòa.

Việc khám xét được cảnh sát kinh tế thực hiện từ 15h tại 2 cơ sở Nhà thuốc Sơn Minh (số 135-137, số 160 đường Phan Đình Phùng, TP Biên Hòa) và Nhà thuốc Sỹ Mẫn (số 136 đường Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa).

Đồng thời, một mũi tiến công khác khác cũng ập vào kiểm tra nhà thuốc Sĩ Mẫn thuộc hệ thống công ty này. 

Qua kiểm tra, các chủ Nhà thuốc trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan. Lực lượng Công an đã thu giữ số lượng lớn thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc và nhiều giấy tờ có liên quan.

3 nhận xét:

  1. Không biết những sản phẩm không rõ nguồn gốc này nếu được con người sử dụng thì hậu quả sẽ như thế nào. Thực phẩm y tế bấy lâu nay luôn được người dân tin dùng vì mong muốn được sớm khỏi bệnh chính vì vậy mà nhiều đối tượng lợi dụng lòng tin này để sản xuất thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không rõ nguồn gốc gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, nhiều người tiền mất tật còn mang. Mong rằng sau vụ việc cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra trên diện cả nước phát hiện thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc bảo vệ sức khỏe người dân.

    Trả lờiXóa
  2. Nhiều tỉnh hiện có nhiều Nhà thuốc bán sĩ lượng rất lớn , một lần về hàng chục hàng trăm thùng thuốc các loại nhưng khai báo thuế thì ít đương nhiên hóa đơn đầu vào cũng phải ít cho có lệ , qui định pháp luật nhà thuốc chỉ bán lẻ theo toa nhưng làm sai pháp luật mà vẫn tồn tại đó là vấn đề nên chấm dấu ? với các ngành chức năng.

    Trả lờiXóa
  3. Nghề kinh doanh “ mạng sống” con người,TPCN là mặt hàng siêu lợi nhuận,một dạng đa cấp,tiếng là hàng xách tay nhưng đa số là hàng TQ,loại hàng này đc bán tràn lan trên mạng nhưng khi vào nhà thuốc thì ng tiêu dùng dể tin hơn,càng nổi tiếng thì hàng ko rõ xuất xứ càng nhiều,ở Huế mấy năm trước cũng có một vụ lên vtv1

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog