Chia sẻ

Tre Làng

Vatican tham nhũng, tống tiền, lạm dụng chức vụ

Bài của anh Fbker Hồ Ngọc Thắng

Bài do Hồ Ngọc Thắng dịch từ báo Đức. Đường link ở cuối bài.

Lời dẫn: Tòa án hình sự ở Vatican đã đưa ra bản cáo trạng chống lại mười người - bao gồm cả một hồng y - về một thương vụ bất động sản thua lỗ.

Trong số các cáo buộc: tham nhũng, tống tiền và lạm dụng chức vụ.

Tham ô, tham nhũng, tống tiền, rửa tiền, lừa đảo: đây chỉ là một vài trong số các cáo buộc nghiêm trọng mà Vatican đưa ra chống lại chính nhân viên của mình - bao gồm cả một hồng y - và các công ty bên ngoài. Đó là khoản đầu tư trị giá 350 triệu euro của Quốc vụ khanh Tòa Thánh của Vatican, nơi mà đã bị lừa hàng triệu euro.

Một tòa án hình sự Tòa thánh hiện đã đưa ra bản cáo trạng chống lại mười nghi phạm. Như Vatican cũng đã thông báo, cũng có những nghi ngờ chống lại Hồng y Giovanni Angelo Becciu trong quá trình điều tra. Cựu chánh văn phòng, Quốc vụ khanh Tòa Thánh Vatican phải trả lời về tội tham ô và lạm dụng chức vụ. Giáo hoàng Francis đã cách chức người đàn ông 73 tuổi khỏi chức vụ của mình vào cuối tháng 9 năm ngoái sau khi bị nghi ngờ về những bất thường tài chính.

Thủ tục xét xử dự kiến bắt đầu vào ngày 27/7. Các bị cáo phủ nhận cáo buộc.

Đường link của bài báo:

11 nhận xét:

  1. Hay quá, mấy anh hồng y nước ngoài cũng bá đạo thật, chẳng thấy nói năng gì nhưng sai phạm thì ở Việt Nam gọi các anh bằng cụ. Bảo sao mà mấy anh kính chúa yêu nước ở Việt Nam cũng đầy rẫy những tiêu cực vậy, tôi không đánh đồng vì có người này người ọ, nhưng Mấy anh LM cực đoan ở VN cũng nhìn mà tự ngẫm, có sai phạm, xâm phạm thì phải xử lý, đừng nói nhiều, luật pháp luôn nghiêm minh với mọi người.

    Trả lờiXóa
  2. Vụ việc này được phanh phui đã cho thấy bản chất xấu xa của cơ quan quyền lực nhất của Thiên Chúa giáo.Rõ ràng là chúa không dạy họ những việc xấu xa như vậy.Thế mới thấy những tên linh mục,hồng y ở khắp nơi trên thế giới cũng không ngoại lệ.Ở Việt Nam có thể những vị linh mục cũng đã ít nhiều lợi dụng lòng tin của các giáo dân để làm giàu cho bản thân.Chỉ có Đảng và nhà nước ta mới quan tâm đến nhân dân,lúc nào cũng ra những chủ trương vì nhân dân.Tuy có những hạn chế nhất định nhưng nó đã bị các linh mục thổi phồng,phóng đại quấ mức!

    Trả lờiXóa
  3. Từ đây mà mọi người có thể thấy được mưu đồ thâm hiểm và độc ác của cơ quan đứng đâu Thiên Chúa giáo. Họ tỏ ra nhân đạo nhưng thật ra đằng sau chúng làm những việc mà có khi phản bội lại chính những tín đồ của chúng. Lập ra tổ chúc nhằm để thu hút quần chúng giáo dân phục vụ lợi ích chính trị cho chúng.

    Trả lờiXóa
  4. Hồng y Giovanni Angelo Becciu đã bị truy tố “về tội biển thủ, lạm quyền và hối lộ,..”. Qua đây có thể thấy được bản chất của bọn lợi dụng tôn giáo để trục lợi, không chỉ trên khía cạnh lợi ích cá nhân mà còn đe dọa lợi ích quốc gia, hòa bình ổn định của nhiều nước.

    Trả lờiXóa
  5. Công nhận là đối với người theo đạo thì họ rất tôn sùng những người đứng đầu. Giải thích cho những ai chưa biết: Hồng y là một nhà lãnh đạo cao cấp của Giáo hội, thông thường sẽ là giám mục của giáo hội đó. Khi nhận được niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân thì dễ việc lợi dụng uy tín đó rồi mắc sai lầm hay lòng tham là điều dễ hiểu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bác đã google giải thích cho anh em. Tôi cũng đứng hình mất mấy giây không hiểu đấy là ai và có cái nhiệm vụ gì. Nếu như bác nói thì công nhận là họ có quyền hành ghê gớm và tác động nhiều đến những người dân theo đạo lắm, khác gì linh mục đối với giáo dân ở Việt Nam đâu

      Xóa
  6. Chẳng qua là ở Việt Nam người theo đạo cũng ít nên được tạo điều kiện cho đủ đằng rồi nhiều người lại thành ra xin hư :) Không phải là đánh đồng nhưng có một số linh mục dường như không biết cách cư xử cho nó đúng hay sao mà suốt ngày đòi hỏi quyền lợi rồi phát ngôn bố láo, người dân thì lại được cái tin tưởng linh mục rồi cũng nghe theo luôn. Chán hẳn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công nhận ở Việt Nam có nhiều ông linh mục chuyên phát ngôn kiểu bố đời có phần đòi hỏi. Khi mà Hà Nội cho phép mở lại một số cơ sở kinh doanh thiết yếu thì liền ngay lập tức giám mục giáo sứ Thái Hà ý kiến về việc tại sao nhà thờ thì không được phép mở cửa? Ủa chắc không nhìn thấy tấm gương của hội truyền giáo Phục Hưng trong Sài Gòn =))

      Xóa
  7. Những sự việc thế này mà từ đầu không được xử lý thật căng, trong quá trình công tác cũng không làm tốt công tác giáo dục tư tưởng các thứ thì đúng là tương lai chắc chắc sẽ vẫn còn những sự việc như vậy xảy ra. về lâu dài sẽ khiến cho người dân cảm thấy mất niềm tin, nếu như kẻ xấu tận dụng vào kẽ hở này khéo còn gây lên việc bạo loạn biểu tình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải là ngày 1 ngày 2 khiến cho người dân trở nên bất cần mà đều là một quá trình. Không phải tự dưng chuyện biểu tình bạo loạn diễn ra thường xuyên như một điều hiển nhiên, đều có nguyên nhân sâu xa cả. Chính quyền cứ làm ăn kiểu này sớm muộn cũng nhận phải cái giá đắt

      Xóa
  8. Một nước có tôn giáo thế này thì khá là phức tạp. Chi phối đến hoạt động chung của đất nước quả thực có quá nhiều thành phần chứ không riêng gì mỗi nhà lãnh đạo đứng đầu. CHỉ có làm thật căng thì chắc mới có thể cải thiện tình hình nói chung ở đây. Hi vọng đất nước bạn sẽ nhanh chóng loại bỏ những con người như vậy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog