Chia sẻ

Tre Làng

Người ta đã bóp méo câu nói của ông Lê Minh Tấn

Khoai@

"Dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp gần năm tháng qua ở TP.HCM nhưng đến giờ này chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc và khốn khổ vì dịch" - Đó là câu nói được cho là của ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM và ông Tấn bị đem ra bêu xấu trên khắp các mặt báo và mạng xã hội.

Tuy nhiên, trong bài viết "Ông Lê Minh Tấn: ‘Tôi không nói chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc vì dịch" đăng trên tờ Pháp Luật TP.HCM vào trưa nay, ông Lê Minh Tấn khẳng định ông không nói câu trên.

Bên lề phiên thảo luận tổ kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM khóa X, ông Lê Minh Tấn cho biết: "Họ nói không trúng đâu, tôi không nói chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc đâu. Mà tôi nói Nghị quyết 68 của Chính phủ có nêu không để ai thiếu đói, thiếu mặc".

Để chứng minh cho việc mình không nó câu đó, ông Lê Minh Tấn chia sẻ, trong đợt dịch vừa rồi, TP.HCM đã chi gần 8.000 tỉ để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn. “Vậy tại sao lại viết chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc? Có chứ, có mới chi 8.000 tỉ đồng chứ, chưa có ai thiếu ăn sao lại phải chi 8.000 tỉ đồng?”. Cuối cùng ông Lê Minh Tấn cũng khẳng định lại một lần nữa rằng ông không nói câu "chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc" vì dịch như bài báo nêu như ở trên.

Nếu như ông Lê Minh Tấn nói là sự thật, thì đã có ai đó bóp méo câu nói của ông, khiến ông chịu "gạch đá" vô kể từ mạng xã hội. Cắt cúp làm biến đổi ngữ nghĩa của câu nói là không chỉ là thiếu trung thực mà còn là sự tàn nhẫn nhắm vào lãnh đạo TP.HCM, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch kiếm cớ chống phá chế độ.

9 nhận xét:

  1. Thủ đoạn cắt xén lời phát biểu của các lãnh đạo là một chiêu trò vốn đã phổ biến của các đối tượng xấu nhằm bôi nhọ, hạ uy tín của các đồng chí trên phương tiện thông tin đại chúng. Đây là một hình thức xuyên tạc trắng trợn, bóp méo sự thật vô cùng bẩn thỉu mà chúng ta cần nhận diện và phản đối, lên án mạnh mẽ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy sao phải xin lỗi? Bố cái bọn DLV bưng bô.

      Xóa
  2. Xin lỗi vì có hơi xuyên tạc câu nói :"báo chí cách mạng Việt nam" bởi vì ngày nay báo chí chỉ tuyên truyền cho Tây lông, Mẽo và tống tiền nên phải đổi là "báo chí mất dạy việt nam"

    Trả lờiXóa
  3. Lại thủ đoạn lều báo, cắt xén chụp mũ dẫn dắt của bọn báo chí nửa mùa. Thực ra tôi cũng rất phân vân khi nghe ông tấn bảo vậy, chả lẽ ông không biết suy nghĩ? Thế nhưng khoog phải, tất cả bị dắt mũi một cách trắng trợn, không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín không chri cá nhân ông Tấn mà còn là rất nhiều lãnh đạo Thành ủy TP HCM. KHông đúng sự thật, chán thật..báo chí làm vậy là không đúng rồi. nên cải chính

    Trả lờiXóa
  4. Một câu nói khi bị cắt nghĩa thì rất dễ gây hiểu lầm, vì vậy các đối tượng hay đám rận chủ thường haylợi dụng mánh khóe này nhằm dắt mũi dư luận, kích động chống phá.

    Trả lờiXóa
  5. báo chí mất dạy thật đấy, câu nói của người ta rõ ràng như thế mà chúng nó cắt ghép theo một nghĩa hoàn toàn khác Kiện những trang báo đưa ra thông tin này luôn, chứ mất dạy quá Đến khổ cho các bác lãnh đạo, nói câu nào là bị đám cơ hội chính trị xỏ lá nó đơm đặt, cắt ghép làm mất uy tín câu nấy. đáng sợ thật Bây giờ nhà báo hai mặt nhiều thật sự, chưa biết thực hư như nào nhưng báo đăng mà còn không rõ là có chắc đúng hay k



    Trả lờiXóa
  6. Báo chí là cơ quan ngôn luận của Việt Nam, là nơi phân trần thật giả đúng sai, là nơi truyền tin cho người dân đều biết. Thế mà lại có chuyện xuyên tạc câu nói, hành động của cơ quan, lãnh đạo, bôi nhọ, Điều này là sai hoàn toàn

    Trả lờiXóa
  7. Ngày nay báo chí chính cống vì cách mạng đất nức thì ít mà làm "tay sai" cho bọn địch thì nhiều. Ai rồi cũng chạy theo đồng tiền quên mất đi cái nghĩa của mình và của nghề. Đây không phải là lần đầu mà nhà báo, hay bọn rận chủ cắt ghép bịa đặt, cố ý bêu xấu, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Vậy nê mỗi chúng ta, trong thời đại truyền thông phát triển mạnh mẽ này cần phải biết chọn lọc thông tin, nguông thông tin, tránh bị địch lôi kéo, dụ dỗ

    Trả lờiXóa
  8. báo chí mất dạy thật đấy, câu nói của người ta rõ ràng như thế mà chúng nó cắt ghép theo một nghĩa hoàn toàn khác Kiện những trang báo đưa ra thông tin này luôn, chứ mất dạy quá Mục đích của chúng nó là làm mất uy tín của các đồng chí lãnh đạo, từ đó kích động người dân gây mất đoàn kết. chiêu trò quá hèn hạ Đến khổ cho các bác lãnh đạo, nói câu nào là bị đám cơ hội chính trị xỏ lá nó đơm đặt, cắt ghép làm mất uy tín câu nấy. đáng sợ thật



    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog