Chia sẻ

Tre Làng

Xác định 3 đối tượng ném chất bẩn vào nhà PV báo Người Lao động

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng trên thừa nhận hành vi của mình; trong đó, Hoàng Hải Long khai nhận là người chuẩn bị chất bẩn và trực tiếp một lần cùng đồng bọn ném vào nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn.

Ba đối tượng tại cơ quan công an. (Nguồn: laodong.vn)

Ngày 18/12, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết đã xác định được ba đối tượng ném chất bẩn vào nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn (phóng viên báo Người Lao Động).

Theo đó, ba đối tượng gồm: Đỗ Anh Tuấn, sinh năm 1988; Vũ Công Minh, sinh năm 2002 và Hoàng Hải Long, sinh năm 2000, đều thường trú tại phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi của mình; trong đó, Hoàng Hải Long khai nhận là người chuẩn bị chất bẩn và trực tiếp một lần cùng đồng bọn ném vào nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn. Đỗ Anh Tuấn khai nhận cùng các đối tượng trên hai lần ném chất bẩn vào ông Tuấn.

Như VietnamPlus đã đưa tin, từ ngày 24/11 đến ngày 2/12, nhiều đối tượng lạ mặt lợi dụng đêm khuya đi xe máy không biển kiểm soát, đeo khẩu trang đã liên tiếp ném chất bẩn gồm sơn, dầu luyn, mắm tôm vào nhà riêng ông Nguyễn Thanh Tuấn, phóng viên Báo Người Lao Động ở địa chỉ Lô 16, Nơ 11, mặt bằng 2125, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Thanh Tuấn đã có báo cáo Công an phường Đông Vệ đến ghi nhận hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc đến Ban Biên tập Báo Người Lao Động.

Báo Người Lao Động đã có các văn bản gửi Công an tỉnh Thanh Hóa có biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ kẻ chủ mưu gây ra vụ ném chất bẩn vào nhà phóng viên Nguyễn Thanh Tuấn; có biện pháp bảo vệ an toàn cho gia đình ông Tuấn.

Báo Người Lao Động đã gửi văn bản đến Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa để các cơ quan được biết, cùng phối hợp hỗ trợ xử lý vụ việc.

Hiện lực lượng Công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN/Vietnam+)

3 nhận xét:

  1. Hóa ra mấy anh em báo chí, phóng viên, đưa tin cũng nhiều kẻ thù phết nhỉ,...tôi nghĩ là sẽ có động cơ gì phía sau chứ mấy thằng nhóc 2000,2002 thì hiểu chuyện gì đâu mà ném chất bẩn. Đành rằng là sẽ xử phạt theo khung của pháp luật, tuy nhiên là việc xử lý phải mang tính giáo dục cao hơn, còn nếu mang tư tưởng thù hằn cá nhân thì lại nên áp dụng khung hình phạt khác. Nói chung là một bài học sâu sắc, cái gì quá cũng không nên

    Trả lờiXóa
  2. Tôi cho rằng các phóng viên đã viết bài vạch trần hoạt động phi pháp của một số đối tượng nên chúng thuê người "khủng bố", đe dọa phóng viên. Bọn này rất ngông cuồng, thách thức luật pháp. Rất mong cơ quan công an điều tra làm rõ, xử lý những kẻ chủ mưu vụ này, không thể để chúng lộng hành như vậy được.

    Trả lờiXóa
  3. Tất cả các trường hợp có liên quan đến vụ việc này cần phải được điều tra và xử lý nghiêm khắc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog