Chia sẻ

Tre Làng

Giám đốc công ty truyền hình tống tiền chủ trại heo, dùng thẻ nhà báo giả

Sáng nay (2/8), trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo Sở TT&TT Đắk Nông cho hay, thẻ nhà báo của Trịnh Phương Nam (Giám đốc Trung tâm Truyền hình Giáo dục và Pháp luật TVEL tỉnh Đắk Nông) là thẻ giả.

Lãnh đạo Sở TT&TT Đắk khẳng định thẻ nhà báo của Trịnh Phương Nam là thẻ giả.

Theo ông Phạm Đức Lộc, Phó giám đốc phụ trách Sở Thông tin và truyền thông Đắk Nông, thẻ nhà báo của Trịnh Phương Nam (SN 1988, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Giáo dục và Pháp luật TVEL tỉnh Đắk Nông, thuộc Công ty TNHH MTV Truyền hình Giáo dục và Pháp luật địa chỉ tại TP.HCM) – người vừa bị Công an huyện Đắk Mil khởi tố, bắt giữ về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” là thẻ giả.

Ông Lộc cho hay, Trung tâm Truyền hình Giáo dục và Pháp luật TVEL chi nhánh tỉnh Đắk Nông không đăng ký phóng viên thường trú nào có tên Trịnh Phương Nam; hơn nữa, đơn vị này không có chức năng hoạt động báo chí.

“Chúng tôi cũng đã xác minh từ Bộ Thông tin và Truyền thông, được Bộ trả lời rõ ràng: Bộ không cấp thẻ nhà báo nào cho người có tên Trịnh Phương Nam”, ông Lộc thông tin thêm.

Còn ông Phan Văn Chiến, Viện trưởng VKSND huyện Đắk Mil cho biết, tới đây, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ giám định thẻ nhà báo của Trịnh Phương Nam để làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào ngày 17/7, Trịnh Phương Nam bị Công an huyện Đắk Mil tạm giữ hình sự vì có hành vi đe dọa, chiếm đoạt 8 triệu đồng của một chủ trại heo trên địa bàn huyện này. Đến ngày 29/7, Nam bị công an khởi tố, bắt giam về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Cơ quan chức năng đã thu giữ trong người Trịnh Phương Nam một thẻ nhà báo và nhiều đồ dùng tác nghiệp báo chí.

Tại trụ sở cơ quan công an, Nam khai thẻ nhà báo này Nam nhờ một người làm báo làm cho để đi tác nghiệp, còn bản thân không tham gia lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ báo chí nào.

2 nhận xét:

  1. Thân là giám đốc một đài truyền hình vậy mà để bị bắt vì tống tiền 8 triệu đồng, thật nhục không còn chỗ nào để nói nữa mà. Lại còn dùng thủ đoạn làm giả giấy tờ, giả danh nhà báo để tống tiền nữa chứ. Người ta nuôi heo cực khổ biết bao lâu mà cũng nỡ lừa thì đúng là không hiểu lương tâm vứt đi đâu luôn ấy

    Trả lờiXóa
  2. Thân là giám đốc một đài truyền hình có tiếng vậy mà lại làm ba cái chuyện trò mèo này, thật không biết xấu hổ là gì mà. Nghĩ sao đường đường là giám đốc một đài truyền hình lại đi làm giả thẻ nhà báo để lừa người nuôi heo chỉ vì 8 triệu đồng, đúng là hết chỗ nói mà

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog