Chia sẻ

Tre Làng

Lừa đảo tiền ảo tràn lan ở Việt Nam là do... muốn làm giàu nhanh chóng

Hồng Vinh - Nhà đầu tư tiền ảo, forex khó có cơ hội làm giàu, thậm chí "mất sạch tiền" vì công nghệ blockchain vẫn chịu nhiều rủi ro và sự can thiệp đặt lệnh của tội phạm mạng...

Sàn giao dịch forex thường dùng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh và hoàn toàn có thể can thiệp làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của người điều hành.

Trong một thông cáo vừa phát ra, hãng bảo mật Kaspersky cho biết, thực trạng lừa đảo tiền ảo tràn lan ở Việt Nam thời gian qua là do tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng. Lợi dụng điều đó, những kẻ lừa đảo đã tuyên truyền về các dự án ứng dụng công nghệ blockchain, đồng thời vẽ ra các sơ đồ tài chính hấp dẫn để kích thích các nhà đầu tư không nghi ngờ bằng cách tạo ra các phương pháp gian lận như lừa đảo, khuyến khích đầu tư cam kết lãi suất cao.

Thủ đoạn lừa đảo của chúng là quảng cáo sàn có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với nền tảng giao dịch điện tử hàng đầu thế giới, đặc biệt người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao từ 15 - 30% một tháng.

Theo bà Võ Dương Tú Diễm, Giám đốc Kaspersky khu vực Việt Nam, Lào, Myanmar, blockchain là một phương thức dựa trên bảo mật và vẫn có thể chịu nhiều rủi ro khác nhau. Blockchain chứa thông tin nhạy cảm về tài sản và cơ sở hạ tầng của người dùng và doanh nghiệp nên việc cung cấp sự bảo vệ toàn diện là cực kỳ quan trọng.

Vì vậy, các nhà đầu tư phải hết sức cảnh giác để bảo vệ số tiền quý giá mình kiếm được trên môi trường trực tuyến. Chuyên gia bảo mật Kaspersky cũng khuyến cáo người chơi phải tìm hiểu thật kỹ thông tin trước khi quyết định tham gia bất kỳ dự án nào được quảng cáo ứng dụng công nghệ blockchain. Bởi đây chỉ là một chiêu trò lừa đảo bằng kỹ thuật xã hội đơn giản nhưng dễ thu hút người dùng nhờ “đánh” vào lòng tham.

Thậm chí, ngay cả những dự án có ứng dụng blockchain cũng không hẳn là an toàn tuyệt đối vì những kẻ lừa đảo vẫn có thể lấy được thông tin đăng nhập hoặc thông tin cá nhân của người dùng.

****

Khoản 8 Điều 23 Nghị định 88/2019 quy định: Hành vi môi giới ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thì bị phạt hành chính từ 200 triệu đến 250 triệu đồng.

Trường hợp nhân viên môi giới hay sàn Forex sử dụng các chiêu trò gian dối khiến nhà đầu tư thua lỗ, mất tiền, thì bị xử lý hình sự về Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015. Người phạm tội này có thể bị phạt tù đến 20 năm.

7 nhận xét:

  1. Nói chung là đánh đúng vào tâm lý "muốn ăn mà không muốn làm" của một số người. Rồi cả đường dây cò mồi cũng khhas là chuyên nghiệp, lúc thua mất thì không nói mà chỉ thấy khoe những hình ảnh nhà lầu xe hơi check in sang chảnh để đánh lừa và lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin khác đi theo cái con đường mù quáng đấy mà thôi

    Trả lờiXóa
  2. Sau vụ bắt đường cái đường dây chơi tiền ảo mà có sự can thiệp lệnh này thì chắc chắn là có nhiều anh nhiều chị trước khoe xe cộ này nọ thì đợt này chắc toang thật :)) Gì chứ dễ ăn dễ làm giàu như thế thật thì sao nó không rủ họ hàng nó chơi trước hay ôm 1 mình chứ làm gì nó rủ các bạn ạ =)) Không dễ ăn tí nào

    Trả lờiXóa
  3. Tại sao dẫu nó là lừa đảo mà vẫn xuất hiện ngày càng nhiều thậm chí càng phát triển và thu hút người chơi? Người bị lôi kéo cũng phải có điểm yếu nào đó thì bọn chúng mới hiểu để mà đánh vào tâm lý đúng không ạ? Và đây cũng là một cái trò mà thu hút không chỉ các bạn trẻ đang ở độ tuổi có thể do ham muốn làm giàu mà nhất thời không suy nghĩ kỹ mà còn cả những ông chú bà cô độ tuổi xế chiều cũng bị lôi kéo để chơi ấy ạ

    Trả lờiXóa
  4. Đừng có nhìn mấy thứ xa hoa mà bọn chơi forex chúng nó khoe trên mạng, vì cẩn thận những gì bạn thấy là những gì bọn nó chủ động làm để hướng tới câu nhử các bạn đó. Làm gì thì làm, nhưng trước tiên vẫn là cần phải tìm một thị trường an toàn được pháp luật công nhận và phải có kiến thức về nó.

    Trả lờiXóa
  5. Luôn luôn xuất phát từ lý do: Lòng tham con người. Một kẻ tham lam và không có kiến thức thì dĩ nhiên là bị mờ mắt trước những vinh hoa mà bọn cò mồi tiền ảo này bày ra trước mắt. Bởi vì chắc chắn khi lôi kéo người chơi bọn nó đã vẽ ra một tương lai vô cùng tốt đẹp đấy là người chơi chỉ cần bỏ tiền là sẽ sớm thu lại đủ để mua nhà mua xe này nọ, nói thế thì ai mà chả thích đúng không :))

    Trả lờiXóa
  6. Công nhận là cái dàn nhân viên của mấy cái sàn giao dịch tiền ảo này cũng được đào tạo cho cái mồm biết kêu gọi và dụ dỗ người khác đi. Cái quan trọng là bọn nó biết đánh vào lòng tham của con người, biết đánh và tâm lí chung là "muốn ăn nhưng ngại làm" của một số người rồi bắt cam kết cách kiểu nên lúc mất rồi thì người dân chẳng biết kêu ai, vì cái sàn đấy cũng chẳng được pháp luật công nhận mà

    Trả lờiXóa
  7. Muốn chơi mấy cái này thì phải cố gắng học và hiểu thị trường đi đã. Tiếp đến cũng phải chơi mấy cái mà ít ra cũng phải được pháp luật công nhận thì mới có cái để bảo vệ mình. Chứ còn lúc chơi thì lựa chọn những cái không có pháp luật đứng sau thì thực sự đến lúc làm sao thì mình chẳng có thứ gì để kêu oan hay bảo vệ đâu các bạn ạ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog