Chia sẻ

Tre Làng

Bệnh nhân tâm thần từng nhiều lần trốn viện điều hành đường dây "tín dụng đen"

Theo lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Hà Nội), trong quá trình điều trị tại Bệnh viện, Kiều Văn Tiến, kẻ cầm đầu đường dây tín dụng đen, từng nhiều lần trốn viện và bị bắt trở lại.

Chiều nay 6-1, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Kiều Văn Tiến (SN 1995, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội, có 1 tiền án, 1 tiền sự) về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Bị can Kiều Văn Tiến

Theo tài liệu điều tra, tháng 9-2018, TAND tỉnh Nghệ An có quyết định cho Tiến đi chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 (Hà Nội). Tháng 5-2021, lợi dụng sơ hở của bệnh viện, Tiến bỏ trốn ra ngoài.

Trong quá trình bỏ trốn, Tiến thuê căn hộ tại chung cư Ecohome (phường Phúc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội) để điều hành đàn em cho vay lãi nặng trên địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm (Hà Nội) và TP Từ Sơn (Bắc Ninh) với lãi suất từ 5.000 - 8.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng với mức lãi từ 182 - 292%/năm, tùy từng khách vay. Tiến đã cho nhiều người vay với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Thông tin thêm về vụ việc, PGS-TS Nguyễn Tuấn Hưng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, cho biết trong quá trình điều trị, Tiến đã từng nhiều lần trốn viện và bị bắt trở lại. Ngoài Tiến, 12 bệnh nhân khác cũng lợi dụng để trốn ra ngoài dịp này; đơn vị này đang phối hợp với các bên liên quan để truy tìm.

Theo ông Hưng, bệnh viện rất khó khắc phục tình trạng bệnh nhân bỏ trốn, bởi nhân viên tại viện chỉ có chuyên môn về khám, chữa bệnh, không thể trấn áp được bệnh nhân tâm thần bỏ trốn, đặc biệt những bệnh nhân có tiền án, tiền sự. Nhiều thành phần cộm cán có bệnh lý được đưa vào điều trị bắt buộc, tuy nhiên vẫn còn nhiều đàn em bên ngoài.

Để tránh việc bệnh nhân bỏ trốn, theo Giám đốc bệnh viện này, từ tháng 10-2021, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã siết chặt quản lý, gom bệnh nhân điều trị bắt buộc về một khoa, không phân bổ điều trị như trước. Ngoài ra, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cũng đề xuất các cơ sở điều trị bắt buộc cần có lực lượng công an tham gia bảo vệ và tuần tra thường xuyên để tránh tình trạng bệnh nhân bỏ trốn.

Ninh Cơ

5 nhận xét:

  1. Từ vụ việc ma túy đến vụ việc của Kiều Văn Tiến mới thấy sự bất cập trong quản lý tình hình an ninh, trật tự tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm họp bàn và đưa ra giải pháp thích hợp để đây không còn là "hố đen" của những kẻ muốn trốn tránh pháp luật nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Nghe thật phi lý, một kẻ chữa bệnh tâm thần làm sao đủ tỉnh táo để có thể điều hành một đường dây "tín dụng đen". Chỉ có thể là hắn ta lợi dụng việc chữa bệnh làm vỏ bọc để có điều kiện thực hiện hành vi phạm tội mà thôi. Phải xử lý triệt để vấn đề này, không để dư luận xấu trong xã hội về trung tâm này.

    Trả lờiXóa
  3. Đối tượng Kiều Văn Tuấn thực sự quá tinh vi trong hoạt động phạm tội. Mà qua bài viết thì hắn ta đã nhiều lần trốn ra ngoài, điều này cho thấy trách nhiệm quản lý bệnh nhân của bệnh viên còn quá yếu kém, cần phải nhìn nhận nguyên nhân và có biện pháp khắc phục hiệu quả.

    Trả lờiXóa
  4. phải chăng đây là một lỗ hỏng trong quản lý người trong các viện tâm thần, hết vụ việc buôn ma túy hết tới việc bệnh nhân trốn ra ngoài cho vay nặng lãi. Cần rà soát, chấn chỉnh ngay hoạt động của các bv tâm thần, đảm bảo các cơ quan này hoạt động đúng chức trách nhiệm vụ của mình.

    Trả lờiXóa
  5. một câu chuyện nghe vô lý nhưng lại rất hợp lý. Công tác quản lý người ở các bệnh viện hiện rất đáng báo động. Cần thiết có cơ quan chức năng thường xuyên vào kiểm tra, giám sát để bảo đảm cơ quan này hoạt động đúng chức trách, nhiệm vụ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog