Chia sẻ

Tre Làng

TP Hồ Chí Minh thông báo khẩn: Những người từng đến các địa điểm sau lưu ý

Kinhtedothi - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo, yêu cầu những ai từng đến quán cafe, karaoke, quán ốc, phòng tập gym và trung tâm tiếng Anh này cần nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế.

Quán Karaoke mà BN1347 từng đến hát đang tạm thời đã được đóng cửa phục vụ công tác phòng dịch.

Chiều 1/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) đã ra thông báo những địa điểm mà BN1347 (nam, sinh năm 1988, quốc tịch Việt Nam, giáo viên tiếng Anh, bạn của BN1342) từng đến để những người dân chủ động phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

1. Khu vực Highlands Coffee của Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (quận 10) từ 20 giờ - 21 giờ ngày 22/11.

2. Quán Karaoke ICOOL, phòng 201, địa chỉ 120 Thành Thái, phường 12, quận 10 từ 22 giờ ngày 23 đến 0 giờ ngày 24/11.

3. Quán ốc Phượng, địa chỉ 47 Công chúa Ngọc Hân, phường 13, quận 11 từ 20 giờ - 22 giờ ngày 25/11.

4. Phòng tập CITYGYM, địa chỉ 119 Phổ Quang, phường 9, Phú Nhuận từ 13 giờ - 17 giờ ngày 18, 23, 24, 25 và 26 tháng 11.

5. Trung tâm Anh ngữ KEY ENGLISH, địa chỉ 59 Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, Tân Bình từ ngày 18 - 26 tháng 11.

6. Trung tâm Anh ngữ KEY ENGLISH, địa chỉ 285/24 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10 từ ngày 18 - 27 tháng 11.


Thông báo của HCDC. (Nguồn HCDC).

Theo đó, BN1347 mắc Covid-19 đã tiếp xúc gần với 146 người ở 4 quận khác nhau, từng đến quán ốc, đi hát karaoke, phòng tập gym và 2 cơ sở dạy tiếng Anh… Vì vậy, để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch HCDC ra thông báo đến các khách hàng, người dân từng đến các địa điểm nói trên phải nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế địa phương để khai báo y tế, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo hướng dẫn.

Trước đó, Sở Y tế TP đã công bố lịch trình, quá trình điều tra dịch tễ của BN1347 sau khi phát hiện nhiễm Covid-19 vào sáng 30/11. Bệnh nhân đã tiếp xúc gần với 146 người, gồm 109 người ở quận 10, 21 người ở quận Tân Bình, 7 người ở quận 6, 9 người ở quận Bình Tân. Tất cả các trường hợp này đều được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả. Ngoài ra, 52 người tiếp xúc xa được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.

2 nhận xét:

  1. Nguy hiểm, tất cả để việc dịch quay trở lại là do sự thiếu ý thức cũng như không có tinh thần khai báo y tế đúng đắn đã làm cho tình hình ngày càng hoang mang, hỗn loạn hơn.Chưa kể đến rất nhiều hệ lụy liên quan đến vấn đề sức khỏe hay là trật tự, xã hội...Làm ngưng đọng cả một hệ thống. Theo tôi nên ban hành khung pháp luật, xử lý nghiêm những trường hợp này để răn đe trước pháp luật.

    Trả lờiXóa
  2. Người dân thành phố Hồ Chính Minh bây giờ phải luân cập nhật tình hình dịch bệnh, cũng như lịch trình di chuyển của các bệnh nhân đang mắc bệnh để có biện pháp cũng như cách giải quyết kịp thời, tự động cách ly khi cần thiết, khai báo y tế một cách trung thực.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog