Chia sẻ

Tre Làng

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống nhà nước ở Bến Tre

Nguyễn Duy Linh đã sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Báo Đồng Khởi

Ngày 14/9/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Duy Linh, sinh năm 1976, ngụ ấp Chánh, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành để điều tra về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, từ năm 2017 đến nay, Nguyễn Duy Linh đã sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook cá nhân thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, xúc phạm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Công an tỉnh Bến Tre đã nhiều lần mời Nguyễn Duy Linh làm việc, giáo dục, xử phạt vi phạm hành chính để răn đe nhưng Linh vẫn cố tình tái phạm với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Duy Linh, Cơ quan An ninh điều tra thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan hành vi phạm tội của đối tượng. Vụ việc đang được Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đăng Khoa – Hải Đăng/VTV

7 nhận xét:

  1. Lại một tên chống phá nữa được vào nhà đá chăn kiến rồi. Đáng đời lắm, cơ quan công an đã gô cổ cái thằng mặt giặc này, được biết Nguyễn Duy Linh đã sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook cá nhân thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, xúc phạm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.Một bài học đắt giá cho những ai lầm lỡ, đi theo con đường chống phá không chịu ăn năn hối lỗi.

    Trả lờiXóa
  2. Sau rất nhiều cái tên chống đối bị bắt vào tù thì lại vẫn có những kẻ tiếp tục chống đối và bị vướng vào vòng lao lý. Những hành vi chống đối của đối tượng xứng đáng bị khởi tố, cần phải làm rõ động cơ, mục đích và tính chất đơn lẻ hay có mạng lưới để kịp thời xử lí

    Trả lờiXóa
  3. Một đối tượng chống đối chính quyền nhà nước bị bắt là chuyện đương nhiên. Căm ghét nhất những tên sinh ra từ quê hương bản quán mà chỉ vì mấy đồng tiền dơ bẩn của bọn 3/ tiêm cho mà sẵn sàng phản bội quê hương, đất nước, bôi nhọ nơi chôn rau cắt rốn.

    Trả lờiXóa
  4. Đối với những kẻ có tư tưởng phản động như thế này thì phải xử lý nghiêm để làm gương cho người khác. Nguyễn Duy Linh đã đi theo vết xe đổ của những kẻ rận chủ trước đó để phải chịu tội trước pháp luật. Mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ và xử lý đối tượng.

    Trả lờiXóa
  5. An ninh đã soi chiếu và đủ hồ sơ r mà vẫn quậy thì lên đg Thì đúng câu. MẠNG ẢO LUẬT THẬT MÀ. He he. Có tuổi rồi mà không biết đường tu chí. Lại lao đầu vào hoạt động phá hoại chống nhà nước? Thậm chí còn tung tin giả bịa đặt xúc phạm nhà nước gây hoang mang trong nhân dân thì chấp nhận thế nào được Cơ quan chức năng đã nhắc nhở, cho con đường sống tử tế rồi mà vẫn lì thì bị bắt là đúng thôi


    Trả lờiXóa
  6. VN đang trên đà phát triển, và sẽ vươn lên tầm cao mới, những thể loại không có lòng tự tôn dân tộc, đem lòng xuyên tạc chống phá đảng và nhà nước, là đang làm cho con đường phát triển khó khăn hơn.... Nhắc nhở nhẹ nhàng thì không nghe,đến khi gô cổ lại thì hối hận không kịp Vướng vào vòng lao lí là nguy rồi, đáng cái tội ngông ngáo coi thường pháp luật. Quá xứng đáng cho một kẻ như vậy


    Trả lờiXóa
  7. Đất nước thì đang gồng mình lên mà chống covid, bọn rận chủ này thì ngồi không hết chuyện làm, suốt ngày chỉ chăm chăm đi chống phá Đảng, nhà nước và chính quyền nhân dân. Phải trừng trị thật nghiêm khắc, thật nặng để răn đe bọn khác chứ không thể để bọn này cứ tung hoành như này được

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog