Chia sẻ

Tre Làng

Vui: Từ 1/7, trẻ mồ côi sẽ được nhận trợ cấp xã hội từ 540.000 đến 900.000 đồng/tháng

Khoai@

Tin vui là từ 1/7, tất cả trẻ mồ côi sẽ được nhận một khoản trợ cấp xã hội từ 540.000 đến 900.000 đồng/tháng. Đây chỉ là một khía cạnh trong chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam.

Từ ngày 1/7/2021, chính sách đối với trẻ mồ côi sẽ được áp dụng theo các quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP. Theo đó, tùy từng trường hợp, trẻ mồ côi có thể được hưởng các chính sách hỗ trợ xã hội; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; trợ giúp giáo dục, đào tạo và dạy nghề…

Theo nghị định, trẻ mồi côi là trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng sẽ được hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng. Đối với trẻ mồ côi dưới 4 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp 900.000 đồng/tháng, và 540.000 đồng/tháng đối với trẻ từ đủ 4 tuổi trở lên. Ngoài ra, trẻ mồ côi còn được cấp thẻ BHYT miễn phí; được miễn, giảm học phí khi học giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học… 

Khi sống tại hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, trẻ mồ côi sẽ được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian sống tại hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; chi phí điều trị trong trường hợp phải điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà không có thẻ BHYT.

Đối với trẻ mồ côi được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội tại địa phương, sẽ được hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng thấp nhất là 1,8 triệu đồng đối với trẻ em dưới 4 tuổi; 1,44 triệu đồng từ đủ 4 tuổi trở lên.

5 nhận xét:

  1. Việc mà Nhà nước tạo điều kiện trợ cấp xã hội cho trẻ mồ côi là đúng đắn. Trẻ nhỏ cần có sự đầu tư đẻ phát triển và trưởng thành xây dựng quê hương đất nước. Từ đó cho thấy sự quan tâm vô cùng lớn của Đảng, Nhà nước ta đối với những đứa trẻ không may mắn trong xã hội.

    Trả lờiXóa
  2. Đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả xã hội đến những trẻ em không may mắn, mất bố mất mẹ. Đó là những số phận thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác và chúng xứng đáng nhận được sự quan tâm đó

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến các con. Tuy số tiền không lớn nhưng với số lượng trẻ mồ côi lớn như vậy thì Đảng và Nhà nước cũng chỉ có thể cố gắng trong khả năng vì ngân sách còn phải chi trả cho vô số các khoản khác. Chỉ mong có thêm sự hỗ trợ đến từ các anh chị em những người có điều kiện để cuộc sống các con được tươm tất hơn thôi

    Trả lờiXóa
  4. Tuy vẫn là quốc gia đang phát triển với nguồn lực hạn chế nhưng Việt Nam đang ngày càng thể hiện rõ quyết tâm trong việc cải thiện và đảm bảo hệ thống an sinh xã hội quốc gia. Trong đó. người già, trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn là những diện nhận được sự đặc biệt quan tâm của Đảng và Nhà nước ta. Số tiền có thể không nhiều nhưng với mức sống hiện nay cũng sẽ giúp những tầng lớp yếu thế trong xã hội có thể trang trải một phần nào đó cuộc sống của mình. Với trẻ em mồ côi thì sự quan tâm của Đảng, Nhà nước là vô cùng đúng đắn, kịp thời, các con sẽ có thêm điều kiện để học hành, phát triển bản thân, phần nào bù đắp những thiệt thòi mà các con phải gánh chịu. Biết rằng, chính sách là tốt nhưng hi vọng sẽ ngày càng có ít trẻ phải nhận những khoản tiền này, trẻ em sinh ra sẽ có đầy đủ bố mẹ, gia đình và có mọi điều kiện tốt nhất để lớn lên và nay mai cống hiến cho nước nhà.

    Trả lờiXóa
  5. Việc mà Nhà nước tạo điều kiện trợ cấp xã hội cho trẻ mồ côi là đúng đắn. Trẻ nhỏ cần có sự đầu tư đẻ phát triển và trưởng thành xây dựng quê hương đất nước. Từ đó cho thấy sự quan tâm vô cùng lớn của Đảng, Nhà nước ta đối với những đứa trẻ không may mắn trong xã hội

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog