Chia sẻ

Tre Làng

Bút phê của ông Tất Thành Cang khiến Nhà nước mất hơn 1.100 tỷ đồng

Bút phê “Đồng ý” chủ trương phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ cho Sadeco, bỏ qua đấu giá giá trị cổ phần, ông Tất Thành Cang khiến nhà nước thất thoát số tiền 1.103 tỷ đồng.

Ngày 27/12, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang và 19 đồng phạm, liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (gọi tắt là IPC, 100% vốn Nhà nước), Công ty Sadeco (công ty con của IPC).

Phiên xét xử dự kiến diễn ra tới ngày 10/1/2022, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa cùng 3 Kiểm sát viên là ông Ngô Phạm Việt, Võ Đức Trí và bà Trần Thị Liên.

Được triệu tập tới tòa với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan có UBND TP.HCM, Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim…

Ông Tất Thành Cang (bìa phải) và Tề Trí Dũng

Có 3 luật sư bào chữa cho ông Tất Thành Cang và 4 luật sư bào chữa cho bị cáo Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc IPC).

Trước đó, đầu tháng 11/2021, khi nhận hồ sơ của VKS chuyển qua, sau khi xem xét, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung để làm rõ một số vấn đề. Gần một tháng sau, VKS đã chuyển lại hồ sơ cho tòa và ngay sau đó, TAND TP.HCM đã lên lịch đưa vụ án ra xét xử.

Ông Tất Thành Cang và các đồng phạm bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và “Tham ô tài sản”.

Theo truy tố, Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) có vốn góp của các cổ đông nhà nước gồm Công ty IPC, Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận), Văn phòng Thành ủy TP.HCM và các tổ chức khác. Sadeco còn có cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim.

Cuối tháng 3/2015, IPC bán đấu giá 5,2 triệu cổ phần cho Công ty Eximland, với giá 26.100 đồng/cổ phần. Cổ phần bán ra tương đương 30.8% vốn điều lệ của Sadeco. Chỉ vài tháng sau, Công ty Nguyễn Kim mua toàn bộ 5,2 triệu cổ phần trên của Công ty Eximland với giá 57.000 đồng/cổ phần.

Tháng 4/2017, đại diện vốn Văn phòng Thành ủy và Công ty Tân Thuận có nhiều tờ trình gửi Văn phòng Thành ủy, đề xuất cho phép nhóm đại diện quản lý vốn biểu quyết thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần, với giá 10 ngàn đồng/cổ phần và phát hành cho cổ đông chiến lược là 40 ngàn đồng/cổ phần để tăng vốn điều lệ cho Sadeco.

Văn phòng Thành uỷ sau đó có tờ trình gửi ông Tất Thành Cang lúc đó là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy xin chủ trương, đề xuất “xem xét, chấp thuận chủ trương để Văn phòng Thành ủy biểu quyết chấp thuận cho Sadeco phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ…”

Ông Cang đã có bút phê đồng ý phát hành 9 triệu cổ phiếu để bán cho Công ty Nguyễn Kim. Từ bút phê này của ông Cang đã khiến Sadeco thất thoát 1.103 tỷ đồng. Riêng cá nhân ông Cang phải chịu trách nhiệm 184 tỷ đồng.

Với nhóm “Tham ô tài sản”, trong đó có ông Tề Chí Dũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, duyệt chi nhiều khoản tiền từ nguồn thù lao quỹ khen thưởng cho mình và thành viên HĐQT sử dụng cá nhân trái quy định. Cá nhân ông Dũng chiếm đoạt trên 1,7 tỷ đồng.

Bà Hồ Thị Thanh Trúc có hành vi ký đề xuất chi tiền và nhận tiền sau đó chuyển lại cho ông Dũng, tạo điều kiện cho các cá nhân chiếm đoạt tiền Nhà nước. Các bị can liên quan số tiền tham ô trong vụ án là 4,7 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, Công an TP.HCM đang truy nã toàn quốc và Bộ Công an ra lệnh truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh - nguyên Tổng GĐ Công ty Nguyễn Kim.

Thanh Phương

5 nhận xét:

  1. Không biết do chưa tìm hiểu kĩ càng hay cố tình đặt bút phê để thất thoát hơn nghìn tỷ của nhà nước, nhưng Ông Tất Thành Cang và những người khác bị xét xử cho tội của mình là không thể tránh khỏi.

    Trả lờiXóa
  2. Đây là minh chứng cho câu "bút sa gà chết". Một nét bút phê thôi cũng đủ làm cho nhà nước thất thoát hàng nghìn tỷ đồng vậy trách nhiệm ở đây phải xử lí như thế nào đây. Chắc chắn đưa ra xét xử ông ta sẽ phải nhận một mức án thích đáng cho sự vô trách nhiệm này

    Trả lờiXóa
  3. Một quyết định sai của lãnh đạo có thể làm thiệt hại của nhà nước rất nhiều tiền của. Do vậy, ngoài việc bản thân cán bộ phải tự tu dưỡng, rèn luyện năng lực, đạo đức thì cơ chế giám sát quản lý cán bộ cũng phải được thực hiện chặt chẽ Thời gian qua, công cuộc 'đốt lò" của Đảng ta đã phát hiện, xử lý rất nhiều cán bộ tham ô, tham nhũng, sai phạm. Đây là cơ sở để nhân dân tiếp tục đặt lòng tin vào quyết tâm chỉnh đốn và làm trong sạch đảng

    Trả lờiXóa
  4. Thân làm lãnh đạo mà chỉ biết nghĩ cho lợi ích bản thân thì các ông bà k xứng. Đối với những sự việc tham ô tham nhũng, Đảng càng mạnh tay, dân sẽ càng tin tưởng thôi Cứ thế này thì khi nào đất nước mới phát triển được. Sâu mọt nhũng nhiễu quá Sử dụng chức quyền của mình để trục lợi cá nhân, gây hại cho nhà nước. Phen này thì bọn chúng sẽ phải lĩnh những bản án nghiêm khắc nhất cho mình


    Trả lờiXóa
  5. Thiệt hại quả là khủng khiếp, hơn 1000 tỷ này chúng ta có thể làm được rất nhiều việc nhưng lại chảy vào túi của những kẻ tham lam Sai phạm gây hậu quà nghiêm trọng cho đất nước cần phải bị xử lí thật nghiêm minh để nhân dân giữ vững niềm tin với Đảng, với chế độ Đối với những sự việc tham ô tham nhũng, Đảng càng mạnh tay, dân sẽ càng tin tưởng


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog