Chia sẻ

Tre Làng

Phá đường dây bán dâm có nhiều ‘chân dài’ ở Sài Gòn, giá 6-10 triệu đồng/lượt

Kiểm tra khách sạn ở đường Rạch Bùng Binh, quận 3, cảnh sát bắt quả tang hai cặp đôi mua bán dâm do đối tượng Đặng Phương Mai môi giới.

Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TPHCM đang tạm giữ Đặng Phương Mai (32 tuổi, ngụ quận 10) về hành vi môi giới mại dâm.

Theo đó, chiều 21/1, Công an kiểm tra khách sạn trên đường Rạch Bùng Binh, phường 10, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm.

Đặng Phương Mai tại cơ quan công an.

Làm việc với công an, các cặp đôi này khai nhận được người phụ nữ tên Mi Đặng môi giới. Qua điều tra, cảnh sát xác định Đặng Phương Mai chính là Mi Đặng nên mời về làm việc.

Bước đầu, Mai thừa nhận đã môi giới bán dâm được khoảng 2 năm nay.

Khi khách có nhu cầu, Mai sẽ gửi hình các cô gái cho họ lựa chọn. Mỗi lần mua dâm, khách sẽ trả từ 6-10 triệu đồng. Trong đó, Mai sẽ được hưởng số tiền môi giới từ 2-3 triệu đồng. Đường dây mại dâm do Mai môi giới thuộc loại "VIP" do có nhiều cô gái trẻ đẹp, đi khách với giá cao.

Nguyễn Yên

14 nhận xét:

  1. ôi tú bà đã bị bắt rồi kìa cái nghề lầu xanh này vẫn hoạt đọng rất tinh vi và xảo quyệt các chị gái thậm chí là anh chàng làm nghề này vì tiền, bất chấp pháp luật không thể tin được



    Trả lờiXóa
  2. Đúng là việc nhẹ lương cao thực sự mà. Mấy cô gái vì đồng tiền mà buôn bán luôn cái "vốn tự có", mặc kệ danh dự hình ảnh của bản thân, mặc kệ các nguy cơ về sức khỏe, kệ luôn cả những tiêu chuẩn về đạo đức con người, thuần phong mỹ tục. Hiện tại luật pháp Việt Nam chưa thông qua cho phép tồn tại hình thức "kinh doanh" kiểu như vậy nên dĩ nhiên kẻ làm môi giới thì sẽ bị xử lý thôi

    Trả lờiXóa
  3. Ở nước nào thì phải theo pháp luật của nước đó. Nhiều người cứ bảo so sánh VN với TL và bảo TL từ lâu đã cho phép hoạt động mấy cái hình thức kiểu mại dâm này. Thế nhưng họ lại chưa biết đến chi tiết là hoạt động đó được cho phép ở trong 1 khu vực cụ thể và dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền và cơ quan chức năng chứ nó chẳng bừa bãi và tự phát kiểu thế này

    Trả lờiXóa
  4. Các cô gái trẻ nếu như đã may mắn sinh ra khỏe mạnh rồi thì hãy yêu thương và trân trọng bản thân mình. Cố gắng hoc tập trau dồi để trở thành một người phụ nữ tri thức hay ít nhất có một cái nghề nghiệp mà xã hội người ta cần đến mình và sống là người có ích. Việc đem thân thể mình ra làm công cụ mua bán trao đổi thì sẽ đến một ngày các bạn không còn làm được nữa , đó là khi mình đã già đi và có tuổi hơn, chưa kể còn mang theo bao căn bệnh có thể xảy đến bên mình

    Trả lờiXóa
  5. Bây giờ không chỉ phổ biến hình thức mại dâm nữ mà kể cả mại dâm nam cũng có luôn. Xã hội phát triển nhu cầu ngày càng đa dạng và bọn chúng sẽ nghĩ ra nhiều chiêu trò cũng như là hình thức để kinh doanh và qua mặt các cơ quan chức năng. Vậy nên đòi hỏi cần phải có sự theo dõi sát sao để kịp thời tóm gọn các đường dây như vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điều đáng lo ngại là hiện nay ở nhiều địa phương đã xuất hiện những đối tượng và hình thức hoạt động mại dâm mới: Gái gọi, du lịch tình dục, người nước ngoài bán dâm, mại dâm nam, mại dâm đồng tính, người chuyển giới bán dâm, môi giới mại dâm thông qua mạng internet, Facebook,... Tình trạng người mại dâm sử dụng ma túy có xu hướng gia tăng; đối tượng mua dâm thuộc nhiều lứa tuổi, thành phần khác nhau, trong đó có đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, làm ăn tự do.

      Xóa
  6. Đây chính là mấy cái thành phần phá hoại hạnh phúc gia đình, rồi là trung gian lây bệnh cho biết bao người dây mà. Mấy cái đứa đứng giữa làm tú bà môi giới còn ghê gớm hơn nữa. Quả này cứ bắt cho đi tù mọt gông thôi. Còn tuổi trẻ và sức khỏe thì không biết dùng cho đúng mà toàn đi làm cái việc trái thuần phong mỹ tục thôi

    Trả lờiXóa
  7. Chẳng hiểu sao các ông chồng có vợ ở nhà rồi lại cứ quen cái thói "chán cơm thèm phở", ra ngoài tìm mấy cái của này mà xơi. Lạ thì lạ thật đấy, mà nói thật nó không sạch :)) Một cái món như thế thôi mà qua mồm biết bao nhiêu ông , một cái chốn mà biết bao nhiêu ông cùng chui rúc vào. Rồi chẳng may mang bệnh về cho vợ các ông thì đúng là quá khổ

    Trả lờiXóa
  8. Các anh công an cứ chăm mà đi kiểm tra thì có mà còn ra nhiều đường dây nữa. Sự thật là chẳng biết từ bao giờ cái công việc này lại trở thành sự lựa chọn của rất nhiều cô gái với hi vọng có 1 cuộc sống an nhàn mà vẫn có tiền. Tê hơn nữa là có nhiều thiếu nữ ở quê do thiếu hiểu biết mà bị lừa vào đường dây chứ họ hoàn toàn chẳng muốn thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tệ nạn mại dâm cũng làm gia tăng các băng nhóm, tổ chức tội phạm mua bán ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán người, tổ chức hoạt động mại dâm ở một số địa phương. Hình thành những đường dây mua bán người vì mục đích mại dâm...; tình trạng mua bán phụ nữ, trẻ em vì mục đích mại dâm có chiều hướng gia tăng không chỉ ở trong nước và ngoài nước.

      Xóa
  9. Vấn nạn mua bán dâm, môi giới mại dâm luôn là vấn đề nhức nhối của xã hội. Chỉ mong cơ quan chức năng sớm triệt phá ra những sự việc, những đường dây tương tự. Mại dâm vốn là hành vi trái pháp luật, không chỉ vậy còn thể hiện sự suy đồi về đạo đức, lối sống của một bộ phận, đặc biệt là những cô gái trẻ, không chịu lao động chân chính mà quen với lối sống thụ hưởng, trụy lạc.

    Trả lờiXóa
  10. Phòng, chống mại dâm là trách nhiệm của cả xã hội, trước hết là các cấp chính quyền. Để ngăn chặn mại dâm có hiệu quả là phát triển kinh tế - xã hội; các loại tội phạm phải giảm; phòng chống tham nhũng có hiệu quả thực sự sao cho sự ấm no đến mỗi gia đình, không ai vì thiếu thốn, đói khổ mà phải “liều một phen” hoặc vì túng quẫn mà bị bọn lừa đảo dụ dỗ vào con đường bán dâm. Một số người bán dâm không phải vì miếng cơm manh áo mà do lối sống thực dụng, đua đòi, hưởng thụ. Do vậy, cuộc sống ấm no phải gắn liền với truyền thông, giáo dục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết tự bảo vệ phẩm giá trước các cám dỗ của cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  11. Nhu cầu xã hội giờ cao ghê, một lần mua dâm có thể nuôi sống cả một gia đình trong một tháng luôn ấy nhể làm quần quật cả tháng mới được gần chục triệu vậy mà đám gái ngành này ngửa bụng có vài tiếng là được 5-7 triệu rồi. haizzzz :)) phải phạt nặng thằng tổ chức và thằng đi mua, k có cầu thì làm gì có cung?


    Trả lờiXóa
  12. các chị gái thậm chí là anh chàng làm nghề này vì tiền, bất chấp pháp luật Nhu cầu xã hội giờ cao ghê, một lần mua dâm có thể nuôi sống cả một gia đình trong một tháng luôn ấy nhể Vừa mới trở lại bình thường mà anh em bạn dì chơi lớn quá chi


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog