Chia sẻ

Tre Làng

Bắt 3 quân nhân để điều tra cái chết của đồng đội trong doanh trại

Cơ quan điều tra Quân sự Quân khu 5 đã tiến hành điều tra và khởi tố 3 quân nhân trong vụ quân nhân tử vong trong đơn vị tại Gia Lai.

Ngày 6/1, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 52 (Quân khu V, Bộ Quốc phòng) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 bị can là quân nhân thuộc Tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Di ảnh và vết thương trên cơ thể quân nhân tử vong tại đơn vị.

Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ chiến sĩ Nguyễn Văn Thiên tại tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tử vong tại đơn vị ngày 29/11/2021.

Theo nguồn tin, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 5 - Quân khu 5 và các đơn vị chức năng sau khi nắm thông tin cái chết của chiến sĩ Nguyễn Văn Thiên tại tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991 đã tiến hành các thủ tục điều tra. Quá trình điều tra đã phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ nạn nhân tử vong không phải do tự té ngã gây chấn thương. Dấu vết thương và giám định pháp y và quá trình đấu tranh với các nghi can thì xác định có dấu hiệu đánh nhau gây thương tích sau đó dẫn đến chết người.

Cơ quan điều tra quân sự đã tiến hành điều tra, củng cố chứng cứ và khởi tố bị can đồng thời tiến hành bắt tạm giam 3 quân nhân để điều tra làm rõ tội “Cố ý gây thương tích". Còn tên của các quân nhân chưa thể tiết lộ", nguồn tin thông tin thêm.

Trước đó, thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai thông tin: "Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai khẳng định hình ảnh vết bầm và vết mổ trên thi thể quân nhân Nguyễn Văn Thiên là do tự ngã và vết mổ khám nghiệm tử thi tạo nên, không phải do xô xát, đánh nhau".

Theo nguyện vọng của gia đình, đơn vị đã phối hợp với địa phương đưa thi thể quân nhân Thiên về quê (thôn 2, xã Nghĩa An, huyện Kbang (Gia Lai) để làm thủ tục mai táng.

Quân nhân Nguyễn Văn Thiên sinh ngày 10/10/1998, nhập ngũ ngày 10/2/2020. Khi sự việc xảy ra, Thiên là chiến sĩ thuộc Trung đội thông tin, Tiểu đoàn bộ binh 50, Trung đoàn bộ binh 991, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Quân khu 5, Bộ Quốc phòng.

Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai có thông cáo báo chí thông tin về việc: chiến sĩ Nguyễn Văn Thiên tại tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tử vong sau đi tắm tại nhà tắm của đơn vị, tự té ngã ngày 29/11.

Tạ Vĩnh Yên

3 nhận xét:

  1. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, thật là kinh khủng khi ngay trong chính cơ quan nghiêm minh như quân đội lại có thể xảy ra sự việc kinh hoàng như vậy. rất nhiều vụ việc đã xảy ra trước đến nay nhưng chưa được làm sáng rõ, do đó cần phải nghiêm túc kiểm điểm, không thể để những hành vi như này xảy ra nữa

    Trả lờiXóa
  2. Việc này cần phải lên án, không thể nào chấp nhận được các hành vi bạo lực như này được cần phải nhanh chóng điều tra xử lý và làm rõ tất cả những người có liên quan đến vụ việc quân nhân Nguyễn Văn Thiên tử vong, phải làm triệt để, rõ ràng, nghiêm minh sớm có kết luận thông cáo cho dư luận, đồng thời, mọi người dân phải bình tĩnh không được có những lời nói hành động không đúng mực, việc này để cho cơ quan chức năng người ta tiến hành xử lý, làm rõ.

    Trả lờiXóa
  3. Kỷ luật trong quân đội như thép, pháp luật là nghiêm minh, ai có tội chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Rõ ràng các cơ quan chức năng đã nỗ lực để tìm ra sự thật, chỉ thấy đáng thương cho quân nhân xấu số. Qua sự việc này, chắc chắn sẽ có cơ chế xử phạt đích đáng với những người có lỗi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog